Ông Nguyễn Thiện Nhân khảo sát mô hình HTX tại Lâm Đồng

VOV.VN - Tiếp tục chuyến công tác tại Tây Nguyên, hôm nay (19/7), ông Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng.

Hiện toàn tỉnh Lâm Đồng có 2 Liên hiệp Hợp tác xã, 179 Hợp tác xã và 3.751 tổ hợp tác với tổng số khoảng 100.000 thành viên. Sau khi Luật Hợp tác xã năm 2012 có hiệu lực, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã phê duyệt kế hoạch phát triển kinh tế tập thể đến năm 2020. Tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo và Tổ công tác giúp việc về phát triển kinh tế tập thể. Tỉnh cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể như hỗ trợ, khuyến khích thành lập mới; bồi dưỡng, đào tạo cán bộ Hợp tác xã, tổ hợp tác; chính sách hỗ trợ về đất đai, miễn giảm thuế áp dụng với Hợp tác xã trong thời gian mới thành lập, mới chuyển đổi; hỗ trợ tín dụng, xúc tiến thương mại, chuyển giao khoa học kỹ thuật thông qua 49 mô hình. Ngoài ra, Quỹ hỗ trợ phát triển Hợp tác xã đã hỗ trợ 17 Hợp tác xã với số tiền 5,9 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng

Tại buổi làm việc, Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam kiến nghị với Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương một số nội dung như sớm ban hành Nghị định về phát triển kinh tế tập thể cho lĩnh vực nông nghiệp; bố trí ngân sách để thực hiện đầu tư kết cấu hạ tầng vùng sản xuất (giao thông, thủy lợi) tạo điều kiện thuận lợi và giảm chi phí sản xuất cho các Hợp tác xã, tổ hợp tác; tăng mức hỗ trợ trực tiếp cho các Hợp tác xã trong giai đoạn thành lập; bố trí ngân sách hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế tập thể; đồng thời tiếp tục quan tâm hỗ trợ kinh phí để phát triển các Hợp tác xã trong những năm tới; có cơ chế, chính sách mạnh mẽ hơn trong việc hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể như chính sách đào tạo cán bộ quản lý nhà nước về kinh tế tập thể.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những kết quả đạt được trong việc phát triển các Hợp tác xã nông nghiệp của địa phương, đồng thời ghi nhận những ý kiến, kiến nghị của tỉnh để báo cáo lại Chính phủ, các Bộ, ngành xem xét, nghiên cứu và tìm phương án hiệu quả để hỗ trợ Hợp tác xã.

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm quan các sản phẩm rau sạch của Trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Phong Thúy

Trước thực trạng tiếp cận vốn vay ưu đãi của các Hợp tác xã vẫn còn nhiều vướng mắc, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị tỉnh, các sở, ngành phải xem xét lại thủ tục hành chính nhằm tạo điều kiện cho các Hợp tác xã vay vốn sản xuất, kinh doanh. Tỉnh, huyện xem xét bố trí quỹ đất để các Hợp tác xã sớm có trụ sở làm việc. Ông Nguyễn Thiện Nhân cũng đề nghị Liên minh Hợp tác xã, Ban Kinh tế Trung ương rà soát lại các cơ chế, chính sách trong việc hỗ trợ địa phương, các Hợp tác xã phát huy hiệu quả....

Trước đó, sáng nay, Chủ tịch MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân và đoàn công tác đã khảo sát Tổ hợp tác Hương Sắc Đà Lạt (xã Hiệp Thạnh, huyện Đức Trọng) thuộc Công ty TNHH Hoa Mặt trời chuyên sản xuất hoa lan cành xuất khẩu; Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Anh Đào (Phường 2, Thành phố Đà Lạt) chuyên sản xuất và kinh doanh rau an toàn; thăm trang trại sản xuất nông nghiệp công nghệ cao Phong Thúy (thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng)./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào
Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào

VOV.VN -Lãnh đạo Mặt trận Lào khẳng định sẽ bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay để phát huy tinh thần đoàn kết 2 dân tộc Việt Nam - Lào

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào

Ông Nguyễn Thiện Nhân tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Mặt trận Lào

VOV.VN -Lãnh đạo Mặt trận Lào khẳng định sẽ bồi dưỡng thế hệ trẻ hiện nay để phát huy tinh thần đoàn kết 2 dân tộc Việt Nam - Lào

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình HTX nông nghiệp ở Đắk Lắk
Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình HTX nông nghiệp ở Đắk Lắk

VOV.VN -Đắk Lắk cần xây dựng tài liệu về kinh nghiệm xây dựng hợp tác xã cà phê làm thế nào để tất cả người trồng cà phê ở đây đều tin tưởng vào mô hình này

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình HTX nông nghiệp ở Đắk Lắk

Ông Nguyễn Thiện Nhân thăm mô hình HTX nông nghiệp ở Đắk Lắk

VOV.VN -Đắk Lắk cần xây dựng tài liệu về kinh nghiệm xây dựng hợp tác xã cà phê làm thế nào để tất cả người trồng cà phê ở đây đều tin tưởng vào mô hình này

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Gieo vào người dân ý thức sáng tạo”
Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Gieo vào người dân ý thức sáng tạo”

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Cần động viên các nhà khoa học sáng tạo, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng tạo động lực cho sự phát triển của đất nước

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Gieo vào người dân ý thức sáng tạo”

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: “Gieo vào người dân ý thức sáng tạo”

VOV.VN - Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân: Cần động viên các nhà khoa học sáng tạo, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, ứng dụng tạo động lực cho sự phát triển của đất nước

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Công tác Mặt trận đối mặt với nhiều khó khăn
Ông Nguyễn Thiện Nhân: Công tác Mặt trận đối mặt với nhiều khó khăn

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các đại biểu cho ý kiến vào công tác tôn giáo, công tác dân tộc, đổi mới nâng cao chất lượng cuộc vận động của mặt trận

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Công tác Mặt trận đối mặt với nhiều khó khăn

Ông Nguyễn Thiện Nhân: Công tác Mặt trận đối mặt với nhiều khó khăn

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân mong muốn các đại biểu cho ý kiến vào công tác tôn giáo, công tác dân tộc, đổi mới nâng cao chất lượng cuộc vận động của mặt trận

Ông Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt cựu thanh niên xung phong
Ông Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt cựu thanh niên xung phong

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong các thế hệ đối với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc.

Ông Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt cựu thanh niên xung phong

Ông Nguyễn Thiện Nhân gặp mặt cựu thanh niên xung phong

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những đóng góp của lực lượng thanh niên xung phong các thế hệ đối với sự nghiệp đấu tranh và giải phóng dân tộc.