Cảnh sát biển Việt Nam đưa 695 ngư dân từ Indonesia trở về

VOV.VN - Dự kiến trưa nay (11/6), biên đội tàu sẽ đưa số ngư dân này về đến cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam với sự tham gia của nhiều đơn vị chức năng đã hoàn thành việc tiếp nhận 695 ngư dân Việt Nam bị Indonesia bắt giữ.

Dự kiến trưa nay (11/6) biên đội tàu sẽ đưa số ngư dân này về đến cảng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Phia Indonesia trao trả ngư dân tại đảo Batam.
Với sự phối hợp của Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, sáng 9/6, đoàn công tác của Việt Nam đã có mặt tại cảng Batam -  Indonesia hoàn tất các thủ tục cần thiết để đưa số ngư dân Việt Nam về nước.

Phần lớn các ngư dân đánh bắt trên các tàu cá thuộc các tỉnh Quảng Ngãi, Kiên Giang, Bình Định, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, Tiền Giang, Khánh Hòa, Phú Yên... Trong đó, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu có số ngư dân được đưa về nhiều nhất với hơn 300 người.

Ngay sau khi lên tàu, các ngư dân được cán bộ chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 3 hỗ trợ bữa ăn, được chăm sóc sức khỏe, khám bệnh phát thuốc miễn phí và tuyên truyền ý thức về chủ quyền, quy định pháp luật ranh giới trên biển. 

Ngư dân tập trung trên tàu cảnh sát biển

Đại tá Phan Văn Quang, Phó Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cho biết: Trong khi nhận thức về chủ quyền và quy định khi hành nghề trên biển của ngư dân còn chưa đầy đủ thì tình trạng môi giới làm giấy tờ giả sang nước ngoài đánh bắt hải sản có dấu hiệu tăng mạnh, việc quản lý trên biển vẫn còn gặp nhiều khó khăn. 

Ông Võ Phát Lục, ngư dân tỉnh Phú Yên vui mừng nói: "Tàu của Việt Nam sang đây đưa bà con ngư dân về nhà, anh em ngư dân ở đây ai cũng rất vui mừng, không gì bằng được về đoàn tụ với gia đình".

Đại sứ Việt Nam tại Cộng hòa Indonesia, Hoàng Anh Tuấn cho biết, hiện giữa Việt Nam và Indonesia đang có những nhận thức khác nhau về vùng biển giáp ranh giữa hai nước. Các cơ quan chức năng của Việt Nam và Indonesia đang nỗ lực sớm đạt được thỏa thuận về vùng đặc quyền kinh tế, qua đó giúp ngư dân hai nước an tâm hơn khi đánh bắt trên biển.

Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia mong muốn ổn định tình hình trên vùng biển giáp ranh.
Trong dịp này, Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và Indonesia đều mong muốn thiết lập kênh thông tin, thiết lập tuần tra chung trên khu vực biển mà hai nước có chủ quyền để ổn định tình hình trên vùng biển giáp ranh./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Malaysia bắt giữ 2 tàu cá và 28 ngư dân Việt Nam
Malaysia bắt giữ 2 tàu cá và 28 ngư dân Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang theo sát vụ việc, đồng thời làm rõ những thông tin liên quan để có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Malaysia bắt giữ 2 tàu cá và 28 ngư dân Việt Nam

Malaysia bắt giữ 2 tàu cá và 28 ngư dân Việt Nam

VOV.VN - Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia đang theo sát vụ việc, đồng thời làm rõ những thông tin liên quan để có các biện pháp bảo hộ công dân phù hợp.

Cứu hộ kịp thời tàu cá và 19 thuyền viên gặp nạn ngoài khơi
Cứu hộ kịp thời tàu cá và 19 thuyền viên gặp nạn ngoài khơi

VOV.VN -Chiếc tàu cá với 19 thuyền viên ở huyện Quỳnh Lưu bất ngờ bị hỏng máy khi đang đánh bắt ngoài khơi được lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ an toàn.

Cứu hộ kịp thời tàu cá và 19 thuyền viên gặp nạn ngoài khơi

Cứu hộ kịp thời tàu cá và 19 thuyền viên gặp nạn ngoài khơi

VOV.VN -Chiếc tàu cá với 19 thuyền viên ở huyện Quỳnh Lưu bất ngờ bị hỏng máy khi đang đánh bắt ngoài khơi được lực lượng chức năng kịp thời cứu hộ an toàn.

Hải Phòng: Đồn biên phòng Cát Bà cứu tàu cá bị nạn trên biển
Hải Phòng: Đồn biên phòng Cát Bà cứu tàu cá bị nạn trên biển

VOV.VN - Hiện đồn biên phòng Cát Bà đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Hải Phòng: Đồn biên phòng Cát Bà cứu tàu cá bị nạn trên biển

Hải Phòng: Đồn biên phòng Cát Bà cứu tàu cá bị nạn trên biển

VOV.VN - Hiện đồn biên phòng Cát Bà đang tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.