Australia kêu gọi người dân tham gia cuộc chiến chống khủng bố

VOV.VN - Bộ trưởng Tư pháp Keenan cho rằng, Australia đang đứng trước thách thức lớn về an ninh nên rất cần sự hỗ trợ của người dân.

Chính phủ Australia ngày 12/9 kêu gọi người dân tham gia cuộc chiến chống khủng bố, đồng thời cho biết đang tìm cách ban hành luật mới nhằm trao thêm nhiều quyền hạn cho các cơ quan chống khủng bố.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường vụ tấn công bằng dao ở Sydney.

Trước đó, hôm qua (11/9) đã xảy ra một cuộc tấn công bằng dao có liên quan tới khủng bố tại thành phố Sydney. Vụ tấn công diễn ra chưa đầy 1 tuần sau khi tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng tải một bài viết xúi giục các phần tử thánh chiến giết hại người dân Australia.  

Phát biểu với kênh truyền hình ABC, Bộ trưởng Tư pháp Australia Michael Keenan nêu rõ, cuộc tấn công theo kiểu “sói đơn độc” đang đặt ra thách thức lớn về an ninh đối với Australia, đòi hỏi sự thay đổi trong hệ thống pháp luật, cũng như sự hỗ trợ của người dân trong việc cung cấp thông tin về các đối tượng khủng bố. Chính phủ Australia cam kết thực hiện mọi biện pháp, trong đó có việc ban hành luật mới để đảm bảo an toàn cho người dân.

Theo ông Michael Keenan, các cơ quan an ninh và chống khủng bố sẽ được cung cấp thêm nguồn lực để đối phó với những mối đe dọa khủng bố trong nước. Cùng với đó, chính phủ cũng đang kêu gọi cộng đồng quốc tế chung tay ngăn chặn các cuộc tấn công theo kiểu sói đơn độc. Trong hai năm qua, nhà chức trách Australia đã ngăn chặn được 10 vụ tấn công khủng bố./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Australia cảnh báo nguy cơ IS tấn công đẫm máu ở Đông Nam Á
Australia cảnh báo nguy cơ IS tấn công đẫm máu ở Đông Nam Á

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 1/9 tuyên bố, nước này sẽ sửa đổi luật để phù hợp với việc mở rộng hoạt động quân sự chống tổ chức IS.

Australia cảnh báo nguy cơ IS tấn công đẫm máu ở Đông Nam Á

Australia cảnh báo nguy cơ IS tấn công đẫm máu ở Đông Nam Á

VOV.VN - Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull ngày 1/9 tuyên bố, nước này sẽ sửa đổi luật để phù hợp với việc mở rộng hoạt động quân sự chống tổ chức IS.

Xử tù một thanh niên Australia âm mưu chặt đầu cảnh sát kiểu IS
Xử tù một thanh niên Australia âm mưu chặt đầu cảnh sát kiểu IS

VOV.VN -Australia vừa kết án 10 năm tù với một thanh niên 19 tuổi vì có âm mưu chặt đầu cảnh sát theo kiểu phiến quân Hồi giáo.

Xử tù một thanh niên Australia âm mưu chặt đầu cảnh sát kiểu IS

Xử tù một thanh niên Australia âm mưu chặt đầu cảnh sát kiểu IS

VOV.VN -Australia vừa kết án 10 năm tù với một thanh niên 19 tuổi vì có âm mưu chặt đầu cảnh sát theo kiểu phiến quân Hồi giáo.

Australia buộc tội đối tượng tiêm nhiễm tư tưởng của Nhà nước Hồi giáo
Australia buộc tội đối tượng tiêm nhiễm tư tưởng của Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Một thanh niên đã bị cảnh sát Australia buộc tội là giết người và khủng bố sau khi bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan của IS.

Australia buộc tội đối tượng tiêm nhiễm tư tưởng của Nhà nước Hồi giáo

Australia buộc tội đối tượng tiêm nhiễm tư tưởng của Nhà nước Hồi giáo

VOV.VN - Một thanh niên đã bị cảnh sát Australia buộc tội là giết người và khủng bố sau khi bị tiêm nhiễm tư tưởng Hồi giáo cực đoan của IS.

Một thanh niên Australia ngồi tù 10 năm vì âm mưu tấn công kiểu IS
Một thanh niên Australia ngồi tù 10 năm vì âm mưu tấn công kiểu IS

VOV.VN - Besim bị kết án vì tham gia vào một âm mưu tấn công nhằm vào Melbourne hoặc thành phố Dandenong lân cận trong ngày ANZAC.

Một thanh niên Australia ngồi tù 10 năm vì âm mưu tấn công kiểu IS

Một thanh niên Australia ngồi tù 10 năm vì âm mưu tấn công kiểu IS

VOV.VN - Besim bị kết án vì tham gia vào một âm mưu tấn công nhằm vào Melbourne hoặc thành phố Dandenong lân cận trong ngày ANZAC.

Australia kêu gọi EU lên tiếng ủng hộ luật pháp quốc tế ở Biển Đông
Australia kêu gọi EU lên tiếng ủng hộ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia cho rằng, EU cần nêu rõ lập trường của mình về Biển Đông dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Australia kêu gọi EU lên tiếng ủng hộ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

Australia kêu gọi EU lên tiếng ủng hộ luật pháp quốc tế ở Biển Đông

VOV.VN - Ngoại trưởng Australia cho rằng, EU cần nêu rõ lập trường của mình về Biển Đông dựa trên các nguyên tắc của luật pháp quốc tế.