Nổ tại trụ sở công an tỉnh Đắc Lắc là vụ tai nạn không phải khủng bố

VOV.VN -Người phát ngôn công an tỉnh Đắc Lắc khẳng định: Đây là vụ tai nạn không phải khủng bố phá hoại.

Bản tin thời sự trưa nay (13/12) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương dự Hội nghi quân chính toàn quân năm 2016.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự kễ kỷ niệm 20 năm Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

Liên quan đến vụ nổ tại trụ sở công an tỉnh Đắc Lắc tối qua khiến 6 người thương vong, tại buổi họp báo sáng nay của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắc Lắc, người phát ngôn công an tỉnh Đắc Lắc khẳng định: Đây là vụ tai nạn không phải khủng bố phá hoại.

Áp thấp nhiệt đới trên biển đã suy yếu nhưng tại miền Trung tiếp tục có mưa lớn kéo dài và đợt lũ mới. Đoạn đường sắt Bắc- Nam qua tỉnh Khánh Hòa bị sạt lở gây ách tắc, nhiều đoàn tàu phải nằm lại ga Nha Trang.

Trong phần tin quốc tế, ngay sau khi Tổng thống mới đắc cử Donald Trump tuyên bố, Mỹ không nhất thiết phải duy trì chính sách một nước Trung Quốc, Nhà Trắng đã tái khẳng định ủng hộ chính sách này.

Cựu Thủ tướng Bồ Đào Nha  Antonio Guterres tuyên thệ nhập chức Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc với cam kết quyết tâm theo đuổi các mục tiêu của Liên Hiệp Quốc, đặc biệt là xử lý xung đột tại khu vực Trung Đông.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên