Bạn nối khố của ca sĩ Trọng Tấn kể về kỷ niệm tuổi thơ của hai người

VOV.VN - Hồ Quang 8 chia sẻ, anh chứng kiến những năm tháng khó khăn và con đường đi lên từ nghèo khổ của Trọng Tấn.

Là một ca sĩ theo đuổi dòng nhạc Bolero gần 20 năm nay, Hồ Quang 8 không còn là cái tên xa lạ trong giới âm nhạc. Tuy nhiên, với nhiều khán giả, không phải ai cũng biết đến anh.

Ca sĩ Trọng Tấn từng có tuổi thơ nghèo khó. Ảnh: TTVH

Lựa chọn một dòng nhạc bị mang tiếng “bình dân”, Hồ Quang 8 chọn cho mình một lối đi giản dị, không bon chen, không hào nhoáng như số đông những nghệ sĩ khác. Anh lặng lẽ hát, lặng lẽ với niềm đam mê, lặng lẽ thăng hoa trong những bản nhạc bình dân ấy.

Niềm kiêu hãnh duy nhất của anh đó là được sống trọn vẹn với tình yêu của bolero. Hồ Quang 8 gọi những phòng trà, event tiệc cưới, những sự kiện hội chợ... chính là thánh đường âm nhạc. Có thể ở những nơi ấy, tiếng hát của anh dễ rơi vào sự ồn ào, thiếu tập trung của khán giả nhưng lại là lúc anh cảm nhận được, mình đã đến gần hơn với công chúng nghệ thuật.

“Đừng nghĩ, phải là những sân khấu hoành tráng, êm mượt mới được gọi là thánh đường. Với tôi, khán giả chính là người tạo ra sân khấu, tạo ra thánh đường. Tôi có tầng lớp khán giả riêng. Có thể họ bình dân, giản dị nhưng chính tình yêu, sự nồng nhiệt của họ là nguồn cảm hứng đối với nghệ sĩ”, anh nói.  

Ít ai biết, Quang 8 có những mối quan hệ mật thiết với những nghệ sĩ tên tuổi như Hoài Linh, Anh Thơ, Trọng Tấn. Trong đó, ca sĩ Trọng Tấn là người em, người bạn lớn lên cùng tuổi thơ. Quang 8 cho hay, anh và Trọng Tấn có những năm tháng và kỷ niệm không bao giờ quên trong con đường xây dựng sự nghiệp.

Hồ Quang 8 cho biết, anh chứng kiến và là người đầu tiên chia sẻ với Trọng Tấn những kiến thức về âm nhạc. Anh cho biết: “Hồi tôi đi học ở nhạc viện, Tấn vẫn còn học cấp 3, lúc đó, thậm chí cậu ấy còn chưa biết một nốt nhạc. Tấn vẫn thường hỏi tôi cách hát thế nào cho đúng, cho hay.

Nhà Tấn nghèo, để có thể theo đuổi niềm đam mê nghệ thuật, cậu ấy đã phải nỗ lực rất nhiều. Ngoài tài năng, ý chí chính là điều đã làm nên thành công của Trọng Tấn ngày hôm nay. Sau này, khi Tấn ra Hà Nội, chúng tôi vẫn giữ mối quan hệ anh em đồng hương thân thiết. Tôi và Trọng Tấn đã ngồi với nhau một ngày để bàn về ca khúc trong chương trình. Tôi rất vui vì bây giờ các em đều đã nổi tiếng nhưng vẫn luôn nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Tấn còn bảo sẽ chia sẻ rất nhiều chuyện về hai anh em trên sân khấu”.

Ngoài Trọng Tấn, Anh Thơ cũng là người em gái cùng quê thân thiết mà Hồ Quang 8 rất mực yêu thương, mến mộ. Anh cho hay, chính mình là người đã động viên Anh Thơ theo đuổi con đường ca hát khi nhận thấy cô sở hữu một chất giọng dân gian hiếm có.

Nói về Hoài Linh, Hồ Quang 8 cho biết, đó là một trong những nghệ sĩ có cát-xê cao ngất ngưỡng nhưng lại không bao giờ cư xử kiểu “ngôi sao” với đồng nghiệp, khán giả.

Nam ca sĩ chuyên nhạc bolero cho biết chính Hoài Linh là người động viên anh thực hiện chương trình này vì cho rằng năm 2017 là thời điểm thích hợp nhất.

“Tôi quen anh Hoài Linh cách đây hơn 10 năm. Thời gian đầu, tôi là người đi xin cấp phép cho nhiều chương trình mà Hoài Linh biểu diễn ở ngoài Bắc. Từ đó, hai anh em chơi thân với nhau. Khi biết tôi có ý định làm đêm diễn riêng, anh Linh ủng hộ ngay”, Hồ Quang 8 nói.

Giọng ca lớn lên ở Thanh Hóa cũng chia sẻ rằng ngay từ những ngày đầu biểu diễn cho khán giả ngoài Bắc, Hoài Linh đã được nhiều người yêu quý. Cát-xê của Hoài Linh luôn có con số rất cao nhưng nam danh hài lại không bao giờ cư xử như một ngôi sao với anh em, đồng nghiệp.

Hồ Quang 8 và Anh Thơ từng kết hợp với nhau ra mắt album về dòng nhạc Bolero. Ảnh: NVCC

“Anh Hoài Linh là người giản dị nhưng rất tài năng. Trên sân khấu, anh ấy đóng vai gì cũng được từ một thằng trẻ con đến ông già, từ đàn ông đến cô gái. Giọng Bắc, giọng Nam đều nói được”, nam ca sĩ nói thêm.

Hồ Quang 8 cũng tiết lộ trong liveshow sắp diễn ra của anh, Hoài Linh sẽ tham gia một tiểu phẩm kịch cùng với danh hài Chí Tài. Nam ca sĩ muốn chương trình của mình có những tiết mục hài để khán giả cảm thấy không quá nặng nề.

Liveshow của Hồ Quang 8 dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 10 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hà Nội nhằm kỷ niệm 28 năm ca hát của anh với tựa đề “Khuya nay anh đi rồi”. Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Hoài Linh, Chí Tài, Ngọc Sơn, Anh Thơ, Thanh Thanh Hiền, Trọng Tấn./.

Hồ Quang 8 sinh năm 1973, là một trong những giọng ca bolero nổi tiếng phía Bắc. Quê gốc của anh ở Quảng Trị nhưng lại lớn lên tại Thanh Hóa. Anh từng học thanh nhạc ở Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam nhưng lại theo đuổi nhạc bolero và trở thành một trong những giọng ca bolero đắt show diễn tỉnh ở miền Bắc.

Nam ca sĩ đã ra các album như Cớ sao em phụ lòng, Biển mặn tình anh, Hoài niệm một tình yêu...

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Trọng Tấn – Việt Hoàn tái ngộ trong Gala Mang âm nhạc đến bệnh viện
Trọng Tấn – Việt Hoàn tái ngộ trong Gala Mang âm nhạc đến bệnh viện

VOV.VN - Gala “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đánh dấu chặng đường 5 năm sẽ diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Trọng Tấn – Việt Hoàn tái ngộ trong Gala Mang âm nhạc đến bệnh viện

Trọng Tấn – Việt Hoàn tái ngộ trong Gala Mang âm nhạc đến bệnh viện

VOV.VN - Gala “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đánh dấu chặng đường 5 năm sẽ diễn ra tại Bệnh viện Bạch Mai với sự góp mặt của các nghệ sĩ nổi tiếng.

Việt Hoàn bị chê lép vế trong tam ca nhạc đỏ, Trọng Tấn lên tiếng
Việt Hoàn bị chê lép vế trong tam ca nhạc đỏ, Trọng Tấn lên tiếng

VOV.VN - "Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, anh Hoàn có những mảng rất đặc biệt, tôi mà Đăng Dương không theo kịp" - Trọng Tấn chia sẻ.

Việt Hoàn bị chê lép vế trong tam ca nhạc đỏ, Trọng Tấn lên tiếng

Việt Hoàn bị chê lép vế trong tam ca nhạc đỏ, Trọng Tấn lên tiếng

VOV.VN - "Mọi sự so sánh đều là khập khiễng, anh Hoàn có những mảng rất đặc biệt, tôi mà Đăng Dương không theo kịp" - Trọng Tấn chia sẻ.

Mỹ Tâm nắm tay Trọng Tấn tình tứ hát “Trái tim không ngủ yên”
Mỹ Tâm nắm tay Trọng Tấn tình tứ hát “Trái tim không ngủ yên”

VOV.VN - Tối 15/3, trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng mang tên “Lối cũ ta về”, Mỹ Tâm - Trọng Tấn đã cùng song ca bài “Trái tim không ngủ yên”.

Mỹ Tâm nắm tay Trọng Tấn tình tứ hát “Trái tim không ngủ yên”

Mỹ Tâm nắm tay Trọng Tấn tình tứ hát “Trái tim không ngủ yên”

VOV.VN - Tối 15/3, trong đêm nhạc tưởng nhớ nhạc sĩ Thanh Tùng mang tên “Lối cũ ta về”, Mỹ Tâm - Trọng Tấn đã cùng song ca bài “Trái tim không ngủ yên”.