6 dấu hiệu chứng tỏ tình yêu của bạn đã trở thành thói quen

VOV.VN - Đến một thời điểm của mối quan hệ, có khi nào bạn hoài nghi rằng bạn và người ấy đang ở bên nhau là vì tình yêu hay chỉ vì thói quen? Những dấu hiệu dưới đây sẽ giúp bạn kiểm chứng xem tình yêu của bạn có phải đã trở thành thói quen hay không.

Hai bạn đưa ra quyết định quan trọng mà không bàn bạc trước

Khi bạn yêu ai đó, bạn sẽ kỳ vọng rằng một ngày nào đó hai người sẽ kết hôn, dọn về chung sống, sinh những đứa con. Đây có vẻ giống như những bước đi tiếp theo hợp lý cho kế hoạch của hai người nhưng chắc chắn là nên bàn bạc trước. Cả hai cảm thấy đủ thoải mái với nhau, cả hai đã ổn định và bây giờ chỉ cần thực hiện bước nhảy vọt lớn này đến bước nhảy vọt khác. Có vẻ như những điều này xảy ra với cả hai là do thói quen nhiều hơn là do tình yêu.

Khi yêu ai đó, cả hai sẽ muốn thường xuyên trò chuyện, bàn bạc với nhau về chuyện tương lai, những quyết định quan trọng. Thế nhưng khi hai bạn đưa ra quyết định mà không hề bàn bạc trước vì cho rằng đó là chuyện phải làm, nó chỉ đơn giản là một ô được đánh dấu trong danh sách những việc cần làm của hai bạn thì rất có thể tình yêu của bạn đã rơi vào thói quen rồi.

Bạn làm mọi thứ cho người ấy vì cảm thấy đó là nghĩa vụ

Khi một mối quan hệ trở thành thói quen, bạn cảm thấy mình có nghĩa vụ phải làm những điều cho nửa kia vì bạn phải làm chứ không phải vì bạn muốn. Tất nhiên, đôi khi bạn cũng đặt mong muốn và nhu cầu của anh ấy lên trên của bạn nhưng đổi lại bạn cũng yêu cầu anh ấy đáp lại tương tự.

Ví dụ, bạn có thể thay đổi cách ăn mặc vì anh ấy yêu cầu và bạn không có ý muốn chống lại anh ấy về những điều này. Bạn không muốn tranh cãi nhưng cũng không muốn chia tay anh ấy vì những điều tầm thường. Vì vậy, bạn không nói về nó, bạn chỉ làm điều đó để cứu vãn sự bất đồng. Bạn nghĩ tốt hơn hết là nên im lặng thay vì bắt đầu tranh cãi về vấn đề đó.

Bạn thấy thật nhẹ nhõm khi anh ấy không ở bên

Mối quan hệ của bạn là một thói quen khi sự vắng mặt của nửa kia giống như bạn được hít thở không khí trong lành. Bất cứ khi nào anh ấy không ở bên bạn, bạn sẽ cảm thấy như cuối cùng bạn có thể trở lại là chính mình. Sự hiện diện của anh ấy có thể khiến bạn cảm thấy khó chịu ngay cả khi bạn không nhận thức được điều đó.

Bạn thích đi chơi với bạn bè hay những người khác vì cảm giác như cuối cùng bạn đang làm điều gì đó cho bản thân thay vì làm điều gì đó cho anh ấy. Bất cứ khi nào bạn phải trở về nhà với anh ấy, tâm trạng của bạn sẽ trở nên tồi tệ. Đây chắc chắn là một dấu hiệu cho thấy mối quan hệ của bạn đang trở thành thói quen vì đó chắc chắn không phải là tình yêu.

Cả hai ở bên nhau chỉ vì đã quá quen

Hai bạn bên nhau đã nhiều năm rồi phải không? Có thể bạn đã nghĩ đến việc chia tay anh ấy nhiều lần nhưng giờ đây, bạn cảm thấy đó chỉ là một rắc rối mà bạn không muốn giải quyết. Bạn đã tưởng tượng đến việc chia tay đã diễn ra thế này: Bạn sẽ làm tan nát trái tim anh ấy và có thể làm tan nát trái tim của chính bạn. Rồi bạn nhìn vào mắt anh ấy và nói rằng tất cả những năm bên nhau chẳng là gì vì bạn sắp rời bỏ anh ấy. 

Mọi thứ nghe có vẻ thật kinh khủng và bạn cảm thấy mình là một người tồi tệ dù chỉ nghĩ đến chuyện chia tay. Vì vậy, bạn gạt những suy nghĩ đó sang một bên và giả vờ như thể mọi thứ đều ổn. Đơn giản là giữ mối quan hệ với người đàn ông này thuận tiện hơn là đối mặt với nỗi đau và sự tan nát của cuộc chia tay. Bạn có thể chịu đựng điều này hơn là nhìn anh ấy khóc, phải không? Đó là một dấu hiệu rõ ràng cho thấy mối quan hệ của bạn chỉ là một thói quen và không liên quan gì đến tình yêu.

Bạn để mắt đến những người đàn ông khác

Khi một chàng trai dễ thương đi ngang qua, bạn liếc nhìn nhưng bạn không tiếp cận anh ta, bạn không nói chuyện với anh ta hoặc làm bất kỳ bất kỳ điều gì trong số đó. Bạn chỉ khen rằng anh ta là một người đàn ông đẹp trai. Bạn để mắt đến những người đàn ông khác nhưng chưa hề có suy nghĩ sẽ phản bội nửa kia.

Tuy nhiên, nếu mối quan hệ của bạn là tình yêu, bạn sẽ không để mắt đến bất kỳ ai khác ngoài người đàn ông của mình. Nghe có vẻ tệ nhưng khi bạn đang ở trong một mối quan hệ theo thói quen, bạn cũng nghĩ rằng mình có quyền để ý những người đàn ông khác.

Bạn sợ sự cô đơn

Khi bạn đã ở bên ai đó trong nhiều năm, ý nghĩ sống một mình, thức dậy vào một buổi sáng và nhận ra rằng mình độc thân là điều vô cùng đáng sợ. Mặc dù mối quan hệ của bạn có thể không phải là lành mạnh nhất, nhưng bạn vẫn có thể dựa vào anh ấy nhiều hơn bất kỳ ai khác. Anh ấy giống như một nơi trú ẩn an toàn vì bạn biết rằng anh ấy sẽ luôn ở đó.

Điều này nói lên rằng bạn đã trở nên bị phụ thuộc, bạn gắn bản thân của mình với anh ấy đến mức bạn để mối quan hệ này là một phần tính cách của mình. Bạn cảm thấy như bạn sẽ không tồn tại một mình. Vì vậy, một ngày nào đó, khi bạn thức dậy và lại độc thân, bạn sẽ tự hỏi bản thân mình là ai nếu không có người đàn ông này trong đời.

Đây là một dấu hiệu rõ ràng rằng mối quan hệ này là một thói quen đối với bạn. Nếu đó là một mối quan hệ tràn ngập tình yêu, bạn thậm chí sẽ không nghĩ đến việc rời xa anh ấy./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

5 nguyên tắc vàng giúp phụ nữ trở nên quyến rũ hơn
5 nguyên tắc vàng giúp phụ nữ trở nên quyến rũ hơn

VOV.VN - Vừa bận, vừa xinh đẹp là những tố chất khiến phụ nữ trở nên quyến rũ và tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu dù là cơ quan hay ngay chính ngôi nhà của mình. Tham khảo 5 nguyên tắc vàng dưới đây để giúp phụ nữ ngày càng trở nên quyến rũ hơn trong cuộc sống.

5 nguyên tắc vàng giúp phụ nữ trở nên quyến rũ hơn

5 nguyên tắc vàng giúp phụ nữ trở nên quyến rũ hơn

VOV.VN - Vừa bận, vừa xinh đẹp là những tố chất khiến phụ nữ trở nên quyến rũ và tỏa sáng ở bất cứ nơi đâu dù là cơ quan hay ngay chính ngôi nhà của mình. Tham khảo 5 nguyên tắc vàng dưới đây để giúp phụ nữ ngày càng trở nên quyến rũ hơn trong cuộc sống.

Nếu bạn muốn con mình thành công, hãy bảo vệ con theo cách này
Nếu bạn muốn con mình thành công, hãy bảo vệ con theo cách này

VOV.VN - Là cha mẹ, chúng ta có lẽ đều có lỗi khi luôn cố che chở cho con cái khỏi cảm giác thất bại, bằng cách nhận hết lỗi lầm cho con. Tuy nhiên, làm như vậy lại đang kìm hãm chính sự phát triển của con.

Nếu bạn muốn con mình thành công, hãy bảo vệ con theo cách này

Nếu bạn muốn con mình thành công, hãy bảo vệ con theo cách này

VOV.VN - Là cha mẹ, chúng ta có lẽ đều có lỗi khi luôn cố che chở cho con cái khỏi cảm giác thất bại, bằng cách nhận hết lỗi lầm cho con. Tuy nhiên, làm như vậy lại đang kìm hãm chính sự phát triển của con.

Làm thế nào để yêu một người không ổn định về cảm xúc?
Làm thế nào để yêu một người không ổn định về cảm xúc?

VOV.VN - Nếu bạn thực sự yêu một người bất ổn định về cảm xúc và muốn đồng hành cùng họ qua những giai đoạn khó khăn, thì bạn cần biết cách ứng xử trong mối quan hệ, để cả hai không bị tổn thương.

Làm thế nào để yêu một người không ổn định về cảm xúc?

Làm thế nào để yêu một người không ổn định về cảm xúc?

VOV.VN - Nếu bạn thực sự yêu một người bất ổn định về cảm xúc và muốn đồng hành cùng họ qua những giai đoạn khó khăn, thì bạn cần biết cách ứng xử trong mối quan hệ, để cả hai không bị tổn thương.