Đại biểu Quốc hội bức xúc về nạn phân bón giả, loạn chủng loại

VOV.VN -Vấn đề loạn chủng loại phân bón, tràn lan phân bón giả khiến nhiều đại biểu Quốc hội bức xúc trong phiên chất vấn Bộ trưởng Bộ NN&PTNT sáng nay.

Trong phiên chất vấn "tư lệnh" ngành nông nghiệp tại hội trường Quốc hội sáng nay (13/6), nhiều đại biểu đặt câu hỏi với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về vấn đề phân bón giả, loạn chủng loại...

Cần tuyên chiến với nạn phân bón giả (Ảnh minh họa: KT)
Đại biểu Nguyễn Sỹ Cương (Ninh Thuận) chất vấn Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về vấn đề chuẩn hóa thị trường phân bón và việc xử lý sai phạm trong lĩnh vực này.

Ông Cương nêu thực trạng: Quốc gia có nền kinh tế nông nghiệp làm chủ đạo như Việt Nam hiện có tới gần 7.000 loại phân bón, trong khi nước láng giềng Thái Lan, quy mô nông nghiệp lớn, cũng chỉ có khoảng 100 loại.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương

Bên cạnh đó, đại biểu này cũng bức xúc trước việc lỏng lẻo trong cấp phép khiến người nông dân chịu nhiều thiệt hại.

Cũng trăn trở về thị trường phân bón Việt, đại biểu Phan Thị Bình Thuận (TP HCM) cho rằng, vừa qua người nông dân phải đương đầu với nạn phân bón giả hoành hành.

Theo bà Thuận, về quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, có sự chồng chéo giữa Bộ Nông nghiệp và PTNT và Bộ Công Thương. Đại biểu Thuận đặt câu hỏi với Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường về tiến độ giải quyết sự chồng chéo trong quản lý và giải pháp để đẩy lùi phân bón giả hiện tại.

Trước vấn đề mà các đại biểu chất vấn, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho biết, đang phối hợp với Bộ Công Thương sửa đổi các quy định hiện hành để chuyển toàn bộ chức năng quản lý phân bón về Bộ Nông nghiệp; đồng thời đẩy nhanh việc sửa đổi Nghị định về quản lý phân bón; xây dựng Nghị định xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh phân bón,...

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường là người đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn trước Quốc hội sáng nay.

Về giải pháp quản lý phân bón, ngăn chặn, xử lý tình trạng phân bón giả, kém chất lượng, ông Cường cho hay, Bộ NN&PTNT đã thu hồi hoạt động cấp giấy phép của các đơn vị vi phạm, kỷ luật các cán bộ sai phạm... Bộ cũng đã thống nhất 1 đầu mối quản lý phân bón là Cục Bảo vệ thực vật.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp thông báo, Thủ tướng đồng ý cho xây dựng nghị định xử phạt lĩnh vực này, dự kiến trình trong quý III. Bộ Công Thương, Nông Nghiệp đang cùng nhau để hai bên bàn giao dứt điểm./

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cử tri “chấm điểm” phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng NN&PTNT
Cử tri “chấm điểm” phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng NN&PTNT

VOV.VN - Về cơ bản, Bộ trưởng NN&PTNT đã thâu tóm được vấn đề nhưng giải pháp Bộ trưởng đưa ra còn chưa cụ thể

Cử tri “chấm điểm” phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng NN&PTNT

Cử tri “chấm điểm” phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng NN&PTNT

VOV.VN - Về cơ bản, Bộ trưởng NN&PTNT đã thâu tóm được vấn đề nhưng giải pháp Bộ trưởng đưa ra còn chưa cụ thể

Đại biểu Quốc hội: Giải pháp Bộ trưởng Nông nghiệp nêu không “đột phá“
Đại biểu Quốc hội: Giải pháp Bộ trưởng Nông nghiệp nêu không “đột phá“

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nguyên Xuân Cường, giải pháp đột phá nhằm thực hiện mục tiêu cốt lõi là sản xuất tập trung theo chuỗi, đảm bảo an sinh, môi trường...

Đại biểu Quốc hội: Giải pháp Bộ trưởng Nông nghiệp nêu không “đột phá“

Đại biểu Quốc hội: Giải pháp Bộ trưởng Nông nghiệp nêu không “đột phá“

VOV.VN - Theo Bộ trưởng Nguyên Xuân Cường, giải pháp đột phá nhằm thực hiện mục tiêu cốt lõi là sản xuất tập trung theo chuỗi, đảm bảo an sinh, môi trường...

Bộ trưởng Nông nghiệp: Xử lý dứt điểm vụ tàu vỏ thép hư hỏng
Bộ trưởng Nông nghiệp: Xử lý dứt điểm vụ tàu vỏ thép hư hỏng

VOV.VN - Bộ NN và PTNT sẽ mời các đơn vị chuyên môn rà soát, kiểm tra, truy tìm nguyên nhân tàu bị hỏng, đình chỉ các đơn vị đóng tàu có vấn đề.

Bộ trưởng Nông nghiệp: Xử lý dứt điểm vụ tàu vỏ thép hư hỏng

Bộ trưởng Nông nghiệp: Xử lý dứt điểm vụ tàu vỏ thép hư hỏng

VOV.VN - Bộ NN và PTNT sẽ mời các đơn vị chuyên môn rà soát, kiểm tra, truy tìm nguyên nhân tàu bị hỏng, đình chỉ các đơn vị đóng tàu có vấn đề.

Đại biểu Quốc hội “truy vấn” trách nhiệm của Bộ trưởng Nông nghiệp
Đại biểu Quốc hội “truy vấn” trách nhiệm của Bộ trưởng Nông nghiệp

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm: “Trước tình hình khó khăn của ngành chăn nuôi, đồng chí có biết người nông dân đang nghĩ gì về trách nhiệm của đồng chí hay không?"

Đại biểu Quốc hội “truy vấn” trách nhiệm của Bộ trưởng Nông nghiệp

Đại biểu Quốc hội “truy vấn” trách nhiệm của Bộ trưởng Nông nghiệp

VOV.VN - Đại biểu Nguyễn Thị Quyết Tâm: “Trước tình hình khó khăn của ngành chăn nuôi, đồng chí có biết người nông dân đang nghĩ gì về trách nhiệm của đồng chí hay không?"

Nông sản “bí” đầu ra: Trách nhiệm là của ngành Nông nghiệp, không ai khác!
Nông sản “bí” đầu ra: Trách nhiệm là của ngành Nông nghiệp, không ai khác!

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, cung vượt quá cầu, tổ chức thị trường yếu kém dẫn đến phải "giải cứu" đàn lợn.

Nông sản “bí” đầu ra: Trách nhiệm là của ngành Nông nghiệp, không ai khác!

Nông sản “bí” đầu ra: Trách nhiệm là của ngành Nông nghiệp, không ai khác!

VOV.VN - Trả lời chất vấn trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT cho biết, cung vượt quá cầu, tổ chức thị trường yếu kém dẫn đến phải "giải cứu" đàn lợn.