Indonesia trao trả 51 ngư dân Việt Nam về nước sau 4 tháng giam giữ

VOV.VN - Indonesia trao trả 51 ngư dân Việt Nam về nước sau 4 tháng giam giữ vì đánh bắt trái phép tại vùng biển nước bạn. 

Bản tin thời sự tối nay (2/10) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch nước Trần Đại Quang dự kỷ niệm 55 năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy.

Đã có hơn 700 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời hoặc bị chết não tại ngày hội chung tay vì sự sống hôm nay.

Indonesia trao trả 51 ngư dân Việt Nam về nước sau 4 tháng giam giữ vì đánh bắt trái phép tại vùng biển nước bạn. Từ đầu năm tới nay, Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia đã giúp đỡ gần 800 ngư dân bị bắt giữ được hồi hương, song tình trạng này chưa có dấu hiệu giảm.

Đại sứ Việt Nam tại Indonesia Hoàng Anh Tuấn trong một lần đến thăm các ngư dân Việt Nam bị tạm giữ ở nhà giam Tanjung Pinang của Indonesia - Ảnh từ Facebook của Đại sứ quán VN

Ngoại trưởng Nga và Mỹ tiếp tục thảo luận về khả năng giảm căng thẳng ở khu vực thành phố Aleppo của Syria.

Căng thẳng giữa Pakistan và Ấn Độ lan sang lĩnh vực văn hóa khi các rạp chiếu phim lớn ở Pakistan cấm chiếu phim Ấn Độ.

Cũng trong chương trình,biên tập viên VOV có bài về bà Trịnh Thị Ngọ - nữ phát thanh viên tiếng Anh huyền thoại của Đài Tiếng nói Việt Nam vừa qua đời ở tuổi 87./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên