“Không ai có thể xem thường mối đe dọa tên lửa Triều Tiên”

VOV.VN - Reuters ngày 18/4 dẫn lời Ngoại trưởng Anh Boris Johnson cho rằng, không ai có thể xem thường mối đe dọa tiềm tàng của tên lửa Triều Tiên.

Phát biểu tại Quốc hội Anh, Ngoại trưởng Johnson nói: “Triều Tiên đang phát triển các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa, điều này cho phép họ có thể tiến hành một vụ tấn công hạt nhân trên đất Mỹ. Những vũ khí này hiện vẫn chưa được thử nghiệm đầy đủ, nhưng không ai có thể xem thường mối đe dọa tiềm tàng của chúng”. 

Một vụ phóng tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: AFP

Ngoài ra, ông Johnson cũng cho biết ông đã có cuộc nói chuyện với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị hôm 17/4, trong đó ông đã hối thúc chính quyền Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng để kiềm chế Bình Nhưỡng. 

Cũng trong ngày 17/4, trả lời phỏng vấn BBC, Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Han Song-Ryol lên tiếng cảnh báo nước này sẽ tiếp tục thử tên lửa “hàng tuần, hàng tháng và hàng năm”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chùm ảnh: Cuộc sống ở Triều Tiên giữa lúc căng thẳng gia tăng
Chùm ảnh: Cuộc sống ở Triều Tiên giữa lúc căng thẳng gia tăng

VOV.VN - Bất chấp tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang “nóng” lên từng ngày, cuộc sống của người dân ở đây vẫn không có gì xáo trộn.

Chùm ảnh: Cuộc sống ở Triều Tiên giữa lúc căng thẳng gia tăng

Chùm ảnh: Cuộc sống ở Triều Tiên giữa lúc căng thẳng gia tăng

VOV.VN - Bất chấp tình hình trên bán đảo Triều Tiên đang “nóng” lên từng ngày, cuộc sống của người dân ở đây vẫn không có gì xáo trộn.

Nhật Bản cân nhắc điều động binh sĩ nếu Triều Tiên phóng tên lửa
Nhật Bản cân nhắc điều động binh sĩ nếu Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng điều động Lực lượng Phòng vệ trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh hải nước này.

Nhật Bản cân nhắc điều động binh sĩ nếu Triều Tiên phóng tên lửa

Nhật Bản cân nhắc điều động binh sĩ nếu Triều Tiên phóng tên lửa

VOV.VN - Chính phủ Nhật Bản đang cân nhắc khả năng điều động Lực lượng Phòng vệ trong trường hợp Triều Tiên tiếp tục phóng tên lửa vào lãnh hải nước này.

Hàn Quốc dùng tên lửa đối đất cho chiến hạm để đối phó Triều Tiên
Hàn Quốc dùng tên lửa đối đất cho chiến hạm để đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Các chiến hạm của của Hàn Quốc sẽ được trang bị tên lửa đối đất để có thể tấn công các căn cứ quân sự của Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Hàn Quốc dùng tên lửa đối đất cho chiến hạm để đối phó Triều Tiên

Hàn Quốc dùng tên lửa đối đất cho chiến hạm để đối phó Triều Tiên

VOV.VN - Các chiến hạm của của Hàn Quốc sẽ được trang bị tên lửa đối đất để có thể tấn công các căn cứ quân sự của Triều Tiên nếu thấy cần thiết.

Vấn đề Triều Tiên: Mỹ-Nhật nhất trí Trung Quốc nên có vai trò lớn hơn
Vấn đề Triều Tiên: Mỹ-Nhật nhất trí Trung Quốc nên có vai trò lớn hơn

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Pence và Thủ tướng Nhật Bản Abe cùng nhất trí sẽ tiếp tục thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong xử lý vấn đề Triều Tiên.

Vấn đề Triều Tiên: Mỹ-Nhật nhất trí Trung Quốc nên có vai trò lớn hơn

Vấn đề Triều Tiên: Mỹ-Nhật nhất trí Trung Quốc nên có vai trò lớn hơn

VOV.VN - Phó Tổng thống Mỹ Pence và Thủ tướng Nhật Bản Abe cùng nhất trí sẽ tiếp tục thuyết phục Trung Quốc đóng vai trò lớn hơn trong xử lý vấn đề Triều Tiên.

Vì sao Tổng thống Trump cần hết sức “dịu dàng” với Triều Tiên?
Vì sao Tổng thống Trump cần hết sức “dịu dàng” với Triều Tiên?

VOV.VN - Dù tuyên bố thời kỳ “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã qua, ông Trump cần phải hết sức kiềm chế nếu muốn giải quyết ổn thỏa hồ sơ Triều Tiên.

Vì sao Tổng thống Trump cần hết sức “dịu dàng” với Triều Tiên?

Vì sao Tổng thống Trump cần hết sức “dịu dàng” với Triều Tiên?

VOV.VN - Dù tuyên bố thời kỳ “kiên nhẫn chiến lược” với Triều Tiên đã qua, ông Trump cần phải hết sức kiềm chế nếu muốn giải quyết ổn thỏa hồ sơ Triều Tiên.