Ấn tượng lễ hội Tế Xuân thắm tình đoàn kết dân tộc

VOV.VN - Hội hát cầu huê là lễ hội Tế Xuân lớn nhất của người Việt ở An Khê. Từ sáng sớm, đông đảo người dân đã về Đình An Khê Trường dự hội.

Ngày mùng 4 Tết Đinh Dậu (tức 31/1), Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai tưng bừng tổ chức Hội hát cầu huê - một lễ hội đoàn kết của người Kinh - người Thượng vùng An Khê và lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Đông đảo người dân và du khách tham gia lễ hội
Lễ hội thực sự ấn tượng và thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia. Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân địa phương cùng du khách đã tập trung về Đình An Khê Trường, một trong những di tích Tây Sơn thượng đạo để tham dự Hội Hát Cầu huê.

Cùng với khu vực chính để hát cầu huê (gồm hát bội, hát bài chòi, hát giao duyên, biểu diễn cồng chiêng …) còn có khu vực vui chơi, giao lưu và khu vực chợ Kinh – Thượng. Trong thời gian diễn ra lễ hội, người Việt và người Ba Na cũng mang các loại hàng hóa rau, củ, quả, vật dụng sản xuất nông nghiệp, cày, cuốc, hay sản phẩm mỹ nghệ, đan lát… ra trao đổi, mua bán, giao lưu.

Lễ hội Tế Xuân lớn nhất của người Việt ở An Khê, tỉnh Gia Lai. 
Việc mua bán nhằm mục đích may mắn nên người bán, người mua ai cũng thoải mái. Không gian Lễ hội rất thôn quê, thể hiện rõ nét tình đoàn kết giữa người Kinh và người Thượng.

Từ nửa đầu thế kỷ 20 trở về trước, Hội hát cầu huê là lễ hội Tế Xuân lớn nhất của người Việt ở An Khê, tỉnh Gia Lai. Lễ hội này có từ buổi đầu người Việt tiến lên lập nghiệp trên cao nguyên vào khoảng đầu thế kỷ 17. Thời điểm chính của lễ hội là sau Tết cổ truyền hàng năm.

Mua bán tại lễ hội
Sau hơn 60 năm thất truyền vì nhiều lý do, việc phục dựng lễ hội này đã được tỉnh Gia Lai thực hiện trong mấy năm gần đây nhằm phục vụ công tác bảo tồn văn hoá và tôn vinh mối quan hệ đoàn kết đã có hàng trăm năm giữa người Kinh và người Thượng. Năm nay, Lễ hội diễn ra đặc biệt hơn, vì đây là lần đầu tiên được phục dựng ngay trên chính mảnh đất sinh ra lễ hội này.

Tiến sĩ Nguyễn Thị Kim Vân, Giám đốc Bảo tàng tỉnh Gia Lai, nói: “Niềm vui lớn nhất của chúng tôi là Hội hát cầu huê được trở về ngay trên chính quê hương của nó – vùng An Khê. Và đặc biệt, hôm nay, không gian này là một không gian thực sự của dân, đồng bào người Kinh, đồng bào người Ba Na đến đây với lễ hội hết sức tự nguyện”.

Tham gia vui chơi trò chơi dân gian
Hội Hát cầu huê được tái hiện còn là dịp để tạo không gian vui xuân lành mạnh, vui tươi cho đồng bào các dân tộc ở vùng An Khê, tỉnh Gia Lai. Qua đó, giúp nhân dân hiểu thêm về lịch sử, văn hóa của vùng đất, củng cố, phát huy tình đoàn kết, xây dựng Gia Lai vừa giàu về kinh tế, vừa đậm đà bản sắc văn hoá.

 Lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.
Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã An Khê, nói: “Cán bộ, nhân dân trên địa bàn An Khê quyết tâm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa lịch sử trên vùng đất Tây Sơn thượng. Qua bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử, chúng tôi cũng giáo dục cho thế hệ trẻ, thanh niên về những giá trị văn hóa, làm nền tảng cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung, đặc biệt là du lịch trên vùng đất Tây Sơn thượng”.

Xin chữ đầu năm
Cùng ngày, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thị xã An Khê tưng bừng tổ chức lễ kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa.

Đây là chiến thắng quan trọng và quyết định của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống quân Thanh vào cuối thế kỷ 18.

Lễ kỷ niệm đã ôn lại truyền thống hào hùng, oanh liệt của phong trào khởi nghĩa nông dân Tây Sơn nói chung và sự nghiệp vĩ đại của Hoàng  đế  Quang Trung -Nguyễn Huệ, người Anh hùng dân tộc./. 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Tín ngưỡng thờ Mẫu​
Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Tín ngưỡng thờ Mẫu​

VOV.VN - Cuối năm vừa qua, “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Tín ngưỡng thờ Mẫu​

Giữ gìn, phát huy nét đẹp của Tín ngưỡng thờ Mẫu​

VOV.VN - Cuối năm vừa qua, “Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt” đã được UNESCO vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Người dân Đồng Kỵ nô nức đi rước pháo
Người dân Đồng Kỵ nô nức đi rước pháo

VOV.VN - Rước pháo là một lễ hội có từ lâu đời của người dân làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, Bắc Ninh.  

Người dân Đồng Kỵ nô nức đi rước pháo

Người dân Đồng Kỵ nô nức đi rước pháo

VOV.VN - Rước pháo là một lễ hội có từ lâu đời của người dân làng nghề đồ gỗ mỹ nghệ Đồng Kỵ, Bắc Ninh.  

Dập dìu đêm xòe Mường So
Dập dìu đêm xòe Mường So

VOV.VN - Những làn điệu giao duyên ngân vang, thắt chặt tình đoàn kết bản làng và là khởi đầu cho những mối tình trai gái đầu xuân.

Dập dìu đêm xòe Mường So

Dập dìu đêm xòe Mường So

VOV.VN - Những làn điệu giao duyên ngân vang, thắt chặt tình đoàn kết bản làng và là khởi đầu cho những mối tình trai gái đầu xuân.