Ông Phạm Duy Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

VOV.VN - Tại Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18, ông Phạm Duy Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái nhiệm kỳ 2015 - 2020. 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái khóa 18 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 51 người. 

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. 

Ông Phạm Duy Cường tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái

Ông Phạm Duy Cường, Bí thư Tỉnh ủy khóa 17 tái đắc cử chức Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái khóa 18, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Ông Dương Văn Thống tái đắc cử chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; bà Phạm Thị Thanh Trà tái đắc cử chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

Hội nghị cũng bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái gồm 9 người. Ông Vũ Quỳnh Khánh được bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020.

BCH Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2015-2020

Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ 18 cũng đề ra một số chỉ tiêu thực hiện trong giai đoạn 2015-2020 chủ yếu là: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân trên 7%; thu nhập bình quân đầu người năm 2020 đạt 50 triệu đồng trở lên; tỷ lệ hộ nghèo mỗi năm giảm 3,5%... 

Trong công tác xây dựng Đảng phấn đấu số tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh hằng năm là 80%; kết nạp trên 1.800 đảng viên mỗi năm; tỷ lệ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ từ 80% trở lên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên