Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc tái đắc cử Chủ tịch HĐND Hà Nội

VOV.VN - Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Khóa XV nhiệm kỳ 2016- 2021 đạt tỷ lệ 98,1%.
 

Sáng 14/6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND TP Hà Nội khóa XV đã tiến hành bầu các chức danh Chủ tịch HĐND TP, Phó chủ tịch HĐND TP, Trưởng Ban, Phó Trưởng Ban các Ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND TP Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Với 103 trên tổng số 105 đại biểu HĐND TP Khóa XV có mặt tham gia bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu như sau: Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Khóa XIV) được bầu vào chức danh Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Khóa XV nhiệm kỳ 2016- 2021 với 103/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 98,1% trên tổng số đại biểu.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021.
Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội đối với bà Nguyễn Thị Bích Ngọc với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Ngay sau đó, Chủ tịch HĐND TP khóa XV Nguyễn Thị Bích Ngọc đã lên điều hành kỳ họp.

Tiếp đó, HĐND TP tiếp tục bầu hai Phó chủ tịch HĐND TP Hà Nội Khóa XIV.

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn - Ủy viên Ban thường vụ Thành ủy được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Khóa XV nhiệm kỳ 2016-2021 với 101/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 96,19% tổng số đại biểu.

Bà Phùng Thị Hồng Hà - Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Thanh Oai được bầu vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Khóa XV nhiệm kỳ 2016- 2021 với 101/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 96,19% tổng số đại biểu.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, HĐND Thành phố thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hà Nội đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn và bà Phùng Thị Hồng Hà với 100% đại biểu có mặt tán thành.

Ngay sau đó, hai Phó Chủ tịch HĐND TP khóa XV là ông Nguyễn Ngọc Tuấn và bà Phùng Thị Hồng Hà tham gia đoàn chủ tọa điều hành kỳ họp.

Về các Trưởng, Phó Ban HĐND TP Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm: Ông Nguyễn Hoài Nam (Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Khóa XIV) được bầu vào chức danh Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Khóa XV với 101/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 96,2% trên tổng số đại biểu.

Bà Nguyễn Bích Thủy (Trưởng phòng Công tác tiếp dân) được bầu vào chức danh Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND TP Khóa XV với 100/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 95,2% trên tổng số đại biểu.

Bà Phạm Thị Thanh Mai (Phó Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Khóa XIV) được bầu vào chức danh Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách HĐND TP Khóa XV với 102/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,1% trên tổng số đại biểu.

Bà Hồ Vân Nga (Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng Nông nghiệp Sở KH và ĐT), được bầu vào chức danh Phó Trưởng Ban Kinh tế ngân sách HĐND TP Khóa XV với 102/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 97,1% trên tổng số đại biểu.

Ông Trần Thế Cương (Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND TP Hà Nội) được bầu vào chức danh Trưởng Ban Văn hóa xã hội HDNĐ Khóa XV với 103/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 98,1% trên tổng số đại biểu.

Ông Nguyễn Quang Thắng (Trưởng phòng Công tác HĐND) được bầu vào chức danh Phó Trưởng Ban Văn hóa xã hội HĐND TP Khóa XV với 98/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 93,3% trên tổng số đại biểu.

Ông Nguyễn Nguyên Quân (Phó ban Pháp chế HĐND Khóa XIV) được bầu vào chức danh Trưởng Ban Đô thị HĐND TP Khóa XV với 99/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 94,2% trên tổng số đại biểu.

Ông Lê Minh Đức (Phó Chánh Văn phòng HĐND TP Khóa XIV) được bầu vào chức danh Chánh Văn phòng HĐND TP Khóa XV với 103/103 đại biểu có mặt tán thành, đạt tỷ lệ 98,1% trên tổng số đại biểu.

Ngay sau đó, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND TP Khóa XV đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu các chức danh Trưởng Ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND và Chánh Văn phòng HĐND TP Khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Phát biểu sau khi hoàn thành bầu nhân sự HĐND TP Hà Nội Khóa XV, nhiệm kỳ 2016 – 2021, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, với tinh thần tập trung, dân chủ, trách nhiệm, đoàn kết nhất trí cao của các vị đại biểu HĐND TP khóa XV, HĐND Thành phố đã bầu các chức danh gồm chủ tịch HĐND, các PCT HĐND, các Ban cảu HĐND TP, và Chánh văn phòng UBND TP. Với các kết quả bầu cử các chức danh đều tập trung và có số phiếu cao. 

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc hứa HĐND Thành phố sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động theo hướng tích cực, hiệu quả, tập trung nâng cao chất lượng của kỳ họp, đổi mới hình thức tập hợp nội dung nhân dân bức xúc và theo đến cùng vấn đề, từ đó đưa ra những giải pháp giúp cơ quan nhà nước thực hiện nhiệm vụ và đưa ra hướng giải quyết; đổi mới cách tiếp dân, tiếp tục tăng cường với các cơ quan liên quan.../.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bí thư Hà Nội: Đề nghị bầu người có đức, có tài vào bộ máy lãnh đạo
Bí thư Hà Nội: Đề nghị bầu người có đức, có tài vào bộ máy lãnh đạo

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho HĐND Hà Nội khóa XV là rất nặng nề.

Bí thư Hà Nội: Đề nghị bầu người có đức, có tài vào bộ máy lãnh đạo

Bí thư Hà Nội: Đề nghị bầu người có đức, có tài vào bộ máy lãnh đạo

VOV.VN - Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải khẳng định nhiệm vụ đặt ra cho HĐND Hà Nội khóa XV là rất nặng nề.

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam
Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX.

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

Ông Nguyễn Ngọc Quang tái đắc cử Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam

VOV.VN - Ông Nguyễn Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam khóa VIII, tiếp tục được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa IX.

Hà Nội bầu Chủ tịch UBND thành phố khóa 15
Hà Nội bầu Chủ tịch UBND thành phố khóa 15

VOV.VN - HĐND TP Hà Nội khóa 15 tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân TP khóa 15.

Hà Nội bầu Chủ tịch UBND thành phố khóa 15

Hà Nội bầu Chủ tịch UBND thành phố khóa 15

VOV.VN - HĐND TP Hà Nội khóa 15 tiến hành kỳ họp thứ nhất để bầu các chức danh của HĐND, UBND và Hội thẩm Tòa án nhân dân TP khóa 15.