Hà Nội mưa lớn kèm gió lốc, ùn tắc giao thông nghiêm trọng

VOV.VN -  Sau cơn mưa lớn, nhiều tuyến phố Hà Nội ngập nặng, giao thông ùn tắc  nghiêm trọng, người đi đường rất vất vả.

Nhiều khu vực tại Hà Nội lúc  7h30 sáng nay xuất hiện mưa lớn. Mưa to kèm gió mạnh đã khiến nhiều người đi xe máy bị ngã. Nhiều ngã tư gầm cầu có nhiều người dừng đỗ tránh mưa. Do cơn mưa bắt đầu vào đúng giờ cao điểm đi làm nên gây không ít khó khăn cho việc đi lại.

9h10: Nhiều tuyến đường như Đinh Tiên Hoàng, Lê Duẩn... vẫn đang ngập, giao thông đi lại khó khăn. 

Giao thông ùn tắc sau trận mưa lớn.

Lúc 9h00: Ông Đào Vịnh Thắng- Trưởng phòng CSGT Hà  Nội đang có mặt tại ngã tư Phan Bội Châu – Lý thường Kiệt cho VOVGT  biết:  Từ 6h30 lực lượng cảnh sát giao thông đã triển khai nhiệm. Đến 7h30 thì mưa ập đến. Cơn mưa kéo dài hơn 40 phút đã khiến 15 điểm ngập úng, có điểm ngập từ 35-50 cm. Tại quận Hoàn Kiếm có 5 điểm ngập như Trần Hưng Đạo, Lý Thường Kiệt, Hai Bà Trưng, Quán Sứ, Lê Duẩn.

Giao thông trở nên hỗn loạn khi mưa to gây ngập úng nhiều tuyến phố. 

Tại khu vực quận Ba Đình và quận Hai Bà Trưng, lực lượng thoát nước, hướng dẫn người dân đi lại, đến giờ phút này tương đối an toàn, không có sự cố nào trong thời điểm này.

Nhiều khu dân cư, tập thể cũ bị ngập nặng (ảnh Kim Oanh)

8h52:  Hiện tại mưa đã tạnh, không còn gió giật. Tuy nhiên, người Hà Nội lại đang phải chịu cảnh ngập úng, nước tràn vào nhà. Trên phố thì giao thông  ùn tắc nghiêm trọng, người đi đường đang phải rất vất vả để đến công sở, nơi làm việc.

Tập thể Vĩnh Hồ (Hà Nội) ngập chìm trong nước.

8h25: Gió vẫn còn rất mạnh, đặc biệt khi lưu thông qua các cây cầu lớn như Vĩnh Tuy, Nhật Tân, Chương Dương… người đi xe máy phải rất thận trọng.

Những khu vực có các toà nhà cao tầng, hiện tượng gió hút mạnh, gây nguy hiểm cho người đi đường.

 

Theo VOV GT, hiện lưu thông qua cầu Vĩnh Tuy đang diễn ra bình thường , không xảy ra ùn tắc.

 

8h15: Mưa đã bắt đầu ngớt hơn. Nhiều tuyến đường đã rơi vào ngập úng và ùn tắc  nghiêm trọng. Cụ thể, phố Nguyễn Thái Học, Đê La Thành… giao thông đang kẹt cứng.

Đường Lê Duẩn ngập kèm ùn tắc giao thông. Nhiều người đi đường và lái xe thấy ngập, tắc nên đã ngay lập tức quay đầu khiến khung cảnh giao thông trở nên hỗn loạn.

8h00: Mưa lớn bao trùm nhiều tuyến phố của Hà Nội. Mưa táp thẳng vào mặt người đi đường khiến việc điều khiển xe máy rất khó khăn, việc điều khiển ô tô cũng bị hạn chế tầm quan sát.

Theo VOVGT, vòng xoay Bắc Đuống ngập gần nửa mét. Đường Trường Chinh cũng đang ngập.

Đường La Thành qua Viện Nhi cũng ùn tắc cục bộ, phương tiện không thể di chuyển.

Đường vành đai 3 trên cao đoạn Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, một xe tải đang bị xoay ngang ra đường gây ùn tắc giao thông. 

Đại lộ Thăng Long  lúc 8h (ảnh Mai Anh)

7h53: Nhiều tuyến phố đã bắt đầu tắc nghẽn nghiêm trọng. Đoạn La Thành qua Đại học Văn hoá đang bắt đầu ùn tắc nghiêm trọng. Mưa đã bắt đầu gây ngập một số tuyến phố. Thời tiết đang trong trạng thái nguy hiểm, mưa kèm gió lốc, sấm sét…

Lúc 7h45: Phía đầu cầu Chương Dương, hàng xe dài nối đuôi nhau để đi vào thành phố Hà Nội. Các tyến phố khác cũng trong tình trạng xe cộ xếp hàng dài như Giải Phóng, Hoa Lư…

Hiện tại, Hà Nội đang có mưa lớn kèm gió to. Các tuyến phố có nhiều nhà cao tầng như Nguyễn Chí Thanh, Trần Duy Hưng… gió hút mạnh

Cơn mưa lớn rất có thể gây ngập úng nhiều điểm ở Hà Nội.

Lúc 7h35 Tuyến ngã ba Lạc Trung - Minh Khai đèn giao thông bị hỏng gây khó khăn cho giao thông. 

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn Trung ương, hiện nay (13/6): Rãnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ đang hoạt động mạnh dần lên.

Dự báo: Do ảnh hưởng của rãnh áp thấp phân tích trên nên từ ngày 13/6 đến ngày 15/6 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa, mưa vừa, vùng núi mưa to và rải rác có dông. Đêm 15/6 và ngày 16/6, rãnh áp thấp phân tích trên bị nén bởi không khí lạnh từ phía Bắc nên ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

Khu vực Hà Nội: Từ ngày 13/6 đến ngày 15/6 có mưa rào và dông. Đêm 15/6 và ngày 16/6 có mưa vừa, mưa to và dông.

Cảnh báo: Mưa dông diện rộng ở các tỉnh Bắc Bộ còn có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 20/6.

2. Cảnh báo lũ trên sông Đà, sông Thao và sông Lô

Từ ngày 14-17/6, một đợt lũ sẽ xuất hiện trên sông Thao, sông Lô với biên độ lũ lên từ 3-5m. Lưu lượng đến các hồ chứa lớn trên thượng nguồn sông Hồng sẽ tăng nhanh với biên độ lũ lên từ 1300-1500 m3/s tại vùng hồ Sơn La và Lai Châu trên sông Đà; 800-1000 m3/s tại vùng hồ Tuyên Quang trên sông Gâm. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông vẫn ở mức dưới báo động 1.

Lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất có khả năng xảy ra tại nhiều tỉnh ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt một số tỉnh khu vực Tây Bắc như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cập nhật thông tin về cơn bão trên Biển Đông (cơn bão số 1)
Cập nhật thông tin về cơn bão trên Biển Đông (cơn bão số 1)

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Cập nhật thông tin về cơn bão trên Biển Đông (cơn bão số 1)

Cập nhật thông tin về cơn bão trên Biển Đông (cơn bão số 1)

VOV.VN - Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20km, đi vào đất liền tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).

Bão số 1 gây gió giật mạnh trên quần đảo Trường Sa
Bão số 1 gây gió giật mạnh trên quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên vùng biển quần đảo Trường Sa và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió giật mạnh cấp 6-7. 

Bão số 1 gây gió giật mạnh trên quần đảo Trường Sa

Bão số 1 gây gió giật mạnh trên quần đảo Trường Sa

VOV.VN - Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão nên vùng biển quần đảo Trường Sa và các vùng biển từ Ninh Thuận đến Cà Mau gió giật mạnh cấp 6-7. 

Diễn biến mới nhất của cơn bão số 1
Diễn biến mới nhất của cơn bão số 1

VOV.VN -Vị trí tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h).

Diễn biến mới nhất của cơn bão số 1

Diễn biến mới nhất của cơn bão số 1

VOV.VN -Vị trí tâm bão ở ngay trên vùng bờ biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/h).