Thế giới 24h: Mỹ cam kết chống khủng bố “trên mọi mặt trận”
VOV.VN - Tổng thống Obama cam kết “chắc chắn” sẽ nghiền nát IS và cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ tiếp cuộc chiến chống khủng bố “trên mọi mặt trận”.
1. AFP đưa tin, ngày 4/8, Tổng thống Mỹ Barack Obama tuyên bố sẽ tiếp tục mạnh tay trấn áp phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria nhưng cũng thừa nhận rằng, sức ép đè nặng lên tổ chức này khiến chúng đã vượt ra khỏi vùng lãnh thổ chiếm được để thực hiện các vụ tấn công phá hoại.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. (Ảnh: AP)
Tổng thống Obama cam kết “chắc chắn” sẽ nghiền nát IS và cho biết, liên minh do Mỹ dẫn đầu sẽ tiếp tục tích cực nhằm vào các phần tử thánh chiến “trên mọi mặt trận”.
Mặc dù vậy, ông chủ Nhà Trắng cũng cảnh báo: “Sự yếu thế của IS tại Syria và Iraq dường như đã khiến tổ chức này thay đổi chiến thuật thường thấy trước đây, chuyển sang khuyến khích các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào những mục tiêu mang tính biểu tượng, bao gồm cả nước Mỹ”.
Phát biểu sau cuộc với các quan chức quân sự ở Lầu Năm Góc, Tổng thống Obama cũng bày tỏ quan điểm đối với chính sách của Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Syria khi nói rằng, ông nghi ngờ khả năng có thể hợp tác giúp chấm dứt cuộc nội chiến đẫm máu ở Syria.
Theo Tổng thống Obama, Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng làm việc với Nga để cố gắng giảm tình trạng bạo lực ở Syria, đẩy mạnh hơn nữa cuộc chiến chống IS và Al-Qaeda. Tuy nhiên, Nga lại không có thấy thiện chí thực hiện các bước đi cần thiết. Obama thề nghiền nát IS, nghi ngờ thiện chí của Nga tại Syria
2. Kết quả của thăm dù dư luận vừa được FOX News công bố cho thấy, trong số 1.022 người được hỏi có 49% ủng hộ cặp liên danh tranh cử Hillary Clinton-Tim Kaine, trong khi chỉ 39% ủng hộ cặp Donald Trump-Mike Pence.
Ứng cử viên Tổng thống của đảng Dân chủ Hillary Clinton và ứng cử viên của đảng Cộng hòa Donald Trump. (Ảnh: BBC) |
Trong cuộc điều tra diễn ra vào tháng trước, bà Clinton giành được 44% ủng hộ, trong khi ông Trump được 38%. Tuy vậy, điểm đáng chú ý là cả hai ứng cử viên tổng thống Mỹ Clinton và Trump đều không nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của cử tri. 62% cho rằng ông Trump không trung thực, còn đối với bà Clinton là 61%.
Giống như các cuộc bầu cử trước, các chuyên gia tin rằng bầu cử năm nay vẫn sẽ phân thắng bại dựa trên sự ủng hộ của các bang còn đang do dự bao gồm Virginia, Colorado, Iowa, New Hampshire, Florida, Nevada, Ohio, Pennsylvania, Wisconsin và Michigan. Tổng thống Obama e ngại ông Trump sắp được cung cấp thông tin mật
3. Ngày 4/8, Tòa án có trụ sở tại Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ đã phát lệnh truy nã chính thức đối với giáo sỹ Fethullah Gulen, người bị chính quyền Ankara cáo buộc đứng sau vụ đảo chính bất thành hôm 15/7 vừa qua làm hơn 270 người thiệt mạng.
Giáo sỹ Fethullah Gulen. (Ảnh: FT) |
Theo hãng thông tấn nhà nhước Anadolu, tòa án trên đã phát lệnh truy nã ông Gulen với cáo buộc “chỉ đạo cuộc đảo chính hôm 15/7”.
Sau diễn biến này, giới chức Mỹ khẳng định đang xem xét các tài liệu mà Ankara gửi để quyết định có dẫn độ giáo sỹ Gulen về Thổ Nhĩ Kỳ hay không.
Phát biểu trên truyền hình cùng ngày, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan tuyên bố sẽ cắt đứt nguồn thu của những doanh nghiệp có liên quan đến giáo sỹ Gulen. Theo ông Erdogan, thương trường là nơi mạng lưới của giáo sỹ này hoạt động mạnh nhất.
Tuy nhiên, giáo sỹ Gullen, 75 tuổi, hiện sống tại Pensylvania, Mỹ, đã bác bỏ mọi cáo buộc, và chỉ trích lệnh bắt giữ của Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ chính thức ra lệnh bắt giữ giáo sĩ Gulen
4. Ngày 4/8, tên Abu Doaa Al-Ansari, thủ lĩnh của nhóm khủng bố Ansar Beit Al-Maqdis ở bán đảo Sinai, cùng ít nhất 45 tay súng Hồi giáo khác đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch không kích của quân đội Ai Cập nhằm vào các mục tiêu ở phía Nam và Tây Nam thành phố Al-Arish.
Các tay súng của nhóm khủng bố Ansar Beit Al-Maqdis. (Ảnh: Al-Ahram) |
Đợt tấn công cũng đã phá hủy nhiều kho vũ khí, đạn dược và chất nổ của nhóm khủng bố.
Thời gian qua, nhóm Ansar Beit Al-Maqdis ở bán đảo Sinai, từng tuyên bố trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở Iraq và Syria.Nhóm này cũng đã chốt lập căn cứ và tiến hành nhiều cuộc tấn công khủng bố, chủ yếu nhằm vào lực lượng an ninh Ai Cập. Ai Cập tiêu diệt thủ lĩnh của nhóm khủng bố có liên hệ với IS
5. Tờ Today online ngày 5/8 đưa tin, Chính quyền Indonesia vừa bắt giữ 6 đối tượng với cáo buộc âm mưu tấn công Vịnh Marina của Singapore bằng rocket từ đảo Batam.
Quang cảnh vịnh Marina. (Ảnh: yoursingapore) |
Các đối tượng tuổi từ 19-46 đã bị đội đặc nhiệm chống khủng bố Indonesia bắt giữ.
Nhóm này được cho là có liên hệ với Bahrun Naim, kẻ chủ mưu vụ tấn công vào Jakarta hồi đầu năm 2016.
Cảnh sát trưởng tỉnh Batam, ông Bou Rafli Amar đã xác nhận thông tin này nhưng không cho biết thời điểm các đối tượng dự định thực hiện vụ tấn công./. Indonesia bắt 6 đối tượng âm mưu tấn công Singapore bằng rocket