Tiền bạc và danh tiếng như Sơn Tùng, tội gì không đạo?

VOV.VN -Nhạc sĩ Thanh Bùi từng chia sẻ, đạo nhạc ở Việt Nam, hãy cứ làm theo Sơn Tùng để có tất cả: tiền bạc và danh tiếng.

Sơn Tùng vốn là một ca sĩ underground của Việt Nam. Anh được nhiều người biết tới hơn khi xuất hiện trên sân khấu Bài hát yêu thích với ba ca khúc: "Cơn mưa ngang qua", "Đừng về trễ" và "Em của ngày hôm qua".

Thậm chí, nam ca sĩ còn giành được giải Bài hát yêu thích của tháng và phăm phăm tiến về đích với giải thưởng Bài hát của năm. Từ một ca sĩ hoạt động đơn lẻ, Sơn Tùng M-TP đầu quân về một công ty giải trí với sự cố vấn chuyên môn của nhạc sĩ Huy Tuấn. Anh không chỉ tham gia biểu diễn tại các sân khấu nhỏ lẻ mà bước lên các sân khấu lớn, thậm chí đi lưu diễn ở nước ngoài.

 Sơn Tùng được vinh danh trên sân khấu Bài hát yêu thích.

Tuy nhiên, hành trình của Sơn Tùng M-TP tại Bài hát yêu thích bất ngờ bị cắt ngang khi giới chuyên môn và khán giả phát hiện ra anh đạo nhạc. Ba sáng tác trên của anh đã sử dụng phần nhạc (beat) từ những tác phẩm nước ngoài.

Hội đồng thẩm định của Bài hát yêu thích nêu rõ: "Về cơ bản, Sơn Tùng M-TP không vi phạm thể lệ của chương trình. Tuy nhiên, xét về khía cạnh đạo đức nghề nghiệp của người sáng tác nhạc chuyên nghiệp, nam ca sĩ đã vi phạm khi sử dụng bản phối (beat) không xin phép, không rõ nguồn gốc và tên tác giả".

Sau đó, hàng loạt các tác phẩm khác của Sơn Tùng M-TP bị phát hiện là có "nhiều nét tương đồng" với các sáng tác nước ngoài.

Lúc đó, dư luận và giới chuyên môn chia ra làm hai hướng rõ rệt. Người thì cần phải cho rằng, cần phải có những hình phạt nghiêm khắc để nam ca sĩ này có ý thức hơn trong việc sáng tác và cũng là đòn cảnh tỉnh đối với những nghệ sĩ trẻ có thói quen "mượn nhạc" của người khác về dùng.

Nhạc sĩ Huy Tuấn và công ty quản lý của Sơn Tùng cũng cắt đứt sự hợp tác với nam ca sĩ sau scandal đạo nhạc, cộng thêm việc giữa cả hai không tìm được tiếng nói chung trong việc nhận show cũng như xác định hướng phát triển của nam ca sĩ này.

Huy Tuấn cắt đứt hợp tác với Sơn Tùng M-TP sau scandal đạo nhạc.

Người khác thì có cái nhìn nhẹ nhàng hơn. Họ cho rằng, Sơn Tùng khi còn hoạt động trong giới underground, chịu ảnh hưởng nhiều của các nghệ sĩ nước ngoài và không hề ý thức được hành động của mình là xâm phạm quyền tác giả và vi phạm pháp luật. Khi bước ra showbiz, Sơn Tùng tự khắc sẽ nhận ra được hành động sai trái của mình và sẽ phải thay đổi, nếu không muốn bị đào thải.

Tuy nhiên, có vẻ như những người đứng ra bênh vực Sơn Tùng M-TP đã có vẻ quá lạc quan. Bởi sau đó không lâu, giọng ca sinh năm 1994 về đầu quân tại công ty của ông bầu Quang Huy và vợ - ca sĩ Phạm Quỳnh Anh.

Tại đây, anh tham gia vào bộ phim "Chàng trai năm ấy". Đạo diễn Quang Huy chia sẻ, bộ phim dựa trên cuốn tự truyền về cuộc đời của nam ca sĩ bạc mệnh Wanbi Tuấn Anh.

Ngoài vai trò diễn viên, Sơn Tùng đảm nhiệm việc sáng tác ca khúc chủ đề cho phim với tên gọi "Em có ngày hôm qua". Tuy nhiên, phớt lờ mọi sự chỉ trích trước đó của công chúng, Sơn Tùng M-TP tiếp tục "mượn nhạc" Hàn Quốc.

Lần này, không còn là "chịu ảnh hưởng" nữa mà theo đánh giá của nhạc sĩ Phó Đức Phương, sáng tác của Sơn Tùng có giai điệu và ý từ lời ca giống 90% so với ca khúc "Because I Miss You" của một nghệ sĩ xứ kim chi.

Sơn Tùng sáng tác "Em của ngày hôm qua" với 90% phần nhạc dựa trên sáng tác của một nghệ sĩ Hàn Quốc.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thành lập một hội đồng với sự tham gia của đại diện Cục bản quyền, Cục Nghệ thuật Biểu diễn, Cục điện ảnh, Thanh tra bộ, Cục pháp chế, các nhà quản lý cùng các nhạc sĩ có ý tín để thẩm định ca khúc của Sơn Tùng M-TP.

Tuy nhiên, kết luận họ đưa ra cũng chỉ là sáng tác của nam ca sĩ này "chịu ảnh hưởng nhất định" từ tác phẩm của Hàn Quốc. Nam ca sĩ này chỉ cần thay đổi phần nhạc, ca khúc "Em của ngày hôm qua" vẫn được ra đời với cái tên tác giả Sơn Tùng M-TP. Bộ phim "Chàng trai năm ấy" được PR một cách miễn phí nhờ việc đạo nhạc của Sơn Tùng.

Và dù người đại diện của Wanbi Tuấn Anh lên tiếng, bộ phim không đúng với tinh thần cuốn tự truyện của nam ca sĩ quá cố, hình ảnh Đình Phong mà Sơn Tùng đảm nhận trong phim không có bất cứ nét tương đồng nào với Wanbi, bộ phim vẫn cứ đạt thành công rực rỡ về mặt doanh thu.

Không những thế, nó còn mang lại cho giọng ca "Nắng ấm xa dần" giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng của lễ trao giải điện ảnh thuộc dạng uy tín nhất Việt Nam - Cánh diều vàng.

Bây giờ, cái tên Sơn Tùng bước lên một tầm cao mới. Anh không chỉ là ca sĩ có khả năng tự sáng tác, mà còn là một diễn viên. Anh mặc nhiên được coi là một trong những nghệ sĩ đa tài hiếm hoi ở showbiz Việt.

Anh có hàng triệu fan - phần lớn là những fan tuổi teen - coi là thần tượng. Anh có cả một cộng đồng gọi là Sky để tôn vinh anh cũng như sẵn sàng ném đá bất cứ ai có ý kiến về thần tượng của họ.

Và rồi, vào năm 2016, Sơn Tùng M-TP bất ngờ giành giải "Ca sĩ của năm" của một trong những giải thưởng âm nhạc uy tín nhất hiện nay, vượt qua hàng loạt tên tuổi các nghệ sĩ lớn như divo Tùng Dương, Diva Hà Trần...

Với các sản phẩm "ăn cắp", Sơn Tùng vẫn mặc nhiên được coi là nghệ sĩ.

Và mới đây nhất, Sơn Tùng M-TP cho ra mắt MV "Chúng ta không thuộc về nhau" và gần như ngay lập tức, ca khúc được cho là có quá nhiều điểm tương đồng với "We don't talk anymore" của 2 nghệ sĩ nổi tiếng thế giới Charlie Puth và Selena Gomez.

"We don't talk anymore" là ca khúc đình đám trên thế giới mới ra đời cách đây chừng 5 tháng. Cuối tháng 7 vừa qua, Selena Gomze và Charlie Puth gây sốt khi song ca cùng nhau trong liveshow riêng của nữ ca sĩ. Vào ngày 3/8, Charlie Puth chính thức cho ra mắt MV "We don't talk anymore".

Và điều bất ngờ là gần như đúng thời điểm đó, Sơn Tùng M-TP giới thiệu với công chúng ca khúc - MV "Chúng ta không thuộc về nhau". Liệu đây có phải là sự ngẫu nhiên? Có "kẻ cắp" nào muốn giấu việc "ăn trộm" lại cố tình tung ra "bản nhái" vào đúng lúc mà cả thế giới đang ngân nga với những giai điệu của "bản chính"? Câu trả lời chỉ có thể là những "kẻ cắp" muốn tạo được sự chú ý, bất chấp mọi thứ, miễn là được chú ý.

Và đặc biệt hơn, khi mà sự chú ý ấy "hái ra tiền". Chỉ trích ư? Mặc kệ. Một vài nghệ sĩ lên tiếng một cách dè dặt, làm được gì? Giới chuyên môn vẫn "im thin thít, lặn mắt tăm" và hình phạt từ phía nhà quản lý chắc cũng còn lâu mới có.

Trong khi đó, MV "Chúng ta không thuộc về nhau" đã có hơn 4 triệu lượng view chỉ sau một ngày ra mắt. Con số này vẫn còn tiếp tục tăng chóng mặt bởi sự cộng hưởng từ những ồn ào trong việc đạo nhạc. Sơn Tùng, nghiễm nhiên trở thành một trong những cái tên hot nhất hiện nay.

Mặc cho những người nghệ sĩ chân chính như Vũ Cát Tường "cảm thấy thật buồn vì mọi giá trị đạo đức đều bị đảo lộn" và đau đớn vì có những kể "bất chấp mọi thứ để trở thành tâm điểm" nhưng vẫn được tôn vinh là "luôn cháy hết mình với âm nhạc và không bao giờ từ bỏ ước mơ", Sơn Tùng vẫn rạng rỡ xuất hiện trong một sự kiện của nhãn hàng mà anh là gương mặt quảng cáo. Chắc chắn, trong thời gian tới, anh sẽ con là gương mặt hot, được các bầu show săn đón, các nhãn hàng tìm tới.

Mặc kệ việc bị tố đạo nhạc, Sơn Tùng vẫn vui vẻ xuất hiện tại một sự kiện và được săn đón như một ngôi sao.

Trong một lần chia sẻ với truyền thông, nhạc sĩ Thanh Bùi từng cho hay, trên thế giới hầu như không ai sáng tác dựa trên nhạc của một ca khúc đã hoàn chỉnh. Người nghệ sĩ khi bị phát hiện đạo nhạc, có thể bị phạt với số tiền rất lớn, thậm chí là bị cấm biểu diễn.

Còn ở Việt Nam, hãy cứ làm như Sơn Tùng để có được tất cả: danh tiếng, tiền bạc - Điều mà đôi khi các nghệ sĩ khác cặm cụi làm việc cả đời cũng chẳng bao giờ chạm tới.

Chỉ có điều, vừa mới đây thôi, Sơn Tùng tự hào chia sẻ với các fan "sẽ có một bài hát về quê hương đất nước để mong các bạn trẻ thêm tự hào về quê hương, cố gắng học tập để đưa đất nước mình vươn tới năm châu" và rằng" muốn đưa nhiều bài hát của Việt Nam đến với thế giới để mọi người biết nhiều hơn".

Ước mơ đó của Sơn Tùng, đáng trân trọng lắm nhưng có lẽ, nếu chàng ca sĩ này vẫn cứ làm theo cách như hiện nay, nhiều người chỉ mong sao cho "ước mơ đó sẽ mãi chỉ là ước mơ"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bất chấp scandal, MV mới của Sơn Tùng M-TP đạt lượt xem “khủng”
Bất chấp scandal, MV mới của Sơn Tùng M-TP đạt lượt xem “khủng”

VOV.VN - Dù dính nghi án đạo nhạc, đạo hình ảnh nhưng dường như chính scandal lại giúp “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP đạt lượt xem khủng.

Bất chấp scandal, MV mới của Sơn Tùng M-TP đạt lượt xem “khủng”

Bất chấp scandal, MV mới của Sơn Tùng M-TP đạt lượt xem “khủng”

VOV.VN - Dù dính nghi án đạo nhạc, đạo hình ảnh nhưng dường như chính scandal lại giúp “Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP đạt lượt xem khủng.

“Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhái
“Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhái

VOV.VN - Ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" có đoạn điệp khúc giống với "We don’t talk anymore" và MV lại giống khá nhiều với các sản phẩm của Big Bang

“Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhái

“Chúng ta không thuộc về nhau” của Sơn Tùng M-TP bị tố đạo nhái

VOV.VN - Ca khúc "Chúng ta không thuộc về nhau" có đoạn điệp khúc giống với "We don’t talk anymore" và MV lại giống khá nhiều với các sản phẩm của Big Bang

Sơn Tùng M-TP thân thiết bên Angela Phương Trinh mặc scandal
Sơn Tùng M-TP thân thiết bên Angela Phương Trinh mặc scandal

VOV.VN - Hội ngộ tại sự kiện hôm 3/8, Sơn Tùng M-TP và Angela Phương Trinh tỏ ra khá thân thiết bên nhau.

Sơn Tùng M-TP thân thiết bên Angela Phương Trinh mặc scandal

Sơn Tùng M-TP thân thiết bên Angela Phương Trinh mặc scandal

VOV.VN - Hội ngộ tại sự kiện hôm 3/8, Sơn Tùng M-TP và Angela Phương Trinh tỏ ra khá thân thiết bên nhau.

Clip: Sơn Tùng M-TP hát nhạc An Thuyên trong tiếng reo hò của khán giả
Clip: Sơn Tùng M-TP hát nhạc An Thuyên trong tiếng reo hò của khán giả

VOV.VN - “Chín bậc tình yêu” trong đêm nhạc “Trăng” là ca khúc đầu tiên của cố nhạc sĩ An Thuyên mà Sơn Tùng M-TP hát trên một sân khấu lớn.

Clip: Sơn Tùng M-TP hát nhạc An Thuyên trong tiếng reo hò của khán giả

Clip: Sơn Tùng M-TP hát nhạc An Thuyên trong tiếng reo hò của khán giả

VOV.VN - “Chín bậc tình yêu” trong đêm nhạc “Trăng” là ca khúc đầu tiên của cố nhạc sĩ An Thuyên mà Sơn Tùng M-TP hát trên một sân khấu lớn.

Sơn Tùng M-TP đang mất vị trí ca sỹ hot nhất Việt Nam?
Sơn Tùng M-TP đang mất vị trí ca sỹ hot nhất Việt Nam?

Có thể nói Sơn Tùng M-TP là một cái tên "hot" nhất nhì showbiz Việt. Mọi động thái của Sơn Tùng đều trở thành những điểm tin nối đuôi nhau trên mặt báo.

Sơn Tùng M-TP đang mất vị trí ca sỹ hot nhất Việt Nam?

Sơn Tùng M-TP đang mất vị trí ca sỹ hot nhất Việt Nam?

Có thể nói Sơn Tùng M-TP là một cái tên "hot" nhất nhì showbiz Việt. Mọi động thái của Sơn Tùng đều trở thành những điểm tin nối đuôi nhau trên mặt báo.

Sơn Tùng M-TP trình diễn sung sức giữa nghi án đạo nhạc
Sơn Tùng M-TP trình diễn sung sức giữa nghi án đạo nhạc

Bỏ ngoài tai những ồn ào cũng như chỉ trích của khán giả, Sơn Tùng M-TP vẫn trình diễn sung sức.

Sơn Tùng M-TP trình diễn sung sức giữa nghi án đạo nhạc

Sơn Tùng M-TP trình diễn sung sức giữa nghi án đạo nhạc

Bỏ ngoài tai những ồn ào cũng như chỉ trích của khán giả, Sơn Tùng M-TP vẫn trình diễn sung sức.

Sơn Tùng M-TP khiến cả nghìn khán giả sân Mỹ Đình “phát cuồng“
Sơn Tùng M-TP khiến cả nghìn khán giả sân Mỹ Đình “phát cuồng“

VOV.VN -Xuất hiện trong đêm nhạc Mùa hè không độ diễn ra vào tối 30/7 tại Hà Nội, Sơn Tùng M-TP đã “đốt cháy” không khí của SVĐ Mỹ Đình.

Sơn Tùng M-TP khiến cả nghìn khán giả sân Mỹ Đình “phát cuồng“

Sơn Tùng M-TP khiến cả nghìn khán giả sân Mỹ Đình “phát cuồng“

VOV.VN -Xuất hiện trong đêm nhạc Mùa hè không độ diễn ra vào tối 30/7 tại Hà Nội, Sơn Tùng M-TP đã “đốt cháy” không khí của SVĐ Mỹ Đình.