Nóng trong ngày: Nổ súng trong đêm, 1 thanh niên bị bắn gục

VOV.VN - Trong lúc ẩu đả, anh A bị nhóm của Nguyễn Đắc Trung dùng súng bắn nhiều phát, gục ngã tại chỗ. 

1. Nam thanh niên bị bắn gục trước quán karaokeDo mâu thuẫn liên quan đến việc vay nợ, tối 24/8, anh Kiều Hoàng A. cùng một số người bạn đến quán karaoke để nói chuyện với nhóm thanh niên trong đó có Nguyễn Đắc Trung (33 tuổi, trú tại xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội). Lời qua tiếng lại giữa 2 nhóm dẫn đến ẩu đả lẫn nhau. Anh A., bị nhóm của Nguyễn Đắc Trung dùng súng bắn nhiều phát, gục ngã tại chỗ. Sau đó nạn nhân A. đã tử vong trên đường đi cấp cứu. (Ảnh minh họa)

2. Vụ nổ súng trên đường Hồ Tùng MậuNgày 25/8, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy bắt khẩn cấp thêm 2 nghi can, gồm: Bùi Văn Hùng, 32 tuổi, trú tại huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình và Chu Văn Mạnh, 42 tuổi, trú tại khu tập thể Nhạc viện Hà Nội, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

3. Trộm leo cây xoài, đột nhập tiệm vàng trộm trang sức tiền tỷ: Khoảng 7h sáng 26/8, trong lúc dậy để mở cửa ở tầng 1, ông Lê Văn Huấn, chủ tiệm vàng Trang Ngọc (có địa chỉ tại số nhà 12, đường Nguyễn Công Trứ, phường Nam Hà, TP Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh) tá hoả khi phát hiện một số lượng vàng lớn, trị giá hơn 1 tỉ đồng, đã bị kẻ gian "đột vòm" vào khoắng mất. (Ảnh: Báo Hà Tĩnh)

Qua kiểm tra sơ bộ hiện trường, công an nhận định kẻ gian đã leo lên cây xoài trước nhà số 20 rồi di chuyển qua phần lan can tầng 2 của các ngôi nhà 18, 16 và 14 rồi đột nhập vào tiệm vàng Trang Ngọc từ tầng 2. (Ảnh: Thanh Niên)

Thời gian kẻ gian thực hiện vụ trộm là từ đêm 25/8 đến rạng sáng 26/8. Sau khi lấy đi rất nhiều vàng, kẻ trộm đã lại "chuồn" ra theo lối cũ. Trong ảnh: Công an khám nghiệm hiện trường vụ tiệm vàng bị đột nhập. (Ảnh: Thanh Niên)

4. Đại án Oceanbank: Nguồn tin của VOV.VN ngày 26/8, cho biết, phiên tòa xét xử đại án kinh tế xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) diễn ra ngày 28/8 tới, bị cáo Hứa Thị Phấn (SN 1947, quê Đồng Tháp), cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Phú Mỹ có đơn gửi đến Tòa án Hà Nội xin được xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe.

5. Hai nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến kinh hoàng chỉ vì lý do cỏn conKhoảng 23h ngày 22/8, hai nhóm thanh niên (mỗi bên khoảng 15 người) vào quán Bar F1 (tọa lạc phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một) để chơi. Khi ra về, nhóm của Quốc thấy một người bên nhóm của Lê Phạm Hoàng Phúc (22 tuổi, ngụ TP Thủ Dầu Một) cầm nhầm nón bảo hiểm của bạn mình nên đòi lại. Lời qua tiếng lại, hai bên xảy ra cãi vã dẫn đến xô xát. Trong lúc hỗn chiến, Quốc đã dùng dao bấm đâm anh Phúc nhiều nhát khiến nạn nhân chết tại chỗ.

6. Phát hiện vụ vận chuyển lậu 20kg nghi vàng qua đường hàng không: Vụ việc được phát hiện vào khoảng 19h45 ngày 25/8 trong chuyến bay TG 564 từ Bangkok (Thái Lan) đến Sân bay quốc tế Nội Bài. Lực lượng chức năng phát hiện một lượng lớn kim loại nghi là vàng trang sức được nhóm đối tượng này cất giấu quanh người, đùi và ống chân. (Ảnh minh họa)

7. Điều tra nghi vấn thanh niên bị đánh chết trong đêmKhoảng 22h tối 24/8, do có mâu thuẫn với nhóm đối tượng lạ mặt nên anh H bị một số người trong nhóm đánh dẫn đến tử vong. Sự việc được cho là xảy ra tại khu vực xã Cộng Hòa (huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương). 2 trong số các đối tượng có liên quan đến vụ việc được xác định là Nguyễn Đình Nhất (SN 1981) và Nguyễn Xuân Thọ (SN 1985). (Ảnh minh họa)./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại án Oceanbank: Bị cáo Hứa Thị Phấn xin xét xử vắng mặt
Đại án Oceanbank: Bị cáo Hứa Thị Phấn xin xét xử vắng mặt

VOV.VN - Bị cáo Hứa Thị Phấn có đơn xin không có mặt tại phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Oceanbank sắp tới do liên quan đến vấn đề sức khỏe.

Đại án Oceanbank: Bị cáo Hứa Thị Phấn xin xét xử vắng mặt

Đại án Oceanbank: Bị cáo Hứa Thị Phấn xin xét xử vắng mặt

VOV.VN - Bị cáo Hứa Thị Phấn có đơn xin không có mặt tại phiên tòa xét xử đại án kinh tế tại Oceanbank sắp tới do liên quan đến vấn đề sức khỏe.

Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi
Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi, cần phải xử lý. Nhưng liệu ngoài việc chi “hoa hồng” cho bác sĩ, còn chi cho ai khác nữa không.

Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi

Từ vụ án VN Pharma: Bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi

VOV.VN -Có ý kiến cho rằng, bác sĩ nhận “hoa hồng” là tội lỗi, cần phải xử lý. Nhưng liệu ngoài việc chi “hoa hồng” cho bác sĩ, còn chi cho ai khác nữa không.

Ai tiếp tay VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả?
Ai tiếp tay VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả?

Tòa tuyên án các bị cáo vụ VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả với mức án cao nhất là 12 năm tù.

Ai tiếp tay VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả?

Ai tiếp tay VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả?

Tòa tuyên án các bị cáo vụ VN Pharma nhập lậu thuốc chữa ung thư giả với mức án cao nhất là 12 năm tù.

Trộm leo cây xoài, đột nhập tiệm vàng trộm trang sức tiền tỷ
Trộm leo cây xoài, đột nhập tiệm vàng trộm trang sức tiền tỷ

VOV.VN - Công an nhận định kẻ gian đã leo lên cây xoài số nhà 20 rồi di chuyển qua lan can, đột nhập vào tiệm vàng từ tầng 2 lấy trộm tài sản tiền tỷ.

Trộm leo cây xoài, đột nhập tiệm vàng trộm trang sức tiền tỷ

Trộm leo cây xoài, đột nhập tiệm vàng trộm trang sức tiền tỷ

VOV.VN - Công an nhận định kẻ gian đã leo lên cây xoài số nhà 20 rồi di chuyển qua lan can, đột nhập vào tiệm vàng từ tầng 2 lấy trộm tài sản tiền tỷ.