Thời sự chiều 8/7:

Ngẫm về 14.000 tỷ đồng ngân sách mỗi năm chi cho các hội, đoàn thể

VOV.VN - Đổi mới hoạt động của Hội, đoàn thể từ việc tự chủ tài chính là vấn đề đang được đặt ra một cách bức thiết.

Nghe chương trình thời sự chiều 8/7:

14.000 tỷ đồng là số tiền ngân sách chi cho các Hội, đoàn thể mỗi năm. Con số này cao hơn dự toán ngân sách năm nay dành cho Bộ NN&PTNT và cao gần gấp đôi ngân sách dành cho Bộ GD&ĐT, Bộ Y tế. Còn nếu tính tổng chi phí cả xã hội hóa, thì số tiền cao hơn gấp 5 lần với 68.000 tỷ đồng.

Số liệu này vừa được Viện Nghiên cứu kinh tế và chính sách – Đại học Kinh tế (Đại học Quốc gia Hà Nội) công bố đã khiến cho nhiều người phải giật mình.

Đổi mới hoạt động của Hội, đoàn thể từ việc tự chủ tài chính cho tới đổi mới hoạt động thực chất, không hành chính hóa các Hội, đoàn thể là vấn đề đang được đặt ra một cách bức thiết.

Chương trình còn có những nội dung đáng chú ý:

Việt Nam và Thái Lan phối hợp duy trì đoàn kết và duy trì lập trường chung của ASEAN trong đó có vấn đề Biển Đông.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ trưởng Bộ Công Thương kiểm tra làm rõ việc bổ nhiệm ông Vũ Quang Hải, Phó TGĐ Sabeco.

Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL khẳng định, sẽ trục xuất khách du lịch Trung Quốc xúc phạm văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Cộng hòa DCND Triều Tiên yêu cầu Mỹ rút lại các biện pháp trừng phạt nhằm vào Nhà lãnh đạo Kim Jong-un và các quan chức hàng đầu của nước này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bội chi ngân sách: Kỳ vọng của Bộ Tài chính vênh xa chuyên gia dự báo
Bội chi ngân sách: Kỳ vọng của Bộ Tài chính vênh xa chuyên gia dự báo

VOV.VN -Theo Bộ Tài chính kỳ vọng năm 2016 bội chi ngân sách nước ta 4,95% GDP, tuy nhiên nhiều dự báo của quốc tế cho rằng, mức bội chi sẽ cao hơn.

Bội chi ngân sách: Kỳ vọng của Bộ Tài chính vênh xa chuyên gia dự báo

Bội chi ngân sách: Kỳ vọng của Bộ Tài chính vênh xa chuyên gia dự báo

VOV.VN -Theo Bộ Tài chính kỳ vọng năm 2016 bội chi ngân sách nước ta 4,95% GDP, tuy nhiên nhiều dự báo của quốc tế cho rằng, mức bội chi sẽ cao hơn.

Cử tri Hà Nội lo ngại khi chi tiêu ngân sách vượt quá ngưỡng
Cử tri Hà Nội lo ngại khi chi tiêu ngân sách vượt quá ngưỡng

VOV.VN - Cử tri cũng mong muốn Chính phủ sẽ khắc phục những khó khăn, hạn chế để chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Cử tri Hà Nội lo ngại khi chi tiêu ngân sách vượt quá ngưỡng

Cử tri Hà Nội lo ngại khi chi tiêu ngân sách vượt quá ngưỡng

VOV.VN - Cử tri cũng mong muốn Chính phủ sẽ khắc phục những khó khăn, hạn chế để chỉ đạo, điều hành hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Bội chi ngân sách 6 tháng đã lên tới gần 83.000 tỷ đồng
Bội chi ngân sách 6 tháng đã lên tới gần 83.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng chỉ đạt 425.600 tỷ đồng trong khi tổng chi ước tính đạt 508.500 tỷ đồng.

Bội chi ngân sách 6 tháng đã lên tới gần 83.000 tỷ đồng

Bội chi ngân sách 6 tháng đã lên tới gần 83.000 tỷ đồng

VOV.VN - Tổng thu ngân sách Nhà nước 6 tháng chỉ đạt 425.600 tỷ đồng trong khi tổng chi ước tính đạt 508.500 tỷ đồng.