Ngày 15/5, 3 xã biên giới khó khăn của Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm

VOV.VN -Ba xã của Lai Châu được Hội đồng Bầu cử quốc gia chấp thuận cho tổ chức bầu cử sớm.
 

Sáng 15/5, tại 3 xã khó khăn là: Tà Tổng, Tá Bạ, Mù Cả của huyện biên giới Mường Tè, tỉnh Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp.

Hiện nay, tại tất cả các tổ Bầu cử đang chuẩn bị cho lễ khai mạc, để đúng 7 giờ các cử tri bỏ phiếu.

Các thành viên Ủy ban Bầu cử xã Mùa Cả kiểm tra hòm phiếu trước khi niêm phong.

Ba xã được Hội đồng Bầu cử quốc gia chấp thuận cho tổ chức bầu cử sớm của tỉnh Lai Châu là do địa hình đồi núi chia cắt, dân cư ở thưa thớt, cách xa trung tâm xã.

Đặc biệt, có gần chục điểm bản cách trung tâm xã từ 30 – 70km, riêng xã Tà Tổng có diện tích trên 510 km2.

Để chuẩn bị cho công tác bầu cử sớm, Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu đã chỉ đạo Ủy ban Bầu cử huyện Mường Tè thành lập 3 Ủy Ban bầu cử cấp xã, 16 Ban bầu cử và 32 Tổ bầu cử, tương đương với 32 bản, khu dân cư.

Cán bộ Ủy ban Bầu cử huyện Mường Tè hướng dẫn làm công tác kiểm phiếu, cách giới thiệu tiểu sử cho cử tri không biết chữ

Theo đó, tại 3 xã bầu cử sớm lần này sẽ có hơn 5.800 cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình, khi tới các điểm bỏ phiếu để bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND 3 cấp ở địa phương.

Ông Nguyễn Tiến Tăng - Giám đốc Sở Nội vụ - Ủy viên Ủy ban bầu cử, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Lai Châu cho biết: Đến thời điểm này mọi công tác chuẩn bị bầu cử đều đã hoàn tất và sẵn sàng, để các cử tri có thể tiến hành bỏ phiếu.

Việc niêm yết danh sách cử tri, chuẩn bị cơ sở vật chất như: hòm phiếu, con dấu, các loại tài liệu, các biểu mẫu liên quan, thẻ cử tri, phiếu bầu, cũng như công tác chuẩn bị khai mạc đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng cho cuộc bầu cử diễn ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hướng dẫn cho người bị tạm giam, tạm giữ bầu cử đại biểu Quốc hội
Hướng dẫn cho người bị tạm giam, tạm giữ bầu cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Công an Hà Nội đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền cho người bị tạm giam, tạm giữ để họ hiểu được quyền bầu cử của mình

Hướng dẫn cho người bị tạm giam, tạm giữ bầu cử đại biểu Quốc hội

Hướng dẫn cho người bị tạm giam, tạm giữ bầu cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Công an Hà Nội đang tích cực triển khai công tác tuyên truyền cho người bị tạm giam, tạm giữ để họ hiểu được quyền bầu cử của mình

Nhiều khu vực ở Quảng Nam, Bình Định tiến hành bầu cử sớm
Nhiều khu vực ở Quảng Nam, Bình Định tiến hành bầu cử sớm

VOV.VN - 10 khu vực ở Bình Định và 49 khu vực ở Quảng Nam đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép đi bỏ phiếu sớm so với ngày bầu cử chung

Nhiều khu vực ở Quảng Nam, Bình Định tiến hành bầu cử sớm

Nhiều khu vực ở Quảng Nam, Bình Định tiến hành bầu cử sớm

VOV.VN - 10 khu vực ở Bình Định và 49 khu vực ở Quảng Nam đã được Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho phép đi bỏ phiếu sớm so với ngày bầu cử chung

Hình ảnh: Hà Nội gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử
Hình ảnh: Hà Nội gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử

VOV.VN - Những ngày này, các cấp, các ngành và các địa phương ở Thủ đô Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho ngày bầu cử 22/5 thực sự là ngày hộị toàn dân.

Hình ảnh: Hà Nội gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử

Hình ảnh: Hà Nội gấp rút hoàn thành công tác chuẩn bị bầu cử

VOV.VN - Những ngày này, các cấp, các ngành và các địa phương ở Thủ đô Hà Nội đang gấp rút chuẩn bị cho ngày bầu cử 22/5 thực sự là ngày hộị toàn dân.

Kỳ vọng của cử tri Trường Sa trước ngày hội bầu cử
Kỳ vọng của cử tri Trường Sa trước ngày hội bầu cử

Cử tri ở các đảo bày tỏ nhiều ý kiến kỳ vọng vào các vị đại biểu trúng cử cũng như chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử ở các cấp trong nhiệm kỳ tới.

Kỳ vọng của cử tri Trường Sa trước ngày hội bầu cử

Kỳ vọng của cử tri Trường Sa trước ngày hội bầu cử

Cử tri ở các đảo bày tỏ nhiều ý kiến kỳ vọng vào các vị đại biểu trúng cử cũng như chất lượng hoạt động của các cơ quan dân cử ở các cấp trong nhiệm kỳ tới.