Hình ảnh: Ngày thứ 3 Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Hoa Kỳ

VOV.VN - Ngày thứ ba thăm chính thức Hoa Kỳ, Thủ tướng đã hội đàm với Tổng thống Donald Trump, thăm Viện Di sản và có bài phát biểu trước các học giả Hoa Kỳ.

Chiều 31/5 (giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi gặp mặt và nói chuyện với nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan bên cạnh tại Hoa Kỳ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, chuyến thăm đã đạt được kết quả ngoài mong muốn với nhiều cuộc tiếp xúc và gặp mặt quan trọng trên nhiều lĩnh vực khác nhau đều đã thành công. Thông qua chuyến thăm, nhiều hợp đồng lớn đã được ký kết với tổng giá trị lên tới nhiều tỷ đô la Mỹ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, chuyến đi diễn ra vào thời điểm rất phù hợp nhằm thúc đẩy quan hệ và hợp tác song phương.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng giao nhiệm vụ cho Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ cùng nỗ lực giúp hoàn thành các thỏa thuận đã đạt được trong chuyến thăm, đóng góp tích cực vào củng cố mối quan hệ và hợp tác Việt Nam-Hoa Kỳ trong thời gian tới.
Chiều 31/5 (theo giờ địa phương), tại Nhà Trắng, thủ đô Washington, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Trước khi bước vào cuộc hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Donald Trump đã có cuộc gặp gỡ báo chí. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn Tổng thống Donald Trump và Chính quyền Hoa Kỳ đã đón Đoàn nồng ấm và trọng thị. Thủ tướng khẳng định Việt Nam coi trọng phát triển quan hệ Đối tác Toàn diện với Hoa Kỳ. 

Tại cuộc hội đàm, hai nhà Lãnh đạo đã trao đổi các biện pháp nhằm đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, trong đó có thúc đẩy trao đổi đoàn, tiếp xúc, đặc biệt là cấp cao, tăng cường tính hiệu quả của các cơ chế hợp tác hiện có, đồng thời xem xét tiến tới thiết lập các cơ chế hợp tác mới phù hợp với sự phát triển của quan hệ hai nước trong giai đoạn mới. 

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Trump nhất trí cùng nỗ lực thúc đẩy quan hệ kinh tế có lợi cho cả hai bên; coi hợp tác phát triển tiếp tục là trọng tâm trong quan hệ kinh tế - thương mại giữa hai nước. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Trump khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ những lợi ích chung ở Châu Á – Thái Bình Dương, trong đó có việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.

Chiều 31/5 (theo giờ địa phương) Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm Viện Di sản (Heritage Foundation) - tổ chức uy tín hàng đầu trên thế giới về nghiên cứu chiến lược độc lập và có tầm ảnh hưởng quan trọng đến tiến trình hoạch định, thực thi chính sách của Hoa Kỳ và nhiều vấn đề quốc tế.

Tại đây, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trước đông đảo chính giới, học giả Hoa Kỳ và Đại sứ, đại diện sứ quán các nước ASEAN, về chủ đề “Cơ hội, thách thức đối với hòa bình, an ninh, hợp tác và phát triển ở Châu Á – Thái Bình Dương và phát triển quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ”.

Thủ tướng đánh giá cao Chính phủ, các tầng lớp chính khách, học giả Hoa Kỳ ủng hộ giải quyết tranh chấp thông qua các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, Công ước Luật biển 1982, tôn trọng tiến trình ngoại giao và pháp lý, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng dụng vũ lực, không đơn phương thay đổi nguyên trạng, quân sự hóa hoặc áp đặt kiểm soát trên biển, trên không ở Biển Đông, thực hiện đầy đủ và hiệu quả DOC và sớm tiến tới COC.

Trưa 31/5 (theo giờ địa phương), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự tiệc chiêu đãi cấp Nhà nước của Chính quyền Hoa Kỳ do Ngoại trưởng Rex Tillerson chủ trì tại trụ sở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Trong ảnh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Rex Tillerson. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Sáng 31/5 (theo giờ địa phương, tức tối 31/5 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Bộ trưởng Bộ Thương mại Hoa Kỳ Wilbur Ross. Thủ tướng đánh giá cao những tăng trưởng vượt bậc, tích cực trong quan hệ thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ trong 20 năm qua, đồng thời khẳng định Việt Nam luôn thực hiện nghiêm túc các cam kết Hiệp định thương mại song phương và trong khuôn khổ WTO. Thủ tướng cho rằng, quan hệ kinh tế thương mại hai nước còn nhiều tiềm năng để phát triển do hai nước có nền kinh tế bổ sung cho nhau.

Sáng 31/5 (theo giờ Washington, tức tối 31/5 theo giờ Việt Nam), Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã điện đàm với một số Nghị sỹ chủ chốt của hai Đảng Cộng hoà và Dân chủ của Hoa Kỳ, gồm: Chủ tịch Thường trực Thượng viện và Chủ tịch Uỷ ban Tài chính Thượng viện - Thượng nghị sỹ Orrin Hatch; Chủ tịch Uỷ ban Đối ngoại Thượng viện Bob Corker; thành viên Ủy ban Ngân sách Thượng viện - Thượng Nghị sỹ Sheldon Whitehouse và Chủ tịch Tiểu ban Châu Á – Thái Bình Dương Hạ viện Mỹ - Hạ Nghị sỹ Ted Yoho.

Tối 30/5 theo giờ địa phương, tức sáng 31/5 theo giờ Việt Nam, nhân chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã dự Tọa đàm với các tập đoàn, doanh nghiệp hàng đầu của Hoa Kỳ và dự Tiệc chào mừng do Phòng Thương mại Hoa Kỳ (USCC) và Hội đồng Doanh nghiệp Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) đồng chủ trì. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thủ tướng dành thời gian để tiếp và lắng nghe các doanh nhân Mỹ tại Washington D.C ngày 31/5 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Thủ tướng (thứ 5 từ phải sang) chứng kiến lễ ký kết, trao đổi thỏa thuận hợp tác kinh tế giữa các doanh nghiệp Việt Nam và đối tác Hoa Kỳ (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Chiều 30/5, theo giờ địa phương, tại Washington D.C., Thủ tướng đã tiếp Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Sonny Perdue. Trong ảnh, Chiều 30/5, theo giờ địa phương, tại Washington D.C., Thủ tướng đã tiếp Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Sonny Perdue

Cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp bà Victoria Kwakwa, Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Châu Á – Thái Bình Dương. Thủ tướng đánh giá cao và đề nghị Ngân hàng Thế giới tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cả về tài trợ quốc tế và tư vấn chính sách kinh tế, tài chính.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng trước học giả Hoa Kỳ
Bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng trước học giả Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trước đông đảo chính giới, học giả Hoa Kỳ và Đại sứ, đại diện sứ quán các nước ASEAN.

Bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng trước học giả Hoa Kỳ

Bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng trước học giả Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có bài phát biểu quan trọng trước đông đảo chính giới, học giả Hoa Kỳ và Đại sứ, đại diện sứ quán các nước ASEAN.

Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ
Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Toàn văn Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.  

Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện Việt Nam - Hoa Kỳ

VOV.VN - Toàn văn Tuyên bố chung về tăng cường Đối tác toàn diện giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Hợp chúng quốc Hoa Kỳ.  

Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Washington D.C
Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Washington D.C

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Sonny Perdue...

Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Washington D.C

Các hoạt động của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Washington D.C

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp Đại diện thương mại Hoa Kỳ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Nông nghiệp Hoa Kỳ Sonny Perdue...

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với các Nghị sỹ Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hoan nghênh Hoa Kỳ tăng cường hợp tác với khu vực, đóng góp vào việc duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

VOV.VN - Bộ trưởng của Hoa Kỳ cho rằng, cần khởi động lại cơ chế trao đổi về vấn đề Quy chế thị trường cho Việt Nam.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ

VOV.VN - Bộ trưởng của Hoa Kỳ cho rằng, cần khởi động lại cơ chế trao đổi về vấn đề Quy chế thị trường cho Việt Nam.

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống Donald Trump
Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Trump khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ những lợi ích chung ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống Donald Trump

Toàn cảnh cuộc hội đàm giữa Thủ tướng và Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Trump khẳng định Việt Nam và Hoa Kỳ chia sẻ những lợi ích chung ở Châu Á – Thái Bình Dương.

Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam
Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - Phát biểu trước 300 doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam

VOV.VN - Phát biểu trước 300 doanh nghiệp Việt Nam và Hoa Kỳ, Thủ tướng mong muốn Hoa Kỳ trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam.

Thủ tướng dự chiêu đãi cấp Nhà nước của Chính quyền Hoa Kỳ
Thủ tướng dự chiêu đãi cấp Nhà nước của Chính quyền Hoa Kỳ

VOV.VN - Tại tiệc chiêu đãi, Ngoại trưởng Tillerson khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng dự chiêu đãi cấp Nhà nước của Chính quyền Hoa Kỳ

Thủ tướng dự chiêu đãi cấp Nhà nước của Chính quyền Hoa Kỳ

VOV.VN - Tại tiệc chiêu đãi, Ngoại trưởng Tillerson khẳng định, Hoa Kỳ coi trọng và mong muốn quan hệ hai nước phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Chiều 31/5 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng, thủ đô Washington, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Tổng thống Donald Trump

VOV.VN - Chiều 31/5 (theo giờ địa phương), tại Nhà trắng, thủ đô Washington, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc hội đàm với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.

Thủ tướng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ
Thủ tướng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ nỗ lực giúp hoàn thành các thỏa thuận đã đạt được.

Thủ tướng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

Thủ tướng thăm Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ

VOV.VN - Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Đại sứ quán Việt Nam và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Hoa Kỳ nỗ lực giúp hoàn thành các thỏa thuận đã đạt được.