Bulgaria nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí tới Syria

VOV.VN -  Bulgaria lý giải việc từ chối cho máy bay Nga bay qua không phận nước này tới Syria vì nghi ngờ máy bay Nga chở vũ khí thay vì hàng viện trợ,

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Bulgaria BTV hôm qua (8/9), Bộ trưởng quốc phòng Bulgaria Nikolay Nenchev cho biết quyết định trên được đưa ra vào tuần trước sau khi lãnh đạo Bulgaria nhận được thông tin tình báo trong nước và nước ngoài.

Ông nhấn mạnh Bulgaria là một quốc gia có chủ quyền và nước này có quyền từ chối những chuyến bay như vậy.

Bộ trưởng quốc phòng Bulgaria Nikolay Nenchev (trái). (ảnh: BTV)

Trước đó trên trang Web của mình, hôm qua Bộ ngoại giao Bulgaria thông báo nước này từ chối mở không phận cho máy bay Nga bay tới Syria từ ngày 1 đến 24 tháng Chín.

Bộ này nói rằng lý do Bulgaria từ chối có liên quan tới thông tin không chính xác về các chuyến bay và hàng hóa theo đề nghị của Nga được bay qua không phận Bulgaria.

Phát biểu với hãng tin AFP cùng ngày, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Betina Zhoteva nói rằng Bulgaria có lý do để tin rằng hàng hóa mà Nga dự kiến vận chuyển qua không phân Bulgaria không phải là hàng viện trợ nhân đạo.

Bà nói rằng Bulgaria tự đưa ra quyết định trên mà không chịu bất cứ sức ép nào từ phía NATO như một số thông tin phản hồi. Bulgaria hiện đang là thành viên của NATO.

Trong khi đó, một quan chức của Nga nói rằng quyết định của Bulgaria chịu sức ép từ phía Mỹ bởi Mỹ đã đề nghị Hy Lạp, một thành viên NATO khác, không cho phép Nga chở hàng qua không phận nước này tới Syria.

Các phương tiện truyền thông quốc tế suy đoán rằng Nga muốn vận chuyển vũ khí tới Syria để tăng cường hỗ trợ quân sự cho chính quyền Tổng thống Bashar al-Assad./.

Xem thêm: Máy bay quân sự 'khổng lồ' của Nga đã đến Syria?

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria
Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN - Nga hôm qua (7/9) bác bỏ những lo ngại của Mỹ về việc nước này tăng cường quân sự tại Syria. 

Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria

Nga bác bỏ lo ngại của Mỹ về tăng cường hiện diện quân sự tại Syria

VOV.VN - Nga hôm qua (7/9) bác bỏ những lo ngại của Mỹ về việc nước này tăng cường quân sự tại Syria. 

Nga phản đối Bulgaria và Hy Lạp  cấm máy bay Nga quá cảnh tới Syria
Nga phản đối Bulgaria và Hy Lạp cấm máy bay Nga quá cảnh tới Syria

VOV.VN - Ngày 8/9, Nga đã yêu cầu Hy Lạp và Bulgaria trả lời về việc cấm không cho các máy bay tiếp tế hàng hóa của Nga hoạt động trong không phận của các nước này.

Nga phản đối Bulgaria và Hy Lạp  cấm máy bay Nga quá cảnh tới Syria

Nga phản đối Bulgaria và Hy Lạp cấm máy bay Nga quá cảnh tới Syria

VOV.VN - Ngày 8/9, Nga đã yêu cầu Hy Lạp và Bulgaria trả lời về việc cấm không cho các máy bay tiếp tế hàng hóa của Nga hoạt động trong không phận của các nước này.

Thế giới 24h: Mỹ “đứng ngồi không yên” khi Nga động binh ở Syria
Thế giới 24h: Mỹ “đứng ngồi không yên” khi Nga động binh ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry 5/9 có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về những thông tin Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Syria.

Thế giới 24h: Mỹ “đứng ngồi không yên” khi Nga động binh ở Syria

Thế giới 24h: Mỹ “đứng ngồi không yên” khi Nga động binh ở Syria

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ John Kerry 5/9 có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov về những thông tin Nga tăng cường hiện diện quân sự ở Syria.

Nga sẽ can thiệp quân sự vào Syria?
Nga sẽ can thiệp quân sự vào Syria?

VOV.VN -Theo ông Putin, dù rằng Nga khẳng định chưa can thiệp quân sự vào Syria nhưng cũng không loại trừ phương án này, trong trường hợp xấu xảy ra.

Nga sẽ can thiệp quân sự vào Syria?

Nga sẽ can thiệp quân sự vào Syria?

VOV.VN -Theo ông Putin, dù rằng Nga khẳng định chưa can thiệp quân sự vào Syria nhưng cũng không loại trừ phương án này, trong trường hợp xấu xảy ra.

Syria từ chối xác nhận tin đồn về quân đội Nga trong lãnh thổ Syria
Syria từ chối xác nhận tin đồn về quân đội Nga trong lãnh thổ Syria

VOV.VN - Các quan chức Syria đã từ chối xác nhận các báo cáo về việc Nga gia tăng hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông này.

Syria từ chối xác nhận tin đồn về quân đội Nga trong lãnh thổ Syria

Syria từ chối xác nhận tin đồn về quân đội Nga trong lãnh thổ Syria

VOV.VN - Các quan chức Syria đã từ chối xác nhận các báo cáo về việc Nga gia tăng hiện diện quân sự ở quốc gia Trung Đông này.

Tàu ngầm Nga mang theo 200 đầu đạn hạt nhân đang trên đường đến Syria?
Tàu ngầm Nga mang theo 200 đầu đạn hạt nhân đang trên đường đến Syria?

VOV.VN - Tàu ngầm mang theo 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa với khoảng 200 đầu đạt hạt nhân của Nga vừa khởi hành đến Địa Trung Hải và dự kiến tới bờ biển Syria.

Tàu ngầm Nga mang theo 200 đầu đạn hạt nhân đang trên đường đến Syria?

Tàu ngầm Nga mang theo 200 đầu đạn hạt nhân đang trên đường đến Syria?

VOV.VN - Tàu ngầm mang theo 20 tên lửa đạn đạo liên lục địa với khoảng 200 đầu đạt hạt nhân của Nga vừa khởi hành đến Địa Trung Hải và dự kiến tới bờ biển Syria.