IS nhận trách nhiệm vụ đánh bom nơi ở của nghị sĩ Afghanistan

VOV.VN - Các tay súng IS bắn chết 2 nhân viên an ninh trước khi kích hoạt đai chứa chất nổ gần tòa nhà nghị sĩ Afghanistan.

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng hôm 30/8 nhận là thủ phạm tiến hành vụ đánh bom liều chết nhằm vào nơi ở của một nghị sĩ Afghanistan ở thành phố Jalalabad, thủ phủ tỉnh miền Đông Nangarhar, làm 2 nhân viên an ninh thiệt mạng.

Chiến binh Taliban (đứng) chuẩn bị hành quyết 3 nạn nhân (ngồi). Ảnh: Jerusalem Post.

Trang mạng Amaq của tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng cho biết, 2 tay súng của lực lượng khủng bố này đã tấn công vào nhà của nghị sĩ Zahir Qadir.

Theo thông tin ban đầu từ lực lượng an ninh, các tay súng đã bắn chết 2 nhân viên an ninh trước khi kích hoạt đai chứa chất nổ gần tòa nhà.

Hiện chưa rõ nghị sĩ Qadir có mặt tại nhà vào thời điểm vụ tấn công hay không. Lực lượng an ninh đã cho phong tỏa toàn bộ khu vực, nhiều xe cảnh sát và xe cứu thương có mặt ở hiện trường.

Tình hình an ninh tại Afghanistan trở nên bất ổn kể từ khi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) kết thúc sứ mệnh quân sự tại đây hồi cuối năm 2014.

Quân đội và cảnh sát nước này đã phải nỗ lực chống phiến quân Taliban trong khi cũng phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng gia tăng từ tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đánh bom lực lượng an ninh Afghanistan, ít nhất 12 người chết
Đánh bom lực lượng an ninh Afghanistan, ít nhất 12 người chết

VOV.VN - Đêm 27/8, một kẻ tấn công đã dùng bom xe tấn công vào đoàn xe của lực lượng an ninh, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

Đánh bom lực lượng an ninh Afghanistan, ít nhất 12 người chết

Đánh bom lực lượng an ninh Afghanistan, ít nhất 12 người chết

VOV.VN - Đêm 27/8, một kẻ tấn công đã dùng bom xe tấn công vào đoàn xe của lực lượng an ninh, làm ít nhất 12 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương.

30 phiến quân Taliban chết thảm vì chính áo khoác chứa bom của chúng
30 phiến quân Taliban chết thảm vì chính áo khoác chứa bom của chúng

VOV.VN - Ít nhất 30 phiến quân Taliban đã "tự tiêu diệt mình" khi áo khoác chứa bom chúng chuẩn bị để tấn công lực lượng chính phủ Afghanistan phát nổ.

30 phiến quân Taliban chết thảm vì chính áo khoác chứa bom của chúng

30 phiến quân Taliban chết thảm vì chính áo khoác chứa bom của chúng

VOV.VN - Ít nhất 30 phiến quân Taliban đã "tự tiêu diệt mình" khi áo khoác chứa bom chúng chuẩn bị để tấn công lực lượng chính phủ Afghanistan phát nổ.

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban
Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Quan hệ Nga – Mỹ đang tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết bằng những cáo buộc và hành động đáp trả lẫn nhau.

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

Mỹ cáo buộc Nga cung cấp vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Quan hệ Nga – Mỹ đang tiếp tục lún sâu vào cuộc khủng hoảng chưa có hồi kết bằng những cáo buộc và hành động đáp trả lẫn nhau.

Thất bại tại Afghanistan, Mỹ “đổ tại” Nga tuồn vũ khí cho Taliban
Thất bại tại Afghanistan, Mỹ “đổ tại” Nga tuồn vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho đến thời điểm này vẫn không muốn thừa nhận thất bại tại Afghanistan và liên tục cáo buộc Nga tuồn vũ khí cho Taliban.

Thất bại tại Afghanistan, Mỹ “đổ tại” Nga tuồn vũ khí cho Taliban

Thất bại tại Afghanistan, Mỹ “đổ tại” Nga tuồn vũ khí cho Taliban

VOV.VN - Giới chức Mỹ cho đến thời điểm này vẫn không muốn thừa nhận thất bại tại Afghanistan và liên tục cáo buộc Nga tuồn vũ khí cho Taliban.

Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan, 9 người thương vong
Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan, 9 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul ngày 29/8

Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan, 9 người thương vong

Đánh bom gần Đại sứ quán Mỹ tại Afghanistan, 9 người thương vong

VOV.VN - Ít nhất 1 người thiệt mạng, 8 người khác bị thương trong một vụ nổ lớn xảy ra gần Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Kabul ngày 29/8