10 dấu hiệu nhận biết sớm bệnh tiểu đường

VOV.VN - Nhiều người thường bỏ qua những dấu hiệu bất thường phát ra từ cơ thể mà không biết rằng đó có thể là dấu hiệu của bệnh tiểu đường.

Thường xuyên có cảm giác thèm ăn và đói bụng: Cảm giác ham muốn với đồ ăn sẽ tăng lên bất thường. Quá trình điều hòa glucose và acid béo hoạt động không ổn định. Như vậy dẫn tới tuyến tụy sản xuất nhiều hơn để bù đắp lượng thiếu hụt. Điều này khiến lượng insulin tăng cao trong cơ thể. Do đó bộ não của bạn hiểu rằng bạn luôn cần phải ăn.
Vết thương khó lành: Lượng đường trong máu cao sẽ ảnh hưởng đến khả năng lưu thông máu, gây tổn hại thần kinh, và khiến cơ thể khó khăn hơn trong việc tự chữa lành vết thương.

Mệt mỏi bất thường: Nếu cơ thể thiếu insulin hoặc sản xuất ra loại chất này không đủ thì cơ thể sẽ phát ra sự mệt mỏi giống như không còn chút sức lực nào.
Thị lực đột nhiên bị suy giảm: Biểu hiện này là dễ thấy nhất ở người bị tiểu đường. Vì lượng đường trong máu cao sẽ khiến độ khúc xạ của ống kính con ngươi thay đổi. Đây là dấu hiệu cảnh báo sớm của người mắc tiểu đường tuýp II.
Giảm cân không rõ nguyên nhân: Nếu chỉ trong thời gian ngắn đã đột ngột giảm đến 4-5kg thì cần phải chú ý. Biểu hiện này cũng là một dấu hiệu của người bị tiểu đường. Bởi vì lượng đường trong máu cao, các tế bào khác trong cơ thể thiếu hụt glucose khiến cơ bắp bị phá vỡ để bổ sung năng lượng thay thế.
Cẩn thận với nhiều nấm/ nhiễm trùng: Nhiễm trùng Candida dựa vào glucose để tồn tại, nếu nhiều glucose, nó sẽ xuất hiện nhiễm trùng trên vùng da ấm và ẩm ướt. Trong những trường hợp bình thường, nhiễm trùng Candida phổ biến ở cơ quan sinh dục. Trên thực tế, nó cũng sẽ xuất hiện ở ngực, hoặc ngón tay, kẽ ngón chân.

 

Thường xuyên đi tiểu: Tiểu đường có thể gây ra lượng đường trong máu cao và lẽ tất nhiên cơ thể muốn hạ đường huyết thì chỉ còn cách đi tiểu nhiều lần.
Ngứa da: Ngứa ngáy, khó chịu, không thể kiểm soát được việc cào xước trên da cũng là triệu chứng của bệnh tiểu đường. Các đốm đỏ như máu ở cổ và nách cũng là một biểu hiện rất dễ bắt gặp.
Khát nước liên tục: Trong sự tiếp nối không ngừng của triệu chứng đái dắt là mong muốn tiêu thụ nước để làm dịu cơn khát của bản thân. Nó sẽ trở thành vòng luẩn quẩn giữa việc uống nhiều nước và đi tiểu nhiều. Đây là một dấu hiệu cho thấy bạn nên đi khám bác sĩ.
Tê chân: Cảm giác tê ở các chi của cơ thể cũng là một tín hiệu cảnh báo cho người bị tiểu đường. Ban đầu là tê ở chân, sau đó lan sang tay. Điều này là do tổn thương thần kinh gây ra bởi bệnh tiểu đường. Cần lưu ý rằng các triệu chứng này xảy ra ở người bệnh tiểu đường tương đối cao.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Lỗi vi phạm giao thông bị phạt nặng nhưng ít người để ý
Lỗi vi phạm giao thông bị phạt nặng nhưng ít người để ý

VOV.VN - Khi mắc lỗi đặc biệt phổ biến này, người vi phạm sẽ phải nộp phạt từ 500.000 đến 1.200.000 đồng. 

Lỗi vi phạm giao thông bị phạt nặng nhưng ít người để ý

Lỗi vi phạm giao thông bị phạt nặng nhưng ít người để ý

VOV.VN - Khi mắc lỗi đặc biệt phổ biến này, người vi phạm sẽ phải nộp phạt từ 500.000 đến 1.200.000 đồng. 

Công thức “3 trắng nên tránh, 3 đen nên ăn” giúp bạn khỏe mạnh
Công thức “3 trắng nên tránh, 3 đen nên ăn” giúp bạn khỏe mạnh

VOV.VN - Bệnh từ miệng mà ra, nếu ăn uống tốt sẽ cải thiện sức khỏe, ăn uống sai cách không có thuốc nào có thể thay thế được.

Công thức “3 trắng nên tránh, 3 đen nên ăn” giúp bạn khỏe mạnh

Công thức “3 trắng nên tránh, 3 đen nên ăn” giúp bạn khỏe mạnh

VOV.VN - Bệnh từ miệng mà ra, nếu ăn uống tốt sẽ cải thiện sức khỏe, ăn uống sai cách không có thuốc nào có thể thay thế được.