Tổng thống Iran chê Tổng thống Mỹ Donald Trump là “tập sự chính trị”

VOV.VN - Trước việc Tổng thống Mỹ cấm người nhập cư từ 7 nước Hồi giáo, Tổng thống Iran Rouhani đã kịch liệt phản đối và gọi ông Trump là “tập sự chính trị”.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm nay (1/2) đã kịch liệt chỉ trích sắc lệnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump cấm người nhập cư đến từ 7 quốc gia Hồi giáo, trong đó có công dân Iran.

Ông Rouhani (Ảnh: Al-Monitor)

Trong một tuyên bố được truyền hình Iran phát trực tiếp, Tổng thống Iran đã nói rằng, ngày nay đã không còn phù hợp để chia rẽ mọi người với nhau.

Ông Rouhani cũng đồng thời gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump là “tập sự chính trị”. Theo ông Rouhani, ông Trump đến từ một thế giới khác. Chính trị vẫn là môi trường mới đối với ông. Ông Trump sẽ phải mất rất nhiều thời gian và chi phí của nước Mỹ cho đến khi ông nhận ra rằng, điều gì đang xảy ra trên thế giới.

Ông Rouhani cũng tuyên bố sẽ có hành động trả đũa cả về pháp lý và chính trị nhằm phản ứng với sắc lệnh của Tổng thống Mỹ.

Sắc lệnh hành chính siết chặt chính sách cấp thị thực nhập cảnh và tiếp nhận người tị nạn vào Mỹ đã được tân Tổng thống Donald Trump ký ngày 27/1, theo đó nâng thời gian xét thị thực đối với tất cả người tị nạn lên 4 tháng và tạm thời ngừng cấp thị thực nhập cảnh Mỹ đối với 7 quốc gia có người Hồi giáo chiếm đa số, bao gồm Syria, Iraq, Iran, Libya,Somalia, Sudan, và Yemen.

Tân Tổng thống Mỹ cho rằng biện pháp này là nhằm bảo vệ người dân Mỹ trước nguy cơ tấn công khủng bố. Các quyết định hành pháp mới nhất của tân Tổng thống Trump đã gây ra những phản ứng trái chiều trong chính giới Mỹ cũng như tại nhiều nước trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu
Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định chính sách hạn chế nhập cư của ông Donald Trump khác thường và khó hiểu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

Sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ: Gia tăng lo ngại toàn cầu

VOV.VN - Nhiều chuyên gia nhận định chính sách hạn chế nhập cư của ông Donald Trump khác thường và khó hiểu nhất trong lịch sử nước Mỹ.

Ông Obama lên tiếng về lệnh nhập cư của Tổng thống Trump
Ông Obama lên tiếng về lệnh nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Ông Obama bày tỏ ủng hộ các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối sắc lệnh hành pháp của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhập cư.

Ông Obama lên tiếng về lệnh nhập cư của Tổng thống Trump

Ông Obama lên tiếng về lệnh nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Ông Obama bày tỏ ủng hộ các cuộc biểu tình trên toàn quốc phản đối sắc lệnh hành pháp của tân Tổng thống Mỹ Donald Trump về nhập cư.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani thăm Venezuela và Cuba
Tổng thống Iran Hassan Rouhani thăm Venezuela và Cuba

VOV.VN - Tổng thống Iran ngày 16/9 đã rời Tehran lên đường thăm Venezuela và Cuba, trước khi tới Mỹ dự phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani thăm Venezuela và Cuba

Tổng thống Iran Hassan Rouhani thăm Venezuela và Cuba

VOV.VN - Tổng thống Iran ngày 16/9 đã rời Tehran lên đường thăm Venezuela và Cuba, trước khi tới Mỹ dự phiên họp Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc.

Biểu tình phản đối sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng
Biểu tình phản đối sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng

VOV.VN - Nhiều quốc gia đã có những biện pháp đáp trả động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Biểu tình phản đối sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng

Biểu tình phản đối sắc lệnh hạn chế nhập cư của Tổng thống Mỹ lan rộng

VOV.VN - Nhiều quốc gia đã có những biện pháp đáp trả động thái của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump
Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Thăm dò dư luận cho thấy, có 57% số người được hỏi ủng hộ lệnh cấm nhập cư do Tổng thống Mỹ Trump ban ra nhằm vào người Hồi giáo.

Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

Hơn một nửa người Mỹ ủng hộ sắc lệnh cấm nhập cư của Tổng thống Trump

VOV.VN - Thăm dò dư luận cho thấy, có 57% số người được hỏi ủng hộ lệnh cấm nhập cư do Tổng thống Mỹ Trump ban ra nhằm vào người Hồi giáo.