Chủ tịch Quốc hội tiếp Đại sứ Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam

VOV.VN - Chiều 8/6, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ LB Nga và Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam.

Tại buổi tiếp Đại sứ LB Nga Konstantin Vnukov, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao tầm quan trọng trong quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, có truyền thống đã được nhiều thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp.

Tuy nhiên, quan hệ đầu tư vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của hai nước. Việc Liên bang Nga phê chuẩn Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh kinh tế Á Âu sẽ mang lại lợi ích trong thương mại, kinh tế và đầu tư giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Đại sứ Đại sứ Konstantin Vnukov
Đại sứ Konstantin Vnukov chúc Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân có nhiều thành công trên cương vị mới. Đồng thời, chúc mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kì 2016-2021 thành công tốt đẹp.

Đại sứ cho biết, ông rất quan tâm đến danh sách của các đại biểu Quốc hội trúng cử tại nhiệm kì này. Đại sứ sẽ tham dự kì họp đầu tiên của Quốc hội Việt Nam khóa XIV. Đại sứ cũng thông báo, vào cuối năm nay sẽ có chuyến thăm của bà Valentina Ivanovna Matviyenko, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga tới Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng thông báo ngày mai (9/6), Quốc hội Việt Nam sẽ công bố chính thức danh sách người trúng cử đại biểu Quốc hội.

Ngay trong kì họp thứ nhất, một trong những hoạt động đầu tiên của nhiệm kì mới, Quốc hội Việt Nam sẽ thành lập lại các nhóm nghị sĩ và sẽ chú ý đến nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga.

Nhiệm kỳ tới, Quốc hội sẽ giao trách nhiệm cho các ủy ban tổ chức các cuộc trao đổi đoàn cấp cao cũng như đoàn chuyên ngành của Quốc hội để giao lưu, hợp tác.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong hai nước tiếp tục có những quan hệ hợp tác toàn diện trên mọi lĩnh vực. Bởi những kí ức tốt đẹp của người Việt Nam với nước Nga và ngược lại vẫn luôn hiện hữu cho đến tận bây giờ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ sang thăm Nga để tham gia Hội nghị các nhà lãnh đạo nữ tại  St. Petersburg năm 2018.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Fukada Hiroshi
Chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam, ngài Fukada Hiroshi.

Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Quốc hội hai nước. Đặc biệt là hoạt động của nhóm nghị sỹ hữu nghị hai nước trong việc tăng cường và phát triển quan hệ đối tác chiến lược. Mối quan hệ này đã tạo sự lan tỏa lớn và hỗ trợ hoạt động của Chính phủ, đẩy mạnh ngoại giao nhân dân, góp phần đảm bảo hiệu quả chương trình dự án hợp tác giữa Việt Nam - Nhật Bản.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cảm ơn Quốc hội và nhân dân Nhật Bản đã dành cho Việt Nam nguồn viện trợ ODA hiệu quả trong hơn 20 năm qua; đề nghị đại sứ quan tâm vận động Quốc hội Nhật Bản tiếp tục hỗ trợ vốn ODA cho Việt Nam và khẳng định Quốc hội Việt Nam sẽ tiếp tục tăng cường giám sát việc thực hiện nguồn vốn này đảm bảo sử dụng đúng mục đích và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Nhật Bản giúp Việt Nam đối phó với biến đổi kí hậu, như nghiên cứu giải pháp chống xâm nhập mặn cho vùng đồng bằng sông Cửu Long và chống khô hạn ở Tây Nguyên.

Đại sứ Nhật Bản Hiroshi Fukada cho rằng, mối quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển đi vào chiều sâu thiết thực thể hiện qua các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước.

Để tăng cường quan hệ hợp tác, hai nước cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác hiệu quả, đồng thời khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục viện trợ ODA cho Việt Nam vào việc phát triển nhân lực hỗ trợ biến đổi khí hậu.

Đại sứ cho biết, vào tháng 7 tới, Nhật Bản sẽ tổ chức bầu cử thượng nghị viện. Theo đó, sang tháng 8, sẽ có nhiều đoàn đại biểu Quốc hội Nhật Bản thăm Việt Nam nhằm thắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị hợp tác Quốc hội hai nước./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử đại biểu Quốc hội
15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Có 182/197 người do các cơ quan tổ chức ở Trung ương giới thiệu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử đại biểu Quốc hội

15 người do Trung ương giới thiệu không trúng cử đại biểu Quốc hội

VOV.VN - Có 182/197 người do các cơ quan tổ chức ở Trung ương giới thiệu trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử
Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử

VOV.VN -  Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp, thảo luận về báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử

Báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo về bầu cử

VOV.VN -  Tiểu ban Nhân sự và giải quyết khiếu nại, tố cáo - Hội đồng Bầu cử Quốc gia họp, thảo luận về báo cáo công tác giải quyết khiếu nại tố cáo.

Quảng Ninh: 19 đơn vị bầu cử phải bầu thêm đại biểu HĐND xã
Quảng Ninh: 19 đơn vị bầu cử phải bầu thêm đại biểu HĐND xã

VOV.VN - 19 đơn vị bầu cử thuộc huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Ninh bầu thiếu số lượng HĐND cấp xã và phải tiến hành bầu thêm.

Quảng Ninh: 19 đơn vị bầu cử phải bầu thêm đại biểu HĐND xã

Quảng Ninh: 19 đơn vị bầu cử phải bầu thêm đại biểu HĐND xã

VOV.VN - 19 đơn vị bầu cử thuộc huyện, thị xã, thành phố tại Quảng Ninh bầu thiếu số lượng HĐND cấp xã và phải tiến hành bầu thêm.

Làm gì để những “món nợ” với cử tri không bị kéo dài?
Làm gì để những “món nợ” với cử tri không bị kéo dài?

VOV.VN - Để những món nợ của cử tri không bị kéo dài, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội cần có thực quyền và hiệu quả.

Làm gì để những “món nợ” với cử tri không bị kéo dài?

Làm gì để những “món nợ” với cử tri không bị kéo dài?

VOV.VN - Để những món nợ của cử tri không bị kéo dài, kiến nghị của cử tri được giải quyết kịp thời, hoạt động giám sát tối cao của Quốc hội cần có thực quyền và hiệu quả.

Tranh luận đến cùng để Quốc hội có những quyết sách phù hợp
Tranh luận đến cùng để Quốc hội có những quyết sách phù hợp

VOV.VN - Thực tiễn cho thấy, tranh luận với sự cọ xát các quan điểm, các ý kiến khác nhau đã cho các quyết sách tại Quốc hội phù hợp hơn và thực quyền hơn.

Tranh luận đến cùng để Quốc hội có những quyết sách phù hợp

Tranh luận đến cùng để Quốc hội có những quyết sách phù hợp

VOV.VN - Thực tiễn cho thấy, tranh luận với sự cọ xát các quan điểm, các ý kiến khác nhau đã cho các quyết sách tại Quốc hội phù hợp hơn và thực quyền hơn.

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới
Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Victoria Kwawa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á, Thái Bình Dương

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

Chủ tịch Quốc hội tiếp Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tiếp bà Victoria Kwawa - Phó Chủ tịch Ngân hàng Thế giới phụ trách khu vực Đông Á, Thái Bình Dương

496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV
496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, kết quả bầu cử có 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, thấp hơn mục tiêu đề ra là bầu được 500 đại biểu.

496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

496 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV

VOV.VN - Hội đồng Bầu cử Quốc gia cho biết, kết quả bầu cử có 496 người trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa XIV, thấp hơn mục tiêu đề ra là bầu được 500 đại biểu.