Trung Quốc lại chặn máy bay Mỹ trên biển Hoa Đông

VOV.VN - Mỹ cáo buộc 2 máy bay Sukhoi Su-30 của Trung Quốc vừa ngăn chặn một máy bay của nước này theo cách rất “thiếu chuyên nghiệp” trên biển Hoa Đông.

Trung Quốc cho rằng hoạt động của Mỹ ở gần vùng biển quốc tế giàu tài nguyên này đã nhiều lần dẫn tới căng thẳng gia tăng giữa 2 nước.

Máy bay Sukhoi Su-30. Ảnh minh họa: AFP.

Trong khi đó, quân đội Mỹ cho biết, máy bay do thám của Mỹ chỉ đang thực hiện nhiệm vụ dò tìm phóng xạ ở vùng trời quốc tế trên biển Hoa Đông. Máy bay này trước đó đã được dùng để truy tìm bằng chứng về các vụ thử hạt nhân của CHDCND Triều Tiên.

Quân đội Mỹ nêu rõ, 2 máy bay Sukhoi Su-30 của Trung Quốc đã chặn máy bay của Mỹ theo cách “thiếu chuyên nghiệp”.

“Vấn đề này đã được chuyển cho phía Trung Quốc thông qua các kênh ngoại giao và quân sự thích hợp”. Người phát ngôn Lực lượng Không quân Mỹ Lori Hodge cho biết.

Bà Hodge nhấn mạnh, hành động ngăn chặn này bị cho là “thiếu chuyên nghiệp” vì thao tác của các phi công Trung Quốc cũng như tốc độ và khoảng cách tương đối giữa máy bay của 2 bên.

Trước đó, tháng 5/2016, hai máy bay chiến đấu của Trung Quốc cũng đã tiến hành một vụ ngăn chặn tương tự đối với một máy bay Mỹ trên Biển Đông. Khi đó, quân đội Mỹ khẳng định máy bay do thám của nước này chỉ thực hiện tuần tra “thường lệ” ở khu vực.

Và hồi tháng 2 năm nay, một tàu sân bay Mỹ đã bắt đầu một chiến dịch mà Washington cũng gọi là hoạt động “thường lệ” trên Biển Đông với một hạm đội tàu chiến hỗ trợ. Động thái đưa ra bất chấp việc Bắc Kinh đã cảnh báo Washington không nên thách thức tuyên bố chủ quyền [đơn phương và phi pháp – ND] của Trung Quốc ở khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cận cảnh tàu sân bay trực thăng Izumo Nhật sắp đưa vào Biển Đông
Cận cảnh tàu sân bay trực thăng Izumo Nhật sắp đưa vào Biển Đông

VOV.VN - Tàu Izumo được coi là siêu hạm của hải quân Nhật. Đây là tàu sân bay lớn nhất của họ kể từ Thế chiến 2.

Cận cảnh tàu sân bay trực thăng Izumo Nhật sắp đưa vào Biển Đông

Cận cảnh tàu sân bay trực thăng Izumo Nhật sắp đưa vào Biển Đông

VOV.VN - Tàu Izumo được coi là siêu hạm của hải quân Nhật. Đây là tàu sân bay lớn nhất của họ kể từ Thế chiến 2.

NÓNG: “Nhật Bản chuẩn bị đưa tàu chiến lớn nhất vào Biển Đông”
NÓNG: “Nhật Bản chuẩn bị đưa tàu chiến lớn nhất vào Biển Đông”

VOV.VN - Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản được cho là sẽ đi qua Biển Đông trong thời gian dài rồi tham gia tập trận hải quân với Mỹ và Ấn Độ.

NÓNG: “Nhật Bản chuẩn bị đưa tàu chiến lớn nhất vào Biển Đông”

NÓNG: “Nhật Bản chuẩn bị đưa tàu chiến lớn nhất vào Biển Đông”

VOV.VN - Tàu sân bay trực thăng Izumo của Nhật Bản được cho là sẽ đi qua Biển Đông trong thời gian dài rồi tham gia tập trận hải quân với Mỹ và Ấn Độ.

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông
Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã suýt bị chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Trung Quốc lao vào khi đang bay ở Biển Đông.

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

Máy bay quân sự Mỹ-Trung Quốc suýt lao vào nhau trên Biển Đông

VOV.VN - Chiếc máy bay trinh sát P-3 Orion của Hải quân Mỹ đã suýt bị chiếc máy bay cảnh báo sớm KJ-200 của Trung Quốc lao vào khi đang bay ở Biển Đông.

Cận cảnh boong tàu sân bay Mỹ Carl Vinson tuần tra ở Biển Đông
Cận cảnh boong tàu sân bay Mỹ Carl Vinson tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ điều tàu sân bay Carl Vinson đến Biển Đông để tiến hành tuần tra bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực này.

Cận cảnh boong tàu sân bay Mỹ Carl Vinson tuần tra ở Biển Đông

Cận cảnh boong tàu sân bay Mỹ Carl Vinson tuần tra ở Biển Đông

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Mỹ điều tàu sân bay Carl Vinson đến Biển Đông để tiến hành tuần tra bảo đảm tự do hàng hải tại khu vực này.

Hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đi qua Biển Đông
Hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đi qua Biển Đông

VOV.VN - Cụm tàu tấn công USS Carl Vinson của Mỹ được cho là đi Triều Tiên để biểu dương sức mạnh nhưng cuối cùng lại tập trận ở Australia.

Hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đi qua Biển Đông

Hình ảnh mới nhất về tàu sân bay Mỹ USS Carl Vinson đi qua Biển Đông

VOV.VN - Cụm tàu tấn công USS Carl Vinson của Mỹ được cho là đi Triều Tiên để biểu dương sức mạnh nhưng cuối cùng lại tập trận ở Australia.