Chủ tịch Quốc hội Groysman thay ông Yatsenyuk làm Thủ tướng Ukraine

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Ukraine Volodymyr Groysman vừa được chỉ định thay thế ông Yatsenyuk làm Thủ tướng trong Chính phủ mới của nước này.

Chính phủ mới sẽ thay thế Nội các cũ của Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk từ chức cuối tuần qua. Theo một số nghị sĩ Ukraine, liên minh cầm quyền đã ủng hộ ông Groysman vào vị trí Thủ tướng sau nhiều ngày thảo luận. Thủ tướng mới và Nội các sẽ chính thức được công bố trong ngày 14/4.

Chủ tịch Quốc hội Ukraine Groysman chính thức trở thành Thủ tướng nước này. Ảnh Reuters

Ông Groysman - 38 tuổi là Thủ tướng trẻ nhất của Ukraine, được cho là một nhân vật thân tín với Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko. Ông Groysman giành được sự tin tưởng của người dân trong suốt 8 năm làm Thị trưởng một thành phố phía Tây Ukraine.

Việc lựa chọn Thủ tướng và thành lập Chính phủ mới có thể giúp chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài nhiều tháng qua tại Ukraine, buộc ông Yatsenyuk từ chức.

Các khoản giải ngân mới hỗ trợ cho Ukraine thời gian qua cũng bị dừng lại, cho đến khi quốc gia này có thể thành lập Chính phủ mới và thực hiện các cam kết cải cách đã đưa ra. 

Tuy nhiên nhiều chuyên gia phân tích cũng cảnh báo, việc Thủ tướng Yatsenyuk từ chức có thể tạo sức ép lớn đối với Tổng thống Poroshenko. Ông Poroshenko sẽ là người chịu trách nhiệm chính cho các hoạt động cải cách của Ukraine, trong bối cảnh các đảng đối lập không ngừng thúc đẩy kêu gọi bầu cử sớm./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine tiếp tục trì hoãn trả nợ Nga 3 tỷ USD
Ukraine tiếp tục trì hoãn trả nợ Nga 3 tỷ USD

VOV.VN - 242/365 nghị sĩ Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất hoãn trả nợ Nga, vốn có thời hạn trước đó là ngày 1/7 tới.

Ukraine tiếp tục trì hoãn trả nợ Nga 3 tỷ USD

Ukraine tiếp tục trì hoãn trả nợ Nga 3 tỷ USD

VOV.VN - 242/365 nghị sĩ Quốc hội Ukraine đã thông qua đề xuất hoãn trả nợ Nga, vốn có thời hạn trước đó là ngày 1/7 tới.

Đức hy vọng Ukraine thành lập Chính phủ mới sớm nhất có thể
Đức hy vọng Ukraine thành lập Chính phủ mới sớm nhất có thể

VOV.VN - Tiến trình đàm phán về tương lai của vùng chiến sự miền Đông Ukraine chỉ có thể tiếp tục sau khi Ukraine có Chính phủ mới.

Đức hy vọng Ukraine thành lập Chính phủ mới sớm nhất có thể

Đức hy vọng Ukraine thành lập Chính phủ mới sớm nhất có thể

VOV.VN - Tiến trình đàm phán về tương lai của vùng chiến sự miền Đông Ukraine chỉ có thể tiếp tục sau khi Ukraine có Chính phủ mới.

Khó có đột phá chính trị tại Ukraine sau khi Thủ tướng từ chức?
Khó có đột phá chính trị tại Ukraine sau khi Thủ tướng từ chức?

VOV.VN - Việc Thủ tướng Ukraine từ chức được cho là không ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa các lực lượng chính trị tại Kiev.

Khó có đột phá chính trị tại Ukraine sau khi Thủ tướng từ chức?

Khó có đột phá chính trị tại Ukraine sau khi Thủ tướng từ chức?

VOV.VN - Việc Thủ tướng Ukraine từ chức được cho là không ảnh hưởng đến sự cân bằng giữa các lực lượng chính trị tại Kiev.

Châu Âu “nín thở” sợ ly khai sau khi thỏa thuận EU–Ukraine bị từ chối
Châu Âu “nín thở” sợ ly khai sau khi thỏa thuận EU–Ukraine bị từ chối

VOV.VN - Việc thỏa thuận EU-Ukraine bị cử tri Hà Lan bị từ chối khiến châu Âu đang phải “nín thở” lo ngại xu hướng ly khai có thể lan rộng trong khối.

Châu Âu “nín thở” sợ ly khai sau khi thỏa thuận EU–Ukraine bị từ chối

Châu Âu “nín thở” sợ ly khai sau khi thỏa thuận EU–Ukraine bị từ chối

VOV.VN - Việc thỏa thuận EU-Ukraine bị cử tri Hà Lan bị từ chối khiến châu Âu đang phải “nín thở” lo ngại xu hướng ly khai có thể lan rộng trong khối.