Đại gia Chu Đăng Khoa và Cường 'đô la' ai sở hữu tài sản 'khủng'?

VOV.VN - Dù khối tài sản thực sự của 2 người đến nay không thể thống kê được, nhưng sự giàu có thì ai cũng có thấy.

Chu Đăng Khoa và Cường 'đô la' đều là 2 doanh nhân thành đạt, sở hữu khối tài sản "khủng", nhưng ai giàu hơn ai hẳn vẫn là một câu hỏi khiến nhiều người tò mò.

Chu Đăng Khoa và Cường 'đô la' đều sinh năm 1982, đều có mối quan hệ rộng và cùng dính nhiều tin đồn liên quan đến các người đẹp.

Nếu Cường 'đô la' nổi danh là đại gia phố núi với tài sản đến từ bất động sản thì đại gia Chu Đăng Khoa nổi danh là đại gia xứ Nghệ.

Cường "đô la" nổi tiếng bởi sự giàu có và chịu chơi.
Phần lớn tài sản của Quốc Cường đều từ lĩnh vực kinh doanh bất động sản, gia đình anh sở hữu công ty Quốc Cường Gia Lai chuyên kinh doanh về bất động sản, gỗ, thủy điện, ngành xây dựng.

Còn đại gia Chu Đăng Khoa làm giàu từ thời gian sống bên Nam Phi, anh chuyên kinh doanh kim cương và sừng tê giác. Đến nay anh kinh doanh trong lĩnh vực vui chơi giải trí, khách sạn, du lịch, nuôi trồng thủy sản, xây dựng công trình công nghiệp,…

Dù khối tài sản thực sự của 2 người đến nay không thể thống kê được, nhưng sự giàu có thì ai cũng có thấy.

Quốc Cường cũng gắn liền với nhiều câu chuyện nổi tiếng từ thời thanh niên. Giới trẻ phố núi Pleiku vẫn truyền tai nhau câu chuyện Quốc Cường "chọi vàng" với một thiếu gia Sài thành để so tài giàu có. Trong cuộc thách đố này, thiếu gia phố núi sau khi ném đến… vài chục khuôn vàng đã rút ngay chiếc điện thoại Vertu trị giá hơn 20.000 USD ném xuống sông.

Khi một người bạn có ý trả lại tiền mà Quốc Cường từng giúp đỡ, đại thiếu gia này thẳng thắn nói: "Tiền tao mang nấu chè đậu xanh cũng được, mày đưa cho tao vài đồng bạc lẻ này làm gì?”.

Còn Chu Đăng Khoa từng gây chấn động khi là chủ nhân chiếc siêu xe Porscher có biển số cực chất 37A – 0.3333. Công ty cổ phần Thiên Minh Đức mà Chu Đăng Khoa có cổ phần được thành lập vào năm 2001 với 3 cổ đông sáng lập.

Chu Đăng Khoa làm giàu từ thời gian sống bên Nam Phi.
Cuối năm 2011, Chu Đăng Khoa bị công an yêu cầu dừng xe kiểm tra hành chính tại phố Tràng Tiền - Hàng Bài (Hà Nội). Khi một nữ phóng viên tác nghiệp chụp hình anh, đại gia này đã ném bật lửa Zippo vào mặt cô khiến đối phương vô cùng sửng sốt và choáng váng.

Ngoài ra, nhiều tin đồn cho rằng, chiếc nhẫn kim cương 21 tỷ đồng Hà Hồ từng đeo là quà tặng của vị đại gia này. Vì vậy, ngoài biệt danh "đại gia kim cương" ra anh còn được gọi là "Khoa Nam Phi"./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Đại gia” lừa đảo và trốn thuế sa lưới pháp luật
“Đại gia” lừa đảo và trốn thuế sa lưới pháp luật

Là một "đại gia" có tiếng ở Hà Nội, Toàn "mục" lộ mặt là một kẻ lừa đảo, trốn thuế... Cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ hàng loạt sai phạm của đại gia này.

“Đại gia” lừa đảo và trốn thuế sa lưới pháp luật

“Đại gia” lừa đảo và trốn thuế sa lưới pháp luật

Là một "đại gia" có tiếng ở Hà Nội, Toàn "mục" lộ mặt là một kẻ lừa đảo, trốn thuế... Cơ quan điều tra vào cuộc, làm rõ hàng loạt sai phạm của đại gia này.

Đại gia Hà Thành biến “thủy quái” thành thú cưng
Đại gia Hà Thành biến “thủy quái” thành thú cưng

VOV.VN - Loài "thủy quái" với bộ răng sát thủ nhọn hoắt giờ cũng trở thành thú cưng của đại gia Hà Thành.

Đại gia Hà Thành biến “thủy quái” thành thú cưng

Đại gia Hà Thành biến “thủy quái” thành thú cưng

VOV.VN - Loài "thủy quái" với bộ răng sát thủ nhọn hoắt giờ cũng trở thành thú cưng của đại gia Hà Thành.

Đại gia ôm nghìn tỷ ra nước ngoài xây khách sạn
Đại gia ôm nghìn tỷ ra nước ngoài xây khách sạn

Các ông lớn bất động sản đang đón đầu nhu cầu khách sạn ở những nước mới nổi như Lào hay Myanmar.

Đại gia ôm nghìn tỷ ra nước ngoài xây khách sạn

Đại gia ôm nghìn tỷ ra nước ngoài xây khách sạn

Các ông lớn bất động sản đang đón đầu nhu cầu khách sạn ở những nước mới nổi như Lào hay Myanmar.