Phe đối lập Syria tuyên bố không tham dự hòa đàm tại Geneva

VOV.VN - Đại diện cho các nhóm đối lập chính của Syria thành lập hồi cuối năm 2015 khẳng định, lực lượng này không tới Geneva trong ngày 29/1 để đàm phán.

Các thành viên thuộc phe đối lập Syria đang nhóm họp ở Saudi Arabia ngày 28/1 tuyên bố sẽ không tới Geneva (Thụy Sĩ) để tham gia các cuộc đàm phán hòa bình gián tiếp với chính phủ Syria dưới sự bảo trợ của Liên Hợp Quốc, đồng thời nhấn mạnh, những yêu cầu nhân đạo phải được đáp ứng trước khi đàm phán diễn ra. 

Một tay súng của lực lượng nổi dậy ở Syria. (Ảnh: UPI).

Nhóm họp tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia từ ngày 26/1, Ủy ban đàm phán cấp cao, đại diện cho các nhóm đối lập chính của Syria được thành lập hồi cuối năm 2015 khẳng định, lực lượng này sẽ không tới Geneva trong ngày 29/1, bởi vẫn chưa thể đưa ra quyết định cuối cùng liệu có tham gia hay không.

Trước đó cùng ngày, Liên Hợp Quốc tuyên bố không thể trì hoãn các cuộc đàm phán hòa bình về Syria, dù phe đối lập Syria có tham dự hay không. Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura cũng đã gửi đi một thông điệp tới người dân Syria, trong đó khẳng định, những cuộc đàm phán tại Thụy Sĩ sẽ không thể thất bại.

Các cuộc đàm phán hòa bình tại Geneva là một phần trong kế hoạch hòa bình 18 tháng được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua hồi cuối năm 2015 nhằm giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga đề xuất một Hội nghị quốc tế về Syria tại Munich
Nga đề xuất một Hội nghị quốc tế về Syria tại Munich

VOV.VN -Đề xuất của Nga đưa ra trong bối cảnh, vòng đàm phán hòa bình mới về Syria dự kiến bắt đầu vào ngày 29/1 tại Geneva (Thụy Sĩ) có thể không diễn ra.

Nga đề xuất một Hội nghị quốc tế về Syria tại Munich

Nga đề xuất một Hội nghị quốc tế về Syria tại Munich

VOV.VN -Đề xuất của Nga đưa ra trong bối cảnh, vòng đàm phán hòa bình mới về Syria dự kiến bắt đầu vào ngày 29/1 tại Geneva (Thụy Sĩ) có thể không diễn ra.

Mỹ “gặp khó”  trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria
Mỹ “gặp khó” trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria

VOV.VN- Chính phủ của Tổng thống Mỹ Obama đang gặp khó khi họ không biết mời phe đối lập nào dự cuộc đàm phán về hòa bình ở Syria vào ngày 29/1.

Mỹ “gặp khó”  trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria

Mỹ “gặp khó” trong việc mời phe đối lập nào dự đàm phán Syria

VOV.VN- Chính phủ của Tổng thống Mỹ Obama đang gặp khó khi họ không biết mời phe đối lập nào dự cuộc đàm phán về hòa bình ở Syria vào ngày 29/1.

Syria: Chủ đề quan trọng trong hội đàm Iran – Pháp
Syria: Chủ đề quan trọng trong hội đàm Iran – Pháp

VOV.VN - Ngoài các vấn đề hợp tác song phương, Syria được xem là một nội dung quan trọng được đề cập trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Iran và Tổng thống Pháp.

Syria: Chủ đề quan trọng trong hội đàm Iran – Pháp

Syria: Chủ đề quan trọng trong hội đàm Iran – Pháp

VOV.VN - Ngoài các vấn đề hợp tác song phương, Syria được xem là một nội dung quan trọng được đề cập trong cuộc hội đàm giữa Tổng thống Iran và Tổng thống Pháp.

Trước thềm đàm phán mới về hòa bình Syria: Rối như tơ vò
Trước thềm đàm phán mới về hòa bình Syria: Rối như tơ vò

VOV.VN - Hiện vẫn còn quá nhiều khác biệt giữa các bên tham gia đàm phán và nhiều người không mấy lạc quan về triển vọng hòa bình cho Syria.

Trước thềm đàm phán mới về hòa bình Syria: Rối như tơ vò

Trước thềm đàm phán mới về hòa bình Syria: Rối như tơ vò

VOV.VN - Hiện vẫn còn quá nhiều khác biệt giữa các bên tham gia đàm phán và nhiều người không mấy lạc quan về triển vọng hòa bình cho Syria.

Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria
Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cuộc đàm phán lần này nếu diễn ra cũng sẽ không mang lại nhiều kết quả vì những bất đồng chưa được giải quyết.

Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria

Khó khăn trước thềm đàm phán về hòa bình cho Syria

VOV.VN - Giới phân tích cho rằng, cuộc đàm phán lần này nếu diễn ra cũng sẽ không mang lại nhiều kết quả vì những bất đồng chưa được giải quyết.