Lộ băng Thủ tướng Australia chế nhạo Tổng thống Mỹ Donald Trump

VOV.VN-Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull đùa cợt về mối quan hệ “mờ ám” với Nga cũng như quan điểm của ông Donald Trump về tin giả và tỷ lệ ủng hộ lẹt đẹt.

Cuộc điện đàm tiếp theo của ông Malcolm Turnbull với ông Donald Trump có thể sẽ rất gượng gạo sau khi Thủ tướng Australia chế nhạo Tổng thống Mỹ trong một bài phát biểu tối 14/6 vừa qua trước đám đông các nhà báo và chính trị gia.

Đoạn băng bài nói chuyện của ông Turnbull bị rò rỉ trên 9News.

Ông Turnbull đưa ra những lời bông đùa tại Tiệc giữa mùa đông (Midwinter Ball) hàng năm của Quốc hội Australia. Đây là sự kiện chính trị chính trong năm ở thủ đô Canberra với sự tham gia của các nhà báo, cố vấn và chính trị gia.

Nó được cho là mang bầu không khí tương tự như Tiệc chiêu đãi phóng viên của Nhà Trắng (White House Correspondents Dinner) ở Mỹ.

Tuy nhiên, không giống phiên bản Mỹ, bài phát biểu của các lãnh đạo Australia tại sự kiện này thường không được ghi lại. Mặc dù vậy, kênh 9 của Australia vẫn quyết định phát sóng khi vài phần trong bài phát biểu của ông Turnbull lan truyền trên mạng xã hội.

Trong đoạn băng, Thủ tướng Malcolm Turnbull chọc cười thính giả khi kể lại những nỗ lực của ông nhằm chinh phục Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp mới đây ở New York.

Ông Turnbull đã nhại lại phong cách nói chuyện của ông Donald Trump trong suốt cuộc nói chuyện và chế nhạo tỷ lệ ủng hộ lẹt đẹt của cả 2 trong những thăm dò dư luận gần đây.

“Donald và tôi, chúng tôi đang chiến thắng và thắng trong các cuộc thăm dò dư luận. Chúng tôi đang thắng rất nhiều. Chúng tôi đang chiến thắng như thể chưa từng chiến thắng trước đây”.

Ông Turnbull tiếp lời trong tiếng vỗ tay và những tràng cười không ngớt của thính giả: “Chúng tôi đang chiến thắng trong các thăm dò dư luận. Là chúng tôi chứ không phải những thăm dò dư luận giả tạo. Chắc chắn không phải là những thăm dò dư luận giả tạo! Chúng là những thăm dò dư luận mà ở đó chúng tôi không thắng. Chúng tôi chỉ thắng trong những thăm dò dư luận thực sự”.

Ông Turnbull cũng “chọc ngoáy” vào những vấn đề mà ông Donald Trump đang phải đối mặt liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ năm 2016.

“Các bạn biết các thăm dò trên mạng rồi đấy. Rất dễ để thắng trong đó. Tôi biết thế. Các bạn có biết thế không? Tôi thì biết. Chúng quá dễ. Tôi có anh bạn người Nga này. Nên tin tôi đi, đó là thật, là thật đấy!” – ông Turnbull nói.

Thông tin rò rỉ trong bối cảnh Thủ tướng Australia và Tổng thống Mỹ mới chỉ vừa hàn gắn mối quan hệ sau cuộc điện đàm “nảy lửa” về thỏa thuận trao đổi người tị nạn song phương. Hai nhà lãnh đạo Mỹ và Australia gặp nhau chớp nhoáng ở New York hồi tháng 5 trên một tàu sân bay của Mỹ, nơi Tổng thống Donald Trump đính chính rằng quan hệ giữa họ vẫn “rất tuyệt vời”.

Bài nói chuyện bông đùa của Thủ tướng Australia tối 14/5 đã nhanh chóng lan đến Mỹ và tài khoản Twitter chính thức của loạt phim truyền hình chủ đề chính trị ăn khánh tại đây có tên House of Cards đã gửi cho ông Turnbull một thông điệp rằng: “Lúc nào cũng có rò rỉ”.

Chia sẻ với đài phát thanh 3AW của Australia, ông Turnbull bày tỏ sự thất vọng vì bài nói chuyện này đã bị rò rỉ nhưng cho rằng nó là “những chuyện cười rất hay”. Ông tự trào rằng: “Tôi đoán điều này có nghĩa rằng tại Midwinter Ball năm sau chắc là tôi sẽ đọc một đoạn thông điệp được chọn sẵn từ trang 2 của bản ngân sách… Nó sẽ nhẹ nhàng, tình cảm, về bản chất là tốt còn mọi trò đùa thì chỉ là về bản thân tôi mà thôi”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng Australia: “Ông Trump phí thời gian đôi co với báo giới”
Thủ tướng Australia: “Ông Trump phí thời gian đôi co với báo giới”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 17/2 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lãng phí thời gian than phiền những tin tức viết về ông.

Thủ tướng Australia: “Ông Trump phí thời gian đôi co với báo giới”

Thủ tướng Australia: “Ông Trump phí thời gian đôi co với báo giới”

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 17/2 cho rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đang lãng phí thời gian than phiền những tin tức viết về ông.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức
Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức

VOV.VN - Có tới 56% người được hỏi trong cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos không ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức

Tỷ lệ ủng hộ ông Trump giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi nhậm chức

VOV.VN - Có tới 56% người được hỏi trong cuộc khảo sát của Reuters/Ipsos không ủng hộ Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Tổng thống Trump chỉ trích báo chí Mỹ rò rỉ, đưa tin giả mạo
Tổng thống Trump chỉ trích báo chí Mỹ rò rỉ, đưa tin giả mạo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Việc thông tin rò rỉ là hoàn toàn có thật, chỉ có điều thông tin mà họ đưa ra là hoàn toàn giả mạo”.

Tổng thống Trump chỉ trích báo chí Mỹ rò rỉ, đưa tin giả mạo

Tổng thống Trump chỉ trích báo chí Mỹ rò rỉ, đưa tin giả mạo

VOV.VN - Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: “Việc thông tin rò rỉ là hoàn toàn có thật, chỉ có điều thông tin mà họ đưa ra là hoàn toàn giả mạo”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng mất tín nhiệm
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng mất tín nhiệm

VOV.VN - Xu hướng này tiếp diễn sau loạt sự kiện liên quan tới cáo buộc nhóm vận động của ông cấu kết với Nga trong quá trình tranh cử Tổng thống năm 2016.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng mất tín nhiệm

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày càng mất tín nhiệm

VOV.VN - Xu hướng này tiếp diễn sau loạt sự kiện liên quan tới cáo buộc nhóm vận động của ông cấu kết với Nga trong quá trình tranh cử Tổng thống năm 2016.

“Nạn nhân” mới từ thói quen Ngoại giao Twitter của ông Trump
“Nạn nhân” mới từ thói quen Ngoại giao Twitter của ông Trump

VOV.VN - Đã hứa sẽ kiềm chế nhưng mới đây ông Trump lại đôi co với 1 lãnh đạo nước ngoài trên Twitter, lần này là Thủ tướng Australia.

“Nạn nhân” mới từ thói quen Ngoại giao Twitter của ông Trump

“Nạn nhân” mới từ thói quen Ngoại giao Twitter của ông Trump

VOV.VN - Đã hứa sẽ kiềm chế nhưng mới đây ông Trump lại đôi co với 1 lãnh đạo nước ngoài trên Twitter, lần này là Thủ tướng Australia.