Giá dầu vẫn xuống, OPEC chưa sẵn sàng cắt giảm sản lượng

VOV.VN - Ngày 1/2, giá dầu tiếp tục giảm do Trung Quốc (nước tiêu thụ năng lượng lớn nhất thế giới) mới đây đã công bố các số liệu kinh tế yếu.

Trước tình hình nói trên, Tổ chức các nước xuất khẩu dầu lửa (OPEC) chưa tính đến việc họp khẩn cấp nhằm chặn đà giảm của giá dầu. Giá dầu Brent giao tháng 4 giảm xuống còn 35,64 USD/một thùng.

Ngân hàng Goldman Sachs, trụ sở tại Mỹ ra báo cáo cho biết, giá dầu chưa thể giảm cho tới khi các nước sản xuất dầu cắt giảm mạnh khối lượng khai thác so với mức độ hiện nay. 

Giá dầu tiếp tục giảm trên thế giới. (hình minh họa: KT).
 Thế nhưng nguồn tin từ OPEC cho biết, tổ chức nào chưa có ý định họp bàn về việc cắt giảm sản lượng. Thêm vào đó, Iran, một thành viên của OPEC mới đây được phép quay trở lại thị trường sau nhiều năm bị cấm vận, chưa sẵn sàng cho việc cắt giảm sản lượng khai thác.

Với sự trở lại của Iran, sản lượng khai thác dầu của OPEC đã tăng vọt lên 32,6 triệu thùng/một ngày, cao nhất trong nhiều năm, làm tăng khối lượng dư thừa lên hơn 1 triệu thùng/một ngày so với nhu cầu.

Nguồn cung dư thừa là nguyên nhân khiến dầu lửa mất giá tới 70% kể từ giữa năm 2014. Hãng nghiên cứu BMI của Mỹ dự báo, đến nửa cuối năm 2016, giá dầu mới tăng dần trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chứng khoán châu Âu, Mỹ lao dốc theo giá dầu
Chứng khoán châu Âu, Mỹ lao dốc theo giá dầu

VOV.VN - Kết thúc phiên 25/1, sắc đỏ bao phủ các sàn chứng khoán Mỹ và châu Âu khi giá dầu thô quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 30 USD/thùng.

Chứng khoán châu Âu, Mỹ lao dốc theo giá dầu

Chứng khoán châu Âu, Mỹ lao dốc theo giá dầu

VOV.VN - Kết thúc phiên 25/1, sắc đỏ bao phủ các sàn chứng khoán Mỹ và châu Âu khi giá dầu thô quay đầu giảm xuống dưới ngưỡng 30 USD/thùng.

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng
Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá dầu trên sàn giao dịch Yew York tăng 2,66 đô la Mỹ/một thùng, giao dịch ở mức 32,19 đô la Mỹ/thùng

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

Giá dầu thế giới tiếp tục tăng

VOV.VN - Giá dầu trên sàn giao dịch Yew York tăng 2,66 đô la Mỹ/một thùng, giao dịch ở mức 32,19 đô la Mỹ/thùng

Venezuela và Nga thảo luận về ứng phó với giá dầu giảm
Venezuela và Nga thảo luận về ứng phó với giá dầu giảm

VOV.VN - Ông Maduro cho rằng, việc để giá dầu tiếp tục xuống dốc là hành động “vô trách nhiệm” và là “chính sách tự sát” của các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Venezuela và Nga thảo luận về ứng phó với giá dầu giảm

Venezuela và Nga thảo luận về ứng phó với giá dầu giảm

VOV.VN - Ông Maduro cho rằng, việc để giá dầu tiếp tục xuống dốc là hành động “vô trách nhiệm” và là “chính sách tự sát” của các nước xuất khẩu dầu mỏ.

Giá dầu lại quay đầu giảm mạnh rơi khỏi mốc 30 USD/thùng
Giá dầu lại quay đầu giảm mạnh rơi khỏi mốc 30 USD/thùng

VOV.VN -Theo Bloomberg, chốt phiên đêm qua, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới lại giảm mạnh, dầu WTI chỉ còn 29,8 USD/thùng.

Giá dầu lại quay đầu giảm mạnh rơi khỏi mốc 30 USD/thùng

Giá dầu lại quay đầu giảm mạnh rơi khỏi mốc 30 USD/thùng

VOV.VN -Theo Bloomberg, chốt phiên đêm qua, giá dầu mỏ trên thị trường thế giới lại giảm mạnh, dầu WTI chỉ còn 29,8 USD/thùng.

Giá dầu giảm khiến 400 công ty năng lượng khó sống nổi
Giá dầu giảm khiến 400 công ty năng lượng khó sống nổi

Đó là nhận định của Laurence D. Fink, Chủ tịch hãng BlackRock - công ty quản lý đầu tư với số tài sản quản lý lớn nhất thế giới.

Giá dầu giảm khiến 400 công ty năng lượng khó sống nổi

Giá dầu giảm khiến 400 công ty năng lượng khó sống nổi

Đó là nhận định của Laurence D. Fink, Chủ tịch hãng BlackRock - công ty quản lý đầu tư với số tài sản quản lý lớn nhất thế giới.