Somalia tiếp tục hoãn bầu cử Tổng thống

VOV.VN -Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Somalia hôm nay cho biết, cuộc bầu cử tổng thống tại nước này tiếp tục hoãn.

Trong công bố trên tuyền hình, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Somalia, ông Omar Mohamed Abdulle, nói rằng hiện thời gian chính xác của cuộc bầu cử chưa xác định. Ngày bầu cử sẽ được công bố sau khi Uỷ ban bầu cử Somalia có cuộc họp với các nhà lập pháp.

Như vậy, cuộc bầu cử  Tổng thống tại Somalia liên tục bị trì hoãn. Theo kế hoạch ban đầu, các cuộc bầu cử ở Somalia diễn ra vào tháng 8, nhưng Nhóm bầu cử liên bang gián tiếp của Somalia (FIET) được Liên hợp quốc (LHQ) bảo trợ đã quyết định hoãn cuộc bầu cử tổng thống đến ngày 30/10. Sau đó Nhóm bầu cử liên bang gián tiếp của Somalia tiếp tục cho biết, cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra trước ngày 30/11. Lý do hoãn bầu cử là vì các vấn đề chính trị, an ninh, quản lý ngân sách cho bầu cử và do chưa hoàn thành danh sách đại cử tri.

Ông Omar Mohamed Abdulle, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử Somalia. Ảnh: Courtesy | AU.

Chính phủ được quốc tế công nhận của Somalia lẽ ra tổ chức tổng tuyển cử trên cả nước, nhưng thay vào đó lập kế hoạch tổ chức bầu cử theo chế độ gián tiếp. Theo hệ thống bầu cử gián tiếp, các trưởng lão bộ tộc sẽ bầu nghị sĩ Hạ viện, trong khi mỗi bang sẽ bầu chọn đại diện của bang tại Thượng viện. Hai viện Quốc hội sẽ bầu tổng thống. Tổng thống đương nhiệm Hassan Sheikh Mohamud đã bắt đầu chiến dịch tranh cử nhiệm kỳ hai.

Như vậy, cuộc tổng tuyển cử tới ở Somalia không áp dụng hình thức mỗi người một lá phiếu như Hiến pháp quy định, nhưng sẽ có sự tham gia rộng rãi hơn so với cuộc bầu cử gần đây nhất vào năm 2012, khi chỉ có 135 tộc trưởng tham gia bỏ phiếu.

Somalia chìm trong nội chiến năm 1991, trong đó tổng thống Mohamed Siad Barre bị lật đổ, khiến nước này rơi vào hỗn loạn. Tình hình an ninh tại Somalia hiện vẫn phức tạp, chủ yếu do nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabaab tiếp tục các cuộc tấn công chống chính phủ và nhằm vào quân đội, dân thường và các mục tiêu nước ngoài. Nhóm này hiện đang tìm cách gây bạo lực nhằm cản trở cuộc bầu cử sắp tới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Môi trường Somalia thiệt mạng vì vụ đánh bom của al-Shabab
Bộ trưởng Môi trường Somalia thiệt mạng vì vụ đánh bom của al-Shabab

VOV.VN -Bộ trưởng Môi trường Somalia Buri Hamza thiệt mạng khi phòng khách sạn của ông đổ sập vì tác động của vụ đánh bom của nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab.

Bộ trưởng Môi trường Somalia thiệt mạng vì vụ đánh bom của al-Shabab

Bộ trưởng Môi trường Somalia thiệt mạng vì vụ đánh bom của al-Shabab

VOV.VN -Bộ trưởng Môi trường Somalia Buri Hamza thiệt mạng khi phòng khách sạn của ông đổ sập vì tác động của vụ đánh bom của nhóm Hồi giáo cực đoan al-Shabab.

Đánh bom kinh hoàng ở Somalia làm 20 người thiệt mạng
Đánh bom kinh hoàng ở Somalia làm 20 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhóm phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Đánh bom kinh hoàng ở Somalia làm 20 người thiệt mạng

Đánh bom kinh hoàng ở Somalia làm 20 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhóm phiến quân Al-Shabaab có liên hệ với mạng lưới khủng bố Al Qaeda đã nhận trách nhiệm về vụ đánh bom này.

Đánh bom bên ngoài văn phòng Tổng thống Somalia
Đánh bom bên ngoài văn phòng Tổng thống Somalia

VOV.VN -Ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe xảy ra chiều 30/8, bên ngoài văn phòng Tổng thống Somalia ở thủ đô Mogadishu.

Đánh bom bên ngoài văn phòng Tổng thống Somalia

Đánh bom bên ngoài văn phòng Tổng thống Somalia

VOV.VN -Ít nhất 5 người thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe xảy ra chiều 30/8, bên ngoài văn phòng Tổng thống Somalia ở thủ đô Mogadishu.

Somalia đánh bom xe làm 8 người thiệt mạng
Somalia đánh bom xe làm 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Tại Somalia đã xảy ra vụ tấn công bằng xe chở bom nhằm vào đoàn xe của quân đội, làm 8 người thiệt mạng, trong đó có 1 quan chức quân đội cấp cao.

Somalia đánh bom xe làm 8 người thiệt mạng

Somalia đánh bom xe làm 8 người thiệt mạng

VOV.VN - Tại Somalia đã xảy ra vụ tấn công bằng xe chở bom nhằm vào đoàn xe của quân đội, làm 8 người thiệt mạng, trong đó có 1 quan chức quân đội cấp cao.

Đánh bom liều chết ở Somalia, 3 người thiệt mạng
Đánh bom liều chết ở Somalia, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhóm Al Shabaab thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công tại thủ đô Mogadishu trong nỗ lực lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn.

Đánh bom liều chết ở Somalia, 3 người thiệt mạng

Đánh bom liều chết ở Somalia, 3 người thiệt mạng

VOV.VN - Nhóm Al Shabaab thường xuyên thực hiện các cuộc tấn công tại thủ đô Mogadishu trong nỗ lực lật đổ chính phủ do phương Tây hậu thuẫn.

Đánh bom liên tiếp tại Somalia làm hơn 20 người thiệt mạng
Đánh bom liên tiếp tại Somalia làm hơn 20 người thiệt mạng

VOV.VN - Hai vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở của chính quyền tại thị trấn Galkayo, khu vực bán tự trị Puntland, miền trung Somalia làm hơn 20 người thiệt mạng.

Đánh bom liên tiếp tại Somalia làm hơn 20 người thiệt mạng

Đánh bom liên tiếp tại Somalia làm hơn 20 người thiệt mạng

VOV.VN - Hai vụ đánh bom xe nhằm vào trụ sở của chính quyền tại thị trấn Galkayo, khu vực bán tự trị Puntland, miền trung Somalia làm hơn 20 người thiệt mạng.