Mỹ cảnh báo Trung Quốc không có thêm hành động khiêu khích ở Biển Đông

VOV.VN - Mỹ một lần nữa lên tiếng cảnh báo Trung Quốc không có thêm những "hành động khiêu khích" tại Biển Đông - khu vực vốn có lợi ích quan trọng với Mỹ.

Trả lời phỏng vấn hãng tin Reuters, phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ khu vực Đông Á Colin Willett, hôm qua nhấn mạnh, Mỹ có "rất nhiều lựa chọn" để đối phó với bất kỳ động thái nào của Trung Quốc trong khu vực.

Bà Colin Willett đồng thời cho biết hiện Mỹ đang tích cực làm việc với các đối tác và đồng minh khu vực nhằm củng cố lập trường thống nhất về vấn đề này.

Lời cảnh báo được đưa ra trong bối cảnh Tòa án trọng tài thường trực ở Hà Lan sắp đưa ra phán quyết về vụ kiện yêu sách “đường lưỡi bò” của Trung Quốc đòi chủ quyền phi lý ở Biển Đông, dự kiến trong vài tuần tới. Theo phó trợ lý ngoại trưởng Mỹ, Mỹ hy vọng Trung Quốc sẽ xem phán quyết là cơ hội để tái khởi động các cuộc đàm phán nghiêm túc với các nước láng giềng./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông
Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông

VOV.VN - Trái với tuyên bố của phía Trung Quốc, Hải quân Indonesia cho rằng, không có ai bị thương sau vụ nổ súng cảnh cáo ở Biển Đông.

Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông

Indonesia và Trung Quốc khẩu chiến sau vụ nổ súng ở Biển Đông

VOV.VN - Trái với tuyên bố của phía Trung Quốc, Hải quân Indonesia cho rằng, không có ai bị thương sau vụ nổ súng cảnh cáo ở Biển Đông.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế
Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

VOV.VN - Mỹ đã chỉ trích thẳng thắn Trung Quốc vì những hành động gây căng thẳng của nước này ở Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế.

Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

Mỹ chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế

VOV.VN - Mỹ đã chỉ trích thẳng thắn Trung Quốc vì những hành động gây căng thẳng của nước này ở Biển Đông ở Đối thoại Chiến lược và Kinh tế.

EU cảnh báo Trung Quốc về vấn đề Biển Đông
EU cảnh báo Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Cảnh báo Trung Quốc, EU cho rằng tất cả các nước phải được quyền tự do đi lại trên Biển Đông.

EU cảnh báo Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

EU cảnh báo Trung Quốc về vấn đề Biển Đông

Cảnh báo Trung Quốc, EU cho rằng tất cả các nước phải được quyền tự do đi lại trên Biển Đông.

Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh
Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh

VOV.VN - Hôm nay (23/6) Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna, nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh.

Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh

Tổng thống Indonesia tới Biển Đông- một thông điệp gửi Bắc Kinh

VOV.VN - Hôm nay (23/6) Tổng thống Indonesia Joko Widodo lên tàu hải quân đến vùng biển ngoài khơi quần đảo Natuna, nhằm gửi một thông điệp tới Bắc Kinh.