Cháu trai 21 tháng tuổi bị mẹ đẻ cắt gân tay

Sáng 29/10, cháu Nguyễn Hòa Hưng (21 tháng tuổi) đã bị chính mẹ đẻ của mình là Nguyễn Thị Phương (29 tuổi, thuê nhà tại số 12, khu đô thị Đông Phát, TP.Thanh Hóa) dùng dao cắt đứt gân cổ tay trái. Đồng thời, Phương cắt luôn cả gân cổ tay của mình. Ngay sau đó, người dân xung quanh đã phá khóa vào đưa hai mẹ con đi cấp cứu.

Cháu Hưng được các bác sĩ Bệnh viện Nhi Thanh Hóa phẫu thuật, nối lại gân cổ tay và đã qua cơn nguy kịch. Chị Phương cũng được cấp cứu kịp thời.

Được biết, lúc cháu Hưng mới được 17 ngày tuổi, chị Phương cũng đã cho con trai mình cùng uống thuốc trừ sâu, nhưng rất may cả hai đã được cứu sống./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên