Tinh giản biên chế gần 5.500 công chức, cán bộ

VOV.VN -Theo công bố của Bộ Nội vụ sẽ có gần 5.500 công chức, cán bộ của bộ, ngành và 13 tỉnh thành phố trong diện tinh giản biên chế đợt 1 năm nay.

Bản tin thời sự tối nay (22/6) có những nội dung đáng chú ý sau:

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân làm việc với lãnh đạo tỉnh Bắc Cạn về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Theo công bố của Bộ Nội vụ sẽ có gần 5.500 công chức, cán bộ của bộ, ngành và 13 tỉnh thành phố trong diện tinh giản biên chế đợt 1 năm nay.

Mọi nỗ lực tìm kiếm chiếc máy bay CASA-212 và SU-30 MK2 gặp nạn vẫn đang được tiến hành khẩn trương.

Hôm nay những thiết bị hiện đại nhất cùng thợ lặn và rô-bốt đã được điều đến thực địa để trục vớt vật thể được nghi là hộp đen của máy bay CASA-212 ở độ sâu 60m.

Câu chuyện Giám đốc Sở Tài nguyên – Môi trường xin nghỉ việc sau khi bị điều chuyển công tác đang khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh công tác đánh giá, bổ nhiệm và luân chuyển cán bộ đã thực sự minh bạch, công tâm và dân chủ. Mục sự kiện và bàn luận chiều nay với sự tham gia của đại biểu Quốc hội Đỗ Mạnh Hùng sẽ bàn về nội dung này.

Trong phần tin quốc tế, vụ thử tên lửa đạn đạo sáng nay của Triều Tiên đã thất bại. Nhật Bản, Mỹ và Hàn Quốc lên án vụ phóng tên lửa này của Triều Tiên.

Ngày mai, nước Anh tiến hành cuộc trưng cầu ý dân lịch sử quyết định tương lai của 1 trong những nền kinh tế hàng đầu châu Âu tại Liên minh châu Âu.

Trước thời điểm mang tính lịch sử này, nhiều nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu tiếp tục vận động nước Anh ở lại trong khối đồng thời cảnh báo những hậu quả về việc nước Anh rời khỏi EU./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên