Dân Hy Lạp đổ xô rút tiền vì sợ vỡ nợ

VOV.VN - Trong nỗ lực nhằm ngăn chặn việc người dân rút quá nhiều tiền khiến thiếu hụt dòng vốn, nhiều ngân hàng Hy Lạp tuyên bố đóng cửa từ hôm nay.

Trong nhiều ngày qua, người dân Hy Lạp xếp hàng dài trước các máy rút tiền tự động ATM.
Bloomberg dẫn phát biểu của các lãnh đạo ngân hàng Hy Lạp cho biết, khoảng 500 trong tổng số hơn 7.000 máy ATM tại nước này đã bị rút hết tiền trong sáng 27/6.
Hầu hết, những người dân đến đây rút tiền đều với tâm trạng lo âu, khi đất nước rơi vào nguy cơ vỡ nợ.
Trong ngày 27/6, Bộ trưởng tài chính các nước châu Âu đã từ chối gia hạn chương trình cứu trợ Hy Lạp. Và từ mùa hè năm ngoái, khoản cứu trợ lần hai trị giá 7,2 tỷ euro cho Hy Lạp đã bị ngưng lại.
Thậm chí, nhiều ngân hàng Hy Lạp tuyên bố sẽ đóng cửa từ ngày 29/6 để bảo vệ dòng vốn trước sức ép của người dân.
Nhiều người dân Hy Lạp xếp hàng dài tại các điểm rút tiền mặt.
Một số ngân hàng Hy Lạp đã phải áp đặt hạn mức giao dịch tiền mặt hàng ngày
Chờ đợi để rút tiền ngay tại cây ATM của tòa nhà Quốc hội Hy Lạp
Một số ngân hàng Hy Lạp đã phải áp đặt hạn mức giao dịch tiền mặt hàng ngày
Lo âu ... 
... Và chờ đợi
Nhiều máy ATM đã nhanh chóng thông báo hết tiền chỉ trong một thời gian ngắn ngủi.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

ECB nhượng bộ hỗ trợ tài chính các ngân hàng Hy Lạp
ECB nhượng bộ hỗ trợ tài chính các ngân hàng Hy Lạp

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định giữ nguyên mức trần hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp.

ECB nhượng bộ hỗ trợ tài chính các ngân hàng Hy Lạp

ECB nhượng bộ hỗ trợ tài chính các ngân hàng Hy Lạp

VOV.VN - Ngân hàng Trung ương châu Âu đã quyết định giữ nguyên mức trần hỗ trợ tài chính khẩn cấp cho các ngân hàng Hy Lạp.

Sợ sụp đổ toàn hệ thống, Hy Lạp đóng cửa tất cả ngân hàng
Sợ sụp đổ toàn hệ thống, Hy Lạp đóng cửa tất cả ngân hàng

VOV.VN-Hành động này của Hy Lạp sau khi cuộc đàm phán về cứu trợ tài chính giữa Chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ nước ngoài không thành công.

Sợ sụp đổ toàn hệ thống, Hy Lạp đóng cửa tất cả ngân hàng

Sợ sụp đổ toàn hệ thống, Hy Lạp đóng cửa tất cả ngân hàng

VOV.VN-Hành động này của Hy Lạp sau khi cuộc đàm phán về cứu trợ tài chính giữa Chính phủ Hy Lạp và các chủ nợ nước ngoài không thành công.

24 giờ cuối cùng của Hy Lạp
24 giờ cuối cùng của Hy Lạp

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras vừa triệu tập một cuộc họp Nội các khẩn cấp để thảo luận về các cuộc đàm phán giữa nước này với các chủ nợ quốc tế.

24 giờ cuối cùng của Hy Lạp

24 giờ cuối cùng của Hy Lạp

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras vừa triệu tập một cuộc họp Nội các khẩn cấp để thảo luận về các cuộc đàm phán giữa nước này với các chủ nợ quốc tế.

Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?
Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm qua (28/06) đã tuyên bố đóng cửa các ngân hàng và kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn.

Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?

Hy Lạp đóng cửa ngân hàng, “chuẩn bị” ra khỏi Eurozone?

VOV.VN - Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras hôm qua (28/06) đã tuyên bố đóng cửa các ngân hàng và kiểm soát chặt chẽ các dòng vốn.

Mỹ ngồi trên đống lửa nếu Hy Lạp rơi vào tay Nga
Mỹ ngồi trên đống lửa nếu Hy Lạp rơi vào tay Nga

VOV.VN - “Chủ nợ từ chối đề xuất mới của chúng tôi” - Tuyên bố có phần “hờn dỗi” của Thủ tướng Hy Lạp sau cuộc đàm phán 25/6 đang khiến Mỹ ngồi trên đống lửa.

Mỹ ngồi trên đống lửa nếu Hy Lạp rơi vào tay Nga

Mỹ ngồi trên đống lửa nếu Hy Lạp rơi vào tay Nga

VOV.VN - “Chủ nợ từ chối đề xuất mới của chúng tôi” - Tuyên bố có phần “hờn dỗi” của Thủ tướng Hy Lạp sau cuộc đàm phán 25/6 đang khiến Mỹ ngồi trên đống lửa.