Suối cạn khô sau hàng loạt hố 'tử thần' ở Bắc Kạn

VOV.VN - Người dân hoang mang những "hố tử thần" có đường kính từ 2 - 5 m xuất hiện liên tiếp trên địa bàn huyện Chợ Đồn. 

Những "hố tử thần" có đường kính từ 2 - 5 m xuất hiện liên tiếp trên địa bàn huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn trong thời gian qua khiến người dân hoang mang. Đặc biệt, hiện tượng sụt lún phía thượng nguồn khiến nguồn nước mặt bị cạn kiệt đã làm nhiều ha lúa vụ xuân ở những cánh đồng dọc hai bờ suối rơi vào tình trạng thiếu nước nghiêm trọng.

Theo thông tin người dân phản ánh, mới đây, tại cánh đồng ở xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn bất ngờ xuất hiện những hố sâu có đường kính từ 2 - 3 m và sâu khoảng 1 - 2 m. 

Một hố sụt lún xảy ra tại một ao của người dân ở thôn Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng, Chợ Đồn.
Trước đó, trưa 28/1 (mùng 1 Tết Nguyên đán), ruộng ngô của anh Nông Văn Hưởng, thôn Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng, huyện Chợ Đồn xuất hiện một hố sụt lún lớn với đường kính khoảng 4m, sâu khoảng 3m. Hố sụt này chỉ cách nhà dân ở thôn Bản Tàn khoảng 100m.

Từ ngày 13/1 đến nay, thôn Bản Tàn đã xảy ra 6 hố sụt lún, trong đó sụt lún hai ao gây thiệt hại toàn bộ cá nuôi, hai hố sụt lún ở bãi ngô, còn lại là ở bãi soi của người dân và nguồn nước phục vụ sản xuất vụ Xuân. Người dân cho rằng việc một doanh nghiệp khai thác khoáng sản trên địa bàn liên tục hút nước khiến mạch nước ngầm bị tụt là nguyên ngân chính.

Các hố sụt lún tại thôn Bản Tàn, thị trấn Bằng Lũng đã hút cạn nước suối phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân.
Hiện tượng các hố sụt lún phía thượng nguồn cũng đã làm con suối chảy từ xã Ngọc Phái qua thị trấn Bằng Lũng và xã Bằng Lãng cung cấp nước sản xuất cho hàng trăm ha đất nông nghiệp đã cạn khô gây ra diện tích thiếu nước sản xuất tập trung ở khu vực Bản Tàn thuộc thị trấn Bằng Lũng và Bản Lắc xã Bằng Lãng. Những ngày này mặc dù đã bước vào giai đoạn làm đất để sản xuất vụ xuân. Tuy nhiên, do thiếu nước nên người dân vẫn chưa thể ra đồng.

Ông Hà Sỹ Huân - Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn cho biết, lãnh đạo huyện đã nắm được tình trạng trên và đã cùng các đơn vị chức năng đã xuống trực tiếp hiện trường các hố sụt lún để tìm hiểu, làm rõ nguyên nhân dẫn đến hiện tượng sụt lún nghiêm trọng trên địa bàn.

Hiện tượng các hố sụt tại ruộng, suối hay những khu vực sát nhà dân với mật độ ngày càng cao như trong thời gian gần đây đã gây ra tâm lý hoang mang cho người dân sống trong khu vực bị ảnh hưởng. Điều người dân địa phương mong muốn nhất hiện nay là các ban ngành chức năng của tỉnh Bắc Kạn sớm tìm ra nguyên nhân sụt lún, để người dân không phải chờ đợi trong lo lắng, ảnh hưởng đến cuộc sống và sản xuất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Hố tử thần” xuất hiện ở đường phố Nha Trang
“Hố tử thần” xuất hiện ở đường phố Nha Trang

VOV.VN -Đoạn bị sụt lún nằm gần sân bay Nha Trang cũ và nút giao với đường Vân Đồn, tạo thành hàm ếch và có khả năng tiếp tục mở rộng.

“Hố tử thần” xuất hiện ở đường phố Nha Trang

“Hố tử thần” xuất hiện ở đường phố Nha Trang

VOV.VN -Đoạn bị sụt lún nằm gần sân bay Nha Trang cũ và nút giao với đường Vân Đồn, tạo thành hàm ếch và có khả năng tiếp tục mở rộng.

Bắc Kạn xuất hiện hàng loạt “hố tử thần“
Bắc Kạn xuất hiện hàng loạt “hố tử thần“

VOV.VN - Tại cánh đồng xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn xuất hiện nhiều hố sâu có đường kính từ 2 - 3 mét và sâu khoảng 1 - 2 mét.

Bắc Kạn xuất hiện hàng loạt “hố tử thần“

Bắc Kạn xuất hiện hàng loạt “hố tử thần“

VOV.VN - Tại cánh đồng xã Ngọc Phái, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn xuất hiện nhiều hố sâu có đường kính từ 2 - 3 mét và sâu khoảng 1 - 2 mét.

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức
TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức

VOV.VN -“Hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức sâu gần 1 m, rộng 50 cm, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở.

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức

TP HCM: Xuất hiện “hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức

VOV.VN -“Hố tử thần” ở khu vực chợ Thủ Đức sâu gần 1 m, rộng 50 cm, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở.

TP HCM: Xuất hiện hố tử thần sâu gần 2m ở khu trung tâm
TP HCM: Xuất hiện hố tử thần sâu gần 2m ở khu trung tâm

VOV.VN - Ban đầu hố tử thần là hố sụt nhỏ, sau khi một số ô tô chạy qua đã tạo thành một hố sâu gần 2m và rộng khoảng 1m, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở.

TP HCM: Xuất hiện hố tử thần sâu gần 2m ở khu trung tâm

TP HCM: Xuất hiện hố tử thần sâu gần 2m ở khu trung tâm

VOV.VN - Ban đầu hố tử thần là hố sụt nhỏ, sau khi một số ô tô chạy qua đã tạo thành một hố sâu gần 2m và rộng khoảng 1m, phía dưới khoét hàm ếch nham nhở.

Xuất hiện “hố tử thần” trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất
Xuất hiện “hố tử thần” trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Chiều tối 30/11, một “hố tử thần” xuất hiện ngay đường dẫn vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

Xuất hiện “hố tử thần” trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

Xuất hiện “hố tử thần” trên đường vào sân bay Tân Sơn Nhất

VOV.VN - Chiều tối 30/11, một “hố tử thần” xuất hiện ngay đường dẫn vào sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất khiến các phương tiện lưu thông gặp nhiều khó khăn.

“Hố tử thần” nuốt chửng vỉa hè, tấn công nhà dân ở Quy Nhơn
“Hố tử thần” nuốt chửng vỉa hè, tấn công nhà dân ở Quy Nhơn

VOV.VN - Một "hố tử thần" sâu hơn 2m, rộng khoảng 1,5m đã nuốt chửng một phần vỉa hè ngay trước cửa nhà dân ở TP.Quy Nhơn khiến nhiều người hoảng loạn.

“Hố tử thần” nuốt chửng vỉa hè, tấn công nhà dân ở Quy Nhơn

“Hố tử thần” nuốt chửng vỉa hè, tấn công nhà dân ở Quy Nhơn

VOV.VN - Một "hố tử thần" sâu hơn 2m, rộng khoảng 1,5m đã nuốt chửng một phần vỉa hè ngay trước cửa nhà dân ở TP.Quy Nhơn khiến nhiều người hoảng loạn.