Iraq khuyến khích các nữ bệnh nhân ung thư tập aerobics

VOV.VN - Cứ 3 ngày một tuần, một nhóm phụ nữ lại đến trung tâm thể thao tại thành phố Sulaimaniya của Iraq để tham gia những lớp học aerobic.

Lớp học này khá đặc biệt khi mục đích của việc tập luyện không phải để giảm cân hay tăng cường khả năng chịu đựng, mà hầu hết các thành viên trong lớp đều là các nữ bệnh nhân ung thư.

Phụ nữ Hồi giáo tập aerobics.

Lớp học là một phần trong chương trình tái hòa nhập cho những bệnh nhân nữ ung thư tại bệnh viện ung thư Hiwa.

Tất cả phụ nữ tham gia lớp học đều đang trải qua các liệu trình điều trị ung thư đau đớn. Do đó, việc tập luyện các bài aerobic phù hợp sẽ giúp giảm các tác động của những đợt hóa trị cũng như giải tỏa tâm lí mệt mỏi và căng thẳng do bệnh gây ra.

Các lớp học aerobic bắt đầu cách đây 4 năm, sau khi có một thỏa thuận giữa bệnh viện Hiwa và một huấn luyện viên thể dục địa phương nhằm giúp đỡ cho các bệnh nhân ung thư. Đã có hàng trăm lượt bệnh nhân ung thư tham gia khóa học này kể từ khi lớp học được thành lập.

Theo các chuyên gia y tế, thể thao phù hợp rất quan trọng để cải thiện các điều kiện tâm lí cho những bệnh nhân ung thư, khi nhiều người phải đối mặt với tình trạng lo lắng, sợ hãi và trầm cảm. Những người tham gia cho biết, việc tham gia khóa học đã giúp họ có một tinh thần tốt hơn và cải thiện tình trạng bệnh tật của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq chỉ trích Thổ Nhĩ kỳ triển khai quân tại miền Bắc Iraq
Iraq chỉ trích Thổ Nhĩ kỳ triển khai quân tại miền Bắc Iraq

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể tiến triển thêm một bước nào nếu lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ không rút khỏi miền Bắc Iraq. 

Iraq chỉ trích Thổ Nhĩ kỳ triển khai quân tại miền Bắc Iraq

Iraq chỉ trích Thổ Nhĩ kỳ triển khai quân tại miền Bắc Iraq

VOV.VN - Mối quan hệ giữa Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ sẽ không thể tiến triển thêm một bước nào nếu lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ không rút khỏi miền Bắc Iraq. 

Năm 2018 Nga thử nghiệm dùng vật liệu nano chẩn đoán ung thư
Năm 2018 Nga thử nghiệm dùng vật liệu nano chẩn đoán ung thư

Các nhà khoa học dự định, giai đoạn đầu sẽ sử dụng thiết bị trên cơ sở magnetit để chẩn đoán khối u não bằng liệu pháp chụp cộng hưởng từ hạt nhân.

Năm 2018 Nga thử nghiệm dùng vật liệu nano chẩn đoán ung thư

Năm 2018 Nga thử nghiệm dùng vật liệu nano chẩn đoán ung thư

Các nhà khoa học dự định, giai đoạn đầu sẽ sử dụng thiết bị trên cơ sở magnetit để chẩn đoán khối u não bằng liệu pháp chụp cộng hưởng từ hạt nhân.

Cảm động cậu bé 8 tuổi nuôi tóc để tặng trẻ em ung thư
Cảm động cậu bé 8 tuổi nuôi tóc để tặng trẻ em ung thư

VOV.VN -Nghe về một cô bé rụng toàn bộ mái tóc vì ung thư, Thomas quyết định nuôi và dành tặng chính mái tóc của mình cho những bạn nhỏ không may mắn…

Cảm động cậu bé 8 tuổi nuôi tóc để tặng trẻ em ung thư

Cảm động cậu bé 8 tuổi nuôi tóc để tặng trẻ em ung thư

VOV.VN -Nghe về một cô bé rụng toàn bộ mái tóc vì ung thư, Thomas quyết định nuôi và dành tặng chính mái tóc của mình cho những bạn nhỏ không may mắn…

Nobel Y tế 2016 mở ra cơ hội chữa trị ung thư
Nobel Y tế 2016 mở ra cơ hội chữa trị ung thư

VOV.VN - Giải Nobel Y tế năm 2016 được trao cho nhà khoa học Nhật Bản Yoshinori Ohsumi với những khám phá quan trọng về cơ chế tự thực của tế bào.

Nobel Y tế 2016 mở ra cơ hội chữa trị ung thư

Nobel Y tế 2016 mở ra cơ hội chữa trị ung thư

VOV.VN - Giải Nobel Y tế năm 2016 được trao cho nhà khoa học Nhật Bản Yoshinori Ohsumi với những khám phá quan trọng về cơ chế tự thực của tế bào.

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm
Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

VOV.VN - Sau 2 năm phải đóng cửa dưới sự chiếm đóng của IS, các trường học ở phía Bắc và Đông Mosul, Iraq đang bắt đầu mở cửa lại.

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

Chùm ảnh trẻ em Mosul, Iraq trở lại trường học sau 2 năm

VOV.VN - Sau 2 năm phải đóng cửa dưới sự chiếm đóng của IS, các trường học ở phía Bắc và Đông Mosul, Iraq đang bắt đầu mở cửa lại.