Nhà lãnh đạo Triều Tiên chỉ thị nghiên cứu phóng thêm vệ tinh

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ thị phóng thêm vệ tinh sau khi Bình Nhưỡng từng thực hiện một vụ phóng vào ngày 7/2 vừa qua.

Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc dẫn nguồn tin Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 15/2 cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã chỉ thị phóng thêm vệ tinh sau khi Bình Nhưỡng từng thực hiện một vụ phóng vào ngày 7/2 vừa qua. 

Những mảnh vỡ nghi từ tên lửa phóng vệ tinh của Triều Tiên ngày 7/2 được phía Hàn Quốc phát hiện. Ảnh: AFP/TTXVN.
Bản tin của KCNA cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đưa ra yêu cầu như vậy tại buổi chiêu đãi tổ chức ngày 14/2 dành cho các nhà khoa học, kỹ thuật viên và quan chức đã có đóng góp cho việc phóng thành công vệ tinh mang tên Kwangmyongsong-4. 

Tại đây, ông Kim đã có lời động viên họ, đồng thời kêu gọi họ tiến hành nghiên cứu khoa học, “sử dụng thành công vĩ đại hiện nay làm nguồn thúc đẩy để đạt được thắng lợi to lớn hơn và qua đó phóng thêm các vệ tinh làm việc nữa” trong thời gian tới. 

KCNA còn cho biết buổi chiêu đãi trên có sự tham gia của bà Ri Sol-ju, phu nhân của ông Kim; Chủ tịch Đoàn Chủ tịch Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên Kim Yong-nam; và quan chức quân sự hàng đầu của nước này là ông Hwang Pyong-so./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Kim Jong-un thăng tướng một loạt sĩ quan Triều Tiên
Ông Kim Jong-un thăng tướng một loạt sĩ quan Triều Tiên

Lãnh tụ Triều Tiêu Kim Jong-un thăng cấp cho hàng loạt sĩ quan nước này lên thiếu tướng, trung tướng, chuẩn đô đốc để kỷ niệm ngày sinh của cha mình.

Ông Kim Jong-un thăng tướng một loạt sĩ quan Triều Tiên

Ông Kim Jong-un thăng tướng một loạt sĩ quan Triều Tiên

Lãnh tụ Triều Tiêu Kim Jong-un thăng cấp cho hàng loạt sĩ quan nước này lên thiếu tướng, trung tướng, chuẩn đô đốc để kỷ niệm ngày sinh của cha mình.

Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí
Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí

VOV.VN - Theo Hàn Quốc, Triều Tiên dùng tới 70% số tiền lương và phí thu tại khu công nghiệp Kaesong để đầu tư vào chương trình vũ khí của nước này.

Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí

Triều Tiên dùng tới 70% tiền lương từ khu Kaesong để phát triển vũ khí

VOV.VN - Theo Hàn Quốc, Triều Tiên dùng tới 70% số tiền lương và phí thu tại khu công nghiệp Kaesong để đầu tư vào chương trình vũ khí của nước này.

Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc
Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc

VOV.VN - Cho đến nay, tất cả hệ thống đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên đã bị cắt đứt.

Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc

Triều Tiên cắt đứt đường dây nóng liên lạc với Hàn Quốc

VOV.VN - Cho đến nay, tất cả hệ thống đường dây nóng liên lạc giữa hai miền Triều Tiên đã bị cắt đứt.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng tên lửa, quốc tế phản ứng gay gắt
Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng tên lửa, quốc tế phản ứng gay gắt

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã phản ứng gay gắt trước việc Triều Tiên phóng tên lửa vào ngày 8/2. Riêng Liên Hợp Quốc đã lên án vụ phóng này.

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng tên lửa, quốc tế phản ứng gay gắt

Thế giới 7 ngày: Triều Tiên phóng tên lửa, quốc tế phản ứng gay gắt

VOV.VN - Cộng đồng quốc tế đã phản ứng gay gắt trước việc Triều Tiên phóng tên lửa vào ngày 8/2. Riêng Liên Hợp Quốc đã lên án vụ phóng này.