Nhật Bản: Cử tri Tokyo bầu Thị trưởng mới

VOV.VN - Hơn 11 triệu cử tri hợp lệ tại thủ đô Tokyo, Nhật Bản, ngày 31/7 bỏ phiếu chọn Thị trưởng mới cho thành phố này, kế nhiệm ông Yoichi Masuzoe. 

Ông Yoichi Masuzoe, nguyên Thị trưởng Tokyo, đã từ chức hồi tháng 6 vừa qua sau khi vấp phải hàng loạt chỉ trích vì sử dụng sai công quỹ cho mục đích riêng.

Tính đến 11 giờ sáng nay theo giờ địa phương, tức 9h sáng 31/7 theo giờ Việt Nam, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 12,67%, cao hơn đến 8,57% so với cùng thời điểm của các cuộc bầu cử trước đó. Các điểm bỏ phiếu sẽ đóng cửa vào lúc 20 giờ tối theo giờ địa phương tức 18h tối 31/7 theo giờ Việt Nam. 

Tấm áp phích về các ứng cử viên Thị trưởng Tokyo. (ảnh: Reuters).

Tất cả 20 ứng viên tranh cử chức Thị trưởng Tokyo đều cam kết sẽ tăng cường minh bạch ngân sách và tập trung vào các chính sách cải thiện an sinh, phúc lợi xã hội cũng như công tác chuẩn bị để thành phố này làm chủ nhà Thế vận hội mùa hè Olympic và Thế vận hội dành cho người khuyết tật (Paraolympic) vào năm 2020.

Các cuộc thăm dò dư luận ngay tại điểm bỏ phiếu cho thấy, nữ Bộ trưởng Quốc phòng đầu tiên của Nhật Bản, bà Yuriko Koike đang dẫn đầu, tiếp theo là cựu quan chức Hiroya Masuda và nhà báo tự do Shuntaro Torigoe.

Bà Koike, 64 tuổi, là thành viên trong đảng Dân chủ tự do của Thủ tướng Shinzo Abe nhưng từng khiến phân hội của đảng này ở Tokyo phật lòng vì tuyên bố tranh cử mà không thông qua trước trong nội bộ đảng.

Chính vì thế, Đảng Dân chủ tự do lại chọn ủng hộ ông Masuda, người có kinh nghiệm làm tỉnh trưởng ở khu vực nông thôn. Trong khi đó, nhà báo 76 tuổi Torigoe nhận được sự ủng hộ của của các đảng phái đối lập. Theo thăm dò, còn khoảng 30% cử tri Tokyo chưa đưa quyết định của mình./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ bị tấn công khủng bố
Nhật Bản cảnh báo nguy cơ bị tấn công khủng bố

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức chống khủng bố, cơ quan tình báo và cơ quan cảnh sát trên thế giới.

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ bị tấn công khủng bố

Nhật Bản cảnh báo nguy cơ bị tấn công khủng bố

VOV.VN - Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản cho biết sẽ tăng cường hợp tác với các tổ chức chống khủng bố, cơ quan tình báo và cơ quan cảnh sát trên thế giới.

London (Anh) lần đầu tiên có Thị trưởng là người Hồi giáo
London (Anh) lần đầu tiên có Thị trưởng là người Hồi giáo

VOV.VN - Ông Khan trở thành Thị trưởng London với 57% số phiếu bầu, vượt xa đối thủ của đảng Bảo thủ Zac Goldsmith với 43,2% phiếu ủng hộ.

London (Anh) lần đầu tiên có Thị trưởng là người Hồi giáo

London (Anh) lần đầu tiên có Thị trưởng là người Hồi giáo

VOV.VN - Ông Khan trở thành Thị trưởng London với 57% số phiếu bầu, vượt xa đối thủ của đảng Bảo thủ Zac Goldsmith với 43,2% phiếu ủng hộ.

Cựu thị trưởng London rút khỏi cuộc đua chức Thủ tướng
Cựu thị trưởng London rút khỏi cuộc đua chức Thủ tướng

VOV.VN - Quyết định của ông Boris Johnson được cho là thủ lĩnh của phe ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)

Cựu thị trưởng London rút khỏi cuộc đua chức Thủ tướng

Cựu thị trưởng London rút khỏi cuộc đua chức Thủ tướng

VOV.VN - Quyết định của ông Boris Johnson được cho là thủ lĩnh của phe ủng hộ Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU)

Hiện trường vụ thảm sát ở Nhật Bản khiến 19 người thiệt mạng
Hiện trường vụ thảm sát ở Nhật Bản khiến 19 người thiệt mạng

VOV.VN -Hiện trường vụ tấn công đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ thảm sát ở Nhật Bản khiến 19 người thiệt mạng

Hiện trường vụ thảm sát ở Nhật Bản khiến 19 người thiệt mạng

VOV.VN -Hiện trường vụ tấn công đã được phong tỏa để phục vụ công tác điều tra.