5 cách đơn giản để cải thiện mối quan hệ tình cảm

VOV.VN - Cho dù bạn đang độc thân hay đang trong một mối quan hệ nghiêm túc, vừa kết hôn hoặc mới chia tay xong thì việc cải thiện tình trạng yêu đương của mình là điều rất quan trọng. Sau mỗi một chuyện tình tan vỡ, chắc hẳn chúng ta sẽ rút ra được ít nhiều bài học...

1. Gửi tin nhắn quan tâm đối phương nhiều hơn

Ai cũng phải đi làm và đối mặt với áp lực cuộc sống như nhau. Những buổi họp triền miên, deadline ngập đầu khiến chúng ta luôn trong tình trạng căng thẳng. Nhưng một tin nhắn quan tâm hỏi han đến người kia cũng khiến tâm trạng của họ tốt lên rất nhiều. Đôi khi những quan tâm nhỏ hằng ngày lại rất hiệu quả dể khiến mối quan hệ của bạn bền chặt hơn.

2. Cùng tham gia hoạt động thể chất

Kể cả khi đã yêu nhau trong một thời gian dài hay mới hẹn hò, thay vì lặp lại những buổi đi ăn hay cà phê, sao hai bạn không đăng kí tham gia một môn thể thao mình yêu thích. Khi vận động hormones endorphin sẽ được giải phóng và giúp bạn cảm thấy vui vẻ và đưa hai bạn đến gần nhau hơn.

3. Giao tiếp bằng ánh mắt

Nghe có vẻ đơn giản nhưng bạn hoàn toàn có thể xây dựng lòng tin và thiết lập cảm xúc tích cực chỉ bằng nhìn vào mặt nhau trong khi giao tiếp. Hãy tạo thói quen đặt điện thoại xuống, rời mắt khỏi những trạng thái mới cập nhật của bạn bè trên mạng xã hội để quan tâm đến cảm xúc của người bên cạnh nhiều hơn.

4. Để ý đến vẻ bề ngoài của bạn nhiều hơn

Có một sự thật là khi con gái làm đẹp sẽ mất rất nhiều thời gian nhưng đó lại là cách để thư giãn và làm mới bản thân mình. Cho đến khi bạn gặp được một người mà mình sẵn sàng từ bỏ cuộc sống độc thân thì hãy đảm bảo vẫn chăm sóc được những mối quan hệ bạn bè và có thời gian dành riêng dành cho mình. Tham gia vào lớp vẽ tranh hoặc tìm lại những sở thích mà bạn đã lãng quên, đôi khi xa nhau sẽ giúp xây dựng năng lượng và hứng thú cho mối quan hệ của bạn.

5. Nói “Cảm ơn” nhiều hơn

Biết cách dành sự biết ơn cho đối phương được cho là những đặc điểm rất quan trọng của một mối quan hệ lành mạnh. Có một mẹo rất hiệu quả để cảm thấy trân trọng người bên cạnh là viết ra những điểm tốt của họ và dành lời cảm ơn cho họ một cách bất ngờ. Chắc chắn người bên cạnh sẽ cảm thấy được tôn trọng và yêu thương hơn rất nhiều./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

10 cặp đôi nổi tiếng có tình yêu bắt đầu từ mạng xã hội
10 cặp đôi nổi tiếng có tình yêu bắt đầu từ mạng xã hội

VOV.VN - Không ít ngôi sao nổi tiếng quen nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm với nhau.

10 cặp đôi nổi tiếng có tình yêu bắt đầu từ mạng xã hội

10 cặp đôi nổi tiếng có tình yêu bắt đầu từ mạng xã hội

VOV.VN - Không ít ngôi sao nổi tiếng quen nhau qua mạng xã hội và nảy sinh tình cảm với nhau.

Bằng Kiều: “Tôi may mắn trải qua vài mối tình nên sẽ kể chuyện tình yêu rất hay”
Bằng Kiều: “Tôi may mắn trải qua vài mối tình nên sẽ kể chuyện tình yêu rất hay”

VOV.VN - Đêm nhạc “Chuyện tình yêu” là một phần trong chuỗi trải nghiệm độc đáo, đầy màu sắc mà FLC Sầm Sơn mang tới cho du khách mùa hè này.

Bằng Kiều: “Tôi may mắn trải qua vài mối tình nên sẽ kể chuyện tình yêu rất hay”

Bằng Kiều: “Tôi may mắn trải qua vài mối tình nên sẽ kể chuyện tình yêu rất hay”

VOV.VN - Đêm nhạc “Chuyện tình yêu” là một phần trong chuỗi trải nghiệm độc đáo, đầy màu sắc mà FLC Sầm Sơn mang tới cho du khách mùa hè này.

Ngọc Khuê: Con trai tôi nhắc mẹ mở lòng đón tình yêu mới
Ngọc Khuê: Con trai tôi nhắc mẹ mở lòng đón tình yêu mới

VOV.VN - "Con trai đủ sự nhạy cảm để tránh nói về chuyện tình cảm của tôi, nhưng có khi cũng nhắc khéo mẹ nên mở lòng để có tình yêu mới"- ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ.

Ngọc Khuê: Con trai tôi nhắc mẹ mở lòng đón tình yêu mới

Ngọc Khuê: Con trai tôi nhắc mẹ mở lòng đón tình yêu mới

VOV.VN - "Con trai đủ sự nhạy cảm để tránh nói về chuyện tình cảm của tôi, nhưng có khi cũng nhắc khéo mẹ nên mở lòng để có tình yêu mới"- ca sĩ Ngọc Khuê chia sẻ.