100 ngày Tổng thống Mỹ Trump cầm quyền:

“Tuần trăng mật” nhiệm kỳ không mấy ngọt ngào

VOV.VN - Ông Trump đã có hàng loạt hành động quyết liệt để hiện thực hóa những thay đổi triệt để so với chính quyền tiền nhiệm nhưng chưa có tiến bộ rõ rệt.

Ngày 20/1/2017, ông Trump chính thức nhậm chức Tổng thống thứ 45 của nước Mỹ trước sự chứng kiến của đám đông mà người phát ngôn Nhà Trắng Sean Spicer khẳng định là “lớn nhất từ trước tới nay” nhưng bị truyền thông Mỹ cho là thua xa lượng người dự lễ nhậm chức của ông Obama năm 2009.

Một ngày sau Lễ nhậm chức nhiều tranh cãi về số khán giả, ở Mỹ và nhiều nước trên thế giới diễn ra hàng loạt cuộc biểu tình mũ hồng quy mô lớn nhằm kêu gọi ủng hộ bình đẳng giới và phản đối tân Tổng thống Mỹ vì từng có nhiều phát ngôn và hành động thiếu tôn trọng phụ nữ.

Ngày 25/1, ông Trump ký chỉ thị xây bức tường dọc biên giới với Mexico. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto đã dọa hủy chuyến thăm Mỹ và tuyên bố nước này sẽ hông chi tiền cho bức tường biên giới như ông Trump nói. Tuy nhiên cuộc gặp giữa 2 nhà lãnh đạo vẫn diễn ra vào ngày 31/1.

Một tuần sau khi nhậm chức, ngày 27/1, ông Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân 7 nước có đông người theo đạo Hồi vào Mỹ làm dấy lên sự phẫn nộ cả trong và ngoài nước.

Trong cuộc điện đàm đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin ngày 28/1, ông Trump cho rằng hiệp ước START với Nga là một trong những thỏa thuận tồi mà chính quyền của Tổng thống Obama đã ký kết bởi nó thiên vị cho Moscow.

Quan hệ đồng minh tốt đẹp bấy lâu giữa Mỹ và Australia bỗng nhiên gặp sóng gió khi ông Trump cắt ngắn cuộc điện đàm với Thủ tướng Malcolm Turnbull từ 1 tiếng xuống còn 25 phút và trong đó còn chỉ trích thỏa thuận tái định cư người tị nạn giữa 2 nước là “ngu ngốc” và “tồi tệ nhất từ trước tới nay”.
Ngày 3/2, một thẩm phán liên bang ở Seattle ra lệnh tạm ngừng sắc lệnh của ông Trump cấm nhập cảnh đối với công dân 7 nước có đông người theo đạo Hồi, nhờ đó nhiều người Hồi giáo mắc kẹt ở sân bay được đoàn tụ với người thân, bạn bè.

Ngày 4/2, căng thẳng giữa Mỹ và Iran leo thang vì một vụ thử tên lửa đạn đạo của Tehran. Chính quyền của Tổng thống Trump đã mở rộng trừng phạt một số cá nhân và thực thể có liên hệ với lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran.

Ngày 5/2, ông Trump gây “sốc” khi “hạ bệ” cả nước Mỹ để bảo vệ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong cuộc phỏng vấn với Fox News. Khi phóng viên cáo buộc ông Putin là “kẻ giết người”, ông Trump đáp lại rằng: “Anh nghĩ gì vậy? Đất nước của chúng ta thì vô tội lắm sao?

Ngày 7/2, Phó Tổng thống Mike Pence (trước) đã phải “ra tay” để cứu vãn đề cử vị trí Bộ trưởng Giáo dục của ông Trump sau cuộc thảo luận thâu đêm về ứng viên gây tranh cãi Betsy DeVos (sau). Theo Hiến pháp, ông Pence có quyền bỏ phiếu tại Thượng viện khi kết quả cân bằng.
Tổng thống Trump chịu thất bại đầu tiên trong cuộc chiến với bộ máy tư pháp Mỹ khi Tòa Phúc thẩm Liên bang số 9 ngày 9/2 giữ nguyên phán quyết của tòa án cấp dưới về việc ngừng lệnh cấm nhập cảnh tạm thời của ông.
Ngày 10/2, ông Trump tiếp Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sang thăm Mỹ bằng cái bắt tay thật chặt kéo dài tới 19 giây. Ông cũng tránh nhắc lại những cáo buộc hùng hồn khi tranh cử rằng Nhật Bản lợi dụng viện trợ an ninh của Mỹ và “lấy cắp” việc làm của người Mỹ.
Ngày 11/2, Tổng thống Trump tuyên bố sẽ đáp trả “rất quyết liệt” với Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố thử thành công tên lửa đạn đạo tầm trung và tầm xa mới.
Michael Flynn, Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Trump, bị phanh phui mối quan hệ mờ ám với Nga trong chiến dịch tranh cử của ông. Ngày 14/2, người phát ngôn chính phủ Mỹ cho biết, ông Trump đã biết việc cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn nói dối Nhà Trắng về mối quan hệ với Nga nhiều tuần nhưng chưa buộc ông thôi việc ngay lập tức.
Ngày 16/2, trong bối cảnh phải thay thế ứng viên Bộ trưởng Lao động Andrew Puzder vì không đủ số phiếu ủng hộ tại Thượng viện, cùng lúc đối mặt với nhiều câu hỏi khó về việc cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn bị buộc từ chức, ông Trump chuyển hướng dư luận sang chỉ trích báo chí Mỹ phản ánh không chân thực về ông.
Ngày 20/2, tròn 1 tháng nhậm chức, ông Trump đã phải thay cố vấn an ninh quốc gia mới là tướng Herbert Raymond McMaster.

Ngày 23/2, trong bình luận đầu tiên về kho vũ khí hạt nhân của Mỹ kể từ khi nhậm chức, ông Trump khẳng định mong muốn thế giới không còn vũ khí hạt nhân song nhấn mạnh rằng “nếu các nước còn sở hữu vũ khí hạt nhân thì chúng ta (Mỹ) vẫn phải đứng đầu”.

Ngày 25/2, ông Trump tuyên bố sẽ không dự tiệc chiêu đãi báo chí thường niên, nơi quy tụ các chính trị gia, nhà báo kỳ cựu và người nổi tiếng tiếng. Tuyên bố đưa ra 1 ngày sau khi Nhà Trắng loại một số hãng tin lớn thường chỉ trích ông Trump khỏi một buổi họp báo.

Này 4/3, Tổng thống Donald Trump cáo buộc người tiền nhiệm Barack Obama ra lệnh nghe lén tòa tháp Trump của ông ở New York trong chiến dịch tranh cử năm 2016 nhưng không đưa ra chứng cứ nào. Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ James Comey đã đề nghị Bộ Tư pháp bác bỏ cáo buộc này vì sai sự thật.

Ngày 6/3, Tổng thống Trump ký sắc lệnh cấm nhập cảnh sửa đổi nhưng chỉ vài giờ trước khi sắc lệnh này có hiệu lực ngày 15/3, một thẩm phán liên bang ở Hawaii đã quyết định tạm dừng khẩn cấp việc thi hành.

Ngày 16/3, ông Trump công bố dự thảo ngân sách đầu tiên của mình, trong đó tăng cường chi tiêu cho an ninh quốc phòng và cắt giảm đáng kể chi tiêu cho đối ngoại, viện trợ.

Cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 17/3 bắt đầu một cách gượng gạo khi ông Trump từ chối bắt tay người phụ nữ quyền lực nhất châu Âu và sau đó 2 nhà lãnh đạo tiếp tục bày tỏ khác biệt về nhiều vấn đề, từ thương mại đến nhập cư.

Chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Mỹ ngày 18/3 diễn ra khá suôn sẻ dù lâu nay 2 nước có nhiều khúc mắc. Mặc dù vậy, không có thỏa thuận chính thức nào được ký trong chuyến thăm này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Mỹ Trump tiếp đón niềm nở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình
Tổng thống Mỹ Trump tiếp đón niềm nở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Khác với những lời lẽ gay gắt về Trung Quốc khi tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự niềm nở khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tổng thống Mỹ Trump tiếp đón niềm nở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

Tổng thống Mỹ Trump tiếp đón niềm nở Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

VOV.VN - Khác với những lời lẽ gay gắt về Trung Quốc khi tranh cử, Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện sự niềm nở khi tiếp Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?
Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?

VOV.VN-Sau 3 tháng cầm quyền, từ chỗ chủ trương thân Nga, chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc và phê phán sự “lỗi thời” của NATO, giờ ông Trump đã đảo lộn tất cả.

Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?

Ông Trump đã “thay lòng đổi dạ” với Nga-Trung-NATO ra sao?

VOV.VN-Sau 3 tháng cầm quyền, từ chỗ chủ trương thân Nga, chỉ trích mạnh mẽ Trung Quốc và phê phán sự “lỗi thời” của NATO, giờ ông Trump đã đảo lộn tất cả.