1/3 chiến đấu cơ của Mỹ không trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu

VOV.VN - Tạp chí Air Force Times hé lộ thông tin “động trời” rằng cứ 10 chiến đấu cơ của Mỹ thì có 3 chiếc không ở trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Tờ tạp chí này dẫn lời Hạ Nghị sĩ bang South Carolina Joe Wilson tuyên bố, trong một chiếc dịch gần đây nhằm răn đe “mối đe dọa rõ ràng từ phía Triều Tiên” một chiếc máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-1B Lancer của Mỹ đã phải hạ cánh để sửa chữa trong khi lẽ ra nó phải bay trên trời.

Máy bay ném bom hạt nhân chiến lược B-1B Lancer của Mỹ. Ảnh: AP 

Cũng theo tạp chí này, vào thời điểm đó, Mỹ dự định điều 2 chiếc B-1B Lancer cất cánh từ căn cứ quân sự của nước này ở đảo Guam bay qua khu vực bán đảo Triều Tiên, tuy nhiên, chỉ có một chiếc có thể đảm đương được nhiệm vụ này.

Giới quân sự Mỹ từng ca ngợi B-1B Lancer là máy bay ném bom “có thể nhanh chóng dội liên tục các loại bom thông minh và thông thường vào kẻ tù ở bất kỳ nơi nào trên thế giới vào bất kỳ thời điểm nào”.

Tuy nhiên, cũng theo tạp chí Air Force Times, dường như giới chức quân sự Mỹ đã quá lời bởi rất nhiều nghị sĩ Quốc hội Mỹ thừa nhận, có trường hợp những chiếc B-1B Lancer được điều động để thực hiện một số nhiệm vụ đã buộc phải hủy chuyến bay vào những phút cuối cùng.

Dù giới tình báo Mỹ hiện đang theo dõi sát sao Triều Tiên sau khi nước này lên tiếng đe dọa sẽ tấn công hạt nhân vào Mỹ trong khi vẫn liên tục thực hiện những vụ phóng thử tên lửa gần đây.

Tuy nhiên, giới chức tình báo Mỹ thừa nhận, sức mạnh của bộ 3 hạt nhân chiến lược gồm tàu ngầm, máy bay ném bom và tên lửa của Mỹ đã bị suy yếu đáng kể nếu các máy bay ném bom hạt nhân không thể xuất kích mà thay vào đó phải nằm dưới đất để bảo dưỡng và sửa chữa.

Trước đó, một báo cáo từ Quỹ Heritage về sức mạnh của quân đội Mỹ đã chỉ ra rằng, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội Mỹ bị suy yếu không còn là điều mới mẻ nữa.

Hồi năm 2016, Phó Tham mưu trưởng Không quân Mỹ Larry Spencer từng thừa nhận trước Quốc hội Mỹ rằng, chưa đầy một nửa chiến đấu cơ của Không quân được đánh giá là hoàn toàn đủ tiêu chuẩn sẵn sàng chiến đấu./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến đấu cơ Mỹ lao vào khu dân cư
Chiến đấu cơ Mỹ lao vào khu dân cư

Chiếc F/A 18D này thuộc Phi đội Chiến đấu cơ Tấn công (VFA) 106 của Lực lượng Hải quân Mỹ đóng tại Căn cứ Oceana.

Chiến đấu cơ Mỹ lao vào khu dân cư

Chiến đấu cơ Mỹ lao vào khu dân cư

Chiếc F/A 18D này thuộc Phi đội Chiến đấu cơ Tấn công (VFA) 106 của Lực lượng Hải quân Mỹ đóng tại Căn cứ Oceana.

Chiến đấu cơ Mỹ thả bom xuống biển của Australia
Chiến đấu cơ Mỹ thả bom xuống biển của Australia

Các máy bay đã thả 2 quả bom trơ BDU 45 và 2 quả bom GBU 12 không chứa kíp nổ.

Chiến đấu cơ Mỹ thả bom xuống biển của Australia

Chiến đấu cơ Mỹ thả bom xuống biển của Australia

Các máy bay đã thả 2 quả bom trơ BDU 45 và 2 quả bom GBU 12 không chứa kíp nổ.

Chiến đấu cơ Mỹ chặn máy bay xâm nhập không phận Washington
Chiến đấu cơ Mỹ chặn máy bay xâm nhập không phận Washington

Hai chiến đấu cơ F-16 đã được tức tốc phái tới không phận thủ đô Washington hôm 4/8 để chặn một máy bay nhỏ đã phớt lờ cảnh báo qua liên lạc radio.

Chiến đấu cơ Mỹ chặn máy bay xâm nhập không phận Washington

Chiến đấu cơ Mỹ chặn máy bay xâm nhập không phận Washington

Hai chiến đấu cơ F-16 đã được tức tốc phái tới không phận thủ đô Washington hôm 4/8 để chặn một máy bay nhỏ đã phớt lờ cảnh báo qua liên lạc radio.

6 chiến đấu cơ Mỹ tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông
6 chiến đấu cơ Mỹ tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

VOV.VN - 6 chiến đấu cơ Mỹ tham gia tập trận Balikatan với Philippines đã tiến hành tuần tra quanh khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

6 chiến đấu cơ Mỹ tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

6 chiến đấu cơ Mỹ tuần tra quanh bãi cạn Scarborough ở Biển Đông

VOV.VN - 6 chiến đấu cơ Mỹ tham gia tập trận Balikatan với Philippines đã tiến hành tuần tra quanh khu vực bãi cạn Scarborough ở Biển Đông.

Hai chiến đấu cơ Mỹ va chạm trên không và rơi ở vùng biển Bắc Carolina
Hai chiến đấu cơ Mỹ va chạm trên không và rơi ở vùng biển Bắc Carolina

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, hiện còn quá sớm để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm của 2 chiếc FA-18.

Hai chiến đấu cơ Mỹ va chạm trên không và rơi ở vùng biển Bắc Carolina

Hai chiến đấu cơ Mỹ va chạm trên không và rơi ở vùng biển Bắc Carolina

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết, hiện còn quá sớm để xác định nguyên nhân dẫn đến vụ va chạm của 2 chiếc FA-18.