Tân Hiệp Phát tặng 100 suất quà tới cựu thanh niên xung phong Yên Bái, Hải Phòng

VOV.VN - Trong 2 ngày 11 và 12 /7, nhân dịp kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Thanh niên xung phong (TNXP), Tập đoàn Tân Hiệp Phát thông qua báo Tiền Phong, Hội Cựu chiến binh T.Ư Đoàn phối hợp trao 100 xuất quà cho cựu thanh niên xung phong ở 2 tỉnh Yên Bái và Hải Phòng.

Trong các cuộc kháng chiến, có gần 400.000 lượt thanh niên yêu nước, phần nhiều là nữ được huy động vào lực lượng thanh niên xung phong đi làm đường mặt trận, tải đạn, tải thương, phục vụ chiến đấu. Họ là những thanh niên can đảm, vượt lên mọi nguy hiểm, sẵn sàng hy sinh cả tuổi thanh xuân để đất nước được hòa bình.

Với tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, Tân Hiệp Phát đã thường xuyên đồng hành, tri ân đối với những cống hiến và hy sinh của các cựu thanh niên xung phong trong chiến đấu giải phóng, bảo vệ và xây dựng đất nước.

Đây cũng là dịp để các cựu thanh niên xung phong gặp gỡ đồng đội cũ, hỏi thăm sức khỏe gia đình và cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp thời kháng chiến. Để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, chương trình gặp gỡ, trao quà đã diễn ra nhanh gọn, nhưng vẫn đầy ắp tình cảm.

Bà Trần Thị Thể (70 tuổi) cựu Thanh niên xung phong tỉnh Yên Bái cho biết bà theo tiếng gọi của đất nước đã lên đường tham gia lực lượng TNXP từ năm 1968 – 1971, bà rất phấn khởi khi dù năm nay bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 nhưng các mạnh thường quân, các đơn vị vẫn tổ chức chương trình gặp mặt, tặng quà để những TNXP một thời được gặp gỡ ôn lại truyền thống của lực lượng.

Ông Trần Hoàn – Chủ tịch Hội Cựu TNXP TP Hải Phòng bày tỏ cảm ơn đối với các cấp chính quyền và các đơn vị tài trợ trong những năm qua đã luôn quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ, tri ân các cựu TNXP.

Được biết, trong suốt 27 năm hình thành và phát triển, mỗi năm Tập đoàn Tân Hiệp Phát đều trích từ nguồn quỹ phúc lợi để chia sẻ với cộng đồng xã hội. Tuỳ vào đặc điểm từng khu vực mà có cách tiếp cận phù hợp như chăm lo cho các gia đình chính sách và người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Bình Dương, xây cầu, trao tặng bò giống, trao học bổng, công trình máy lọc nước,…

Bên cạnh đó, hơn một năm qua Tân Hiệp Phát vẫn luôn cố gắng duy trì ổn định việc sản xuất kinh doanh, đồng thời có những hoạt động thiết thực trao tặng hàng trăm nghìn sản phẩm tiếp sức cho các lực lượng tuyến đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tân Hiệp Phát mang Xuân yêu thương đến hàng ngàn trẻ em khó khăn ở Bình Dương
Tân Hiệp Phát mang Xuân yêu thương đến hàng ngàn trẻ em khó khăn ở Bình Dương

VOV.VN - Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng phần quà cho hàng ngàn trẻ em có khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương lần thứ XIV năm 2021”.

Tân Hiệp Phát mang Xuân yêu thương đến hàng ngàn trẻ em khó khăn ở Bình Dương

Tân Hiệp Phát mang Xuân yêu thương đến hàng ngàn trẻ em khó khăn ở Bình Dương

VOV.VN - Tập đoàn Tân Hiệp Phát trao tặng phần quà cho hàng ngàn trẻ em có khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Dương trong chương trình “Xuân với trẻ em khó khăn tỉnh Bình Dương lần thứ XIV năm 2021”.

2 MV Tết 2021 của Tân Hiệp Phát gây thổn thức triệu người xem
2 MV Tết 2021 của Tân Hiệp Phát gây thổn thức triệu người xem

VOV.VN - Trong dịp Tết 2021, Tân Hiệp Phát cùng lúc tung ra 2 sản phẩm âm nhạc cho nhãn hàng Trà thanh Nhiệt Dr Thanh và Trà Xanh Không Độ, với hai nội dung hoàn toàn khác biệt.

2 MV Tết 2021 của Tân Hiệp Phát gây thổn thức triệu người xem

2 MV Tết 2021 của Tân Hiệp Phát gây thổn thức triệu người xem

VOV.VN - Trong dịp Tết 2021, Tân Hiệp Phát cùng lúc tung ra 2 sản phẩm âm nhạc cho nhãn hàng Trà thanh Nhiệt Dr Thanh và Trà Xanh Không Độ, với hai nội dung hoàn toàn khác biệt.

Tân Hiệp Phát 10 năm đồng hành cùng tài năng trẻ Việt Nam
Tân Hiệp Phát 10 năm đồng hành cùng tài năng trẻ Việt Nam

VOV.VN - Tân Hiệp Phát mong muốn góp phần khai phá, hỗ trợ những tài năng khoa học công nghệ trong nước.

Tân Hiệp Phát 10 năm đồng hành cùng tài năng trẻ Việt Nam

Tân Hiệp Phát 10 năm đồng hành cùng tài năng trẻ Việt Nam

VOV.VN - Tân Hiệp Phát mong muốn góp phần khai phá, hỗ trợ những tài năng khoa học công nghệ trong nước.