Chùm ảnh: Nghẹn ngào đám tang sinh viên Mỹ trở về từ Triều Tiên

VOV.VN - Ngày 22/6, hàng nghìn người có mặt tại trường Trung học Wyoming ở Cincinnati để đưa tiễn sinh viên Otto Warmbier về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tang lễ sinh viên Otto Warmbier – người qua đời không lâu sau khi được Triều Tiên trả tự do diễn ra sáng 22/6 (giờ địa phương) tại trường Trung học Wyoming ở Cincinnati, bang Wyoming. (Ảnh: Getty)
Otto Warmbier - nam sinh viên người Mỹ bị giam giữ 17 tháng tại Triều Tiên đã qua đời tại một bệnh viện ở thành phố Cincinnati hôm 19/6, gần 1 tuần sau khi được Triều Tiên trao trả cho phía Mỹ trong tình trạng hôn mê. (Ảnh: Getty)
Ông Fred, cha của Warmbier nắm chặt tay vợ Cindy trong đám tang. Ông đã ca ngợi những nỗ lực của Chính quyền Tổng thống Donald Trump để có thể đưa con trai ông trở về. (Ảnh: AP)
Nguyên nhân gây ra cái chết của Otto Warmbier đến nay vẫn chưa rõ ràng. (Ảnh: Reuters)
Bất chấp những đồn đoán, gia đình Warmbier yêu cầu không tiến hành khám nghiệm tử thi. (Ảnh: Reuters)
Các bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Cincinnati, nơi chàng sinh viên được điều trị sau khi trở về từ Triều Tiên cũng từ chối cung cấp thông tin cụ thể về cái chết. (Ảnh: AP)
Trước đó, phát ngôn viên trung tâm y tế Cincinnati cho biết, Otto Warmbier rơi vào tình trạng hôn mê vì đã phải chịu đựng sự tổn thương thần kinh nghiêm trọng. (Ảnh: Reuters)
Quang cảnh bên trong nơi tổ chức tang lễ Otto Warmbier tại Trường Trung học Wyoming. (Ảnh: Gia đình Warmbier cung cấp)
Những người tham dự tang lễ dành 1 phút mặc niệm Otto Warmbier. (Ảnh: Getty)
Dòng người xếp hàng vào viếng chàng sinh viên xấu số. (Ảnh: Gia đình Warmbier cung cấp)
Một người ghi sổ tang, bày tỏ thương tiếc Otto Warmbier. (Ảnh: AFP/Getty)
Rất đông người tập trung hai bên đường ở Wyoming, Ohio chờ chiếc xe tang chở thi hài Otto Warmbier. (Ảnh: AP)
Người phụ nữ không thể kiềm chế được cảm xúc tại đám tang Otto Warmbier. (Ảnh: Reuters)
Nước mắt và những cái ôm tại đám tang Otto Warmbier. (Ảnh: Reuters)
Người dân đứng hai bên đường nơi đoàn xe tang đi qua để bày tỏ sự ủng hộ gia đình Warmbier. (Ảnh: AP)
Những vật dụng Otto Warmbier mang theo trong chuyến đi định mệnh đến Triều Tiên được trưng bày tại nơi tổ chức tang lễ. (Ảnh: Gia đình Warmbier cung cấp)

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên