Chủ tịch nước trao Danh hiệu Anh hùng cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam

VOV.VN -Ghi nhận những thành tích của ngành trong 20 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam.

Sáng 26/12, tại Hà Nội, Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex) tổ chức kỉ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động. Tới dự có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh.

Qua 20 năm hình thành và phát triển, với vai trò là hạt nhân cho phát triển ngành dệt may, thu hút lao động, thực hiện công nghiệp hóa ở nông thôn, dẫn dắt, thu hút các nguồn lực trong ngoài nước tham gia đầu tư vào ngành dệt may, Vinatex đã góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, hội nhập kinh tế quốc tế của cả nước.

Tập đoàn Dệt may Việtt Nam kỉ niệm 20 năm thành lập và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động

Kết quả, trong 20 năm, kim ngạch xuất khẩu dệt may cả nước tăng hơn 32 lần, từ 850 triệu USD lên trên 27 tỷ USD năm 2015, lao động tăng gấp 25 lần, có thị phần đứng thứ 2 ở cả Mỹ và Nhật Bản.

Trong năm nay, doanh thu trên 52.000 tỷ đồng. Kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 3,4 tỷ USD sang các thị trường chính là Mỹ, EU, Nhật Bản... Tỷ lệ nội địa hóa đạt mức 52%.

Để đón đầu các cơ hội từ Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương, trong năm nay, Tập đoàn đã hoàn thành một loạt dự án sợi với quy mô lớn như: Dự án Nhà máy Sợi Phú Hưng giai đoạn 2, nhà máy sợi Phú Cường, Nam Định, Dự án Khu liên hiệp dệt may Quế Sơn... 

Dự báo, năm 2016 các thị trường xuất khẩu chính của Việt Nam tiếp tục có những tín hiệu khả quan, doanh thu toàn tập đoàn sẽ tăng 8% và lợi nhuận trước thuế ​có thể tăng 10% so với cùng kỳ năm nay. Mục tiêu giai đoạn 2016-2020 kim ngạch xuất khẩu đạt 6 tỷ USD trước năm 2020, tạo việc làm cho trên 300.000 lao động.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, cùng với quá trình đổi mới của đất nước, ngành dệt may đã có bước phát triển vượt bậc. 

Với xuất phát điểm thấp, may gia công là chính, ngày nay, dệt may đã vươn mình trở thành một trong những ngành xuất khẩu lớn nhất, đưa Việt Nam vào top 5 nước sản xuất, xuất khẩu hàng dệt may lớn nhất thế giới. 

Không chỉ gia tăng thị phần tại thị trường truyền thống, ngành dệt may nước ta còn từng bước chinh phục những các thị trường có yêu cầu cao về chất lượng; Trong đó thị phần đứng thứ 2 tại thị trường Mỹ và Nhật Bản. Trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới sẽ mang đến cho ngành dệt may Việt Nam cả cơ hội và thách thức.

Để có thể đạt được những mục tiêu đề ra trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu tiếp tục làm tốt vai trò hạt nhân của ngành dệt may cả nước, phấn đấu tăng gấp đôi kim ngạch xuất khẩu tập đoàn lên 6 tỷ USD, tạo việc làm cho trên 300.000 lao động như mục tiêu đề ra

Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung, năng lực cạnh tranh của từng sản phẩm nói riêng, phát triển vững chắc tại các thị trường hiện có; Chủ động thâm nhập các thị trường mới nhất là những thị trường có ký kết hiệp định Thương mại tự do với Việt Nam; Đẩy mạnh đổi mới thiết bị công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật theo hướng hiện đại, nâng cao năng suất lao động, đồng thời tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường”.

Tại lễ kỷ niệm, ghi nhận những thành tích của ngành trong 20 năm qua, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao tặng Danh hiệu Anh hùng Lao động cho Tập đoàn Dệt may Việt Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xuất khẩu dệt may sẽ đem về 27,5 tỷ USD năm nay
Xuất khẩu dệt may sẽ đem về 27,5 tỷ USD năm nay

VOV.VN - Dự kiến 2015 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD, tăng 11,3% so với năm 2014.

Xuất khẩu dệt may sẽ đem về 27,5 tỷ USD năm nay

Xuất khẩu dệt may sẽ đem về 27,5 tỷ USD năm nay

VOV.VN - Dự kiến 2015 tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 27,5 tỷ USD, tăng 11,3% so với năm 2014.

Lương sếp của tập đoàn dệt may hơn 640 triệu đồng/năm
Lương sếp của tập đoàn dệt may hơn 640 triệu đồng/năm

Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), đạt mức lương cao nhất, lên tới 640,5 triệu đồng/năm (bình quân lương cơ bản 35,58 triệu đồng/tháng).

Lương sếp của tập đoàn dệt may hơn 640 triệu đồng/năm

Lương sếp của tập đoàn dệt may hơn 640 triệu đồng/năm

Chủ tịch Hội đồng thành viên (HĐTV), đạt mức lương cao nhất, lên tới 640,5 triệu đồng/năm (bình quân lương cơ bản 35,58 triệu đồng/tháng).

76% vốn FDI đầu tư vào công nghiệp dệt may tại Việt Nam
76% vốn FDI đầu tư vào công nghiệp dệt may tại Việt Nam

VOV.VN - Những dự án công nghiệp dệt may quy mô lớn được phê duyệt đã đóng góp 4,18 tỷ USD nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam.

76% vốn FDI đầu tư vào công nghiệp dệt may tại Việt Nam

76% vốn FDI đầu tư vào công nghiệp dệt may tại Việt Nam

VOV.VN - Những dự án công nghiệp dệt may quy mô lớn được phê duyệt đã đóng góp 4,18 tỷ USD nguồn vốn FDI đầu tư vào Việt Nam.

Vốn FDI đổ nhiều vào dệt may: Lọc kỹ để tránh họa về môi trường
Vốn FDI đổ nhiều vào dệt may: Lọc kỹ để tránh họa về môi trường

VOV.VN -Việt Nam có thể đón dòng vốn FDI chảy mạnh vào lĩnh vực dệt may, xơ sợi, nhưng cần cảnh giác với hệ quả về môi trường. 

Vốn FDI đổ nhiều vào dệt may: Lọc kỹ để tránh họa về môi trường

Vốn FDI đổ nhiều vào dệt may: Lọc kỹ để tránh họa về môi trường

VOV.VN -Việt Nam có thể đón dòng vốn FDI chảy mạnh vào lĩnh vực dệt may, xơ sợi, nhưng cần cảnh giác với hệ quả về môi trường. 

Dệt may đối mặt với nhiều thách thức khi gia nhập TPP
Dệt may đối mặt với nhiều thách thức khi gia nhập TPP

VOV.VN -Doanh nghiệp dệt may lo lắng về nguồn nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu đang là rào cản cho việc hội nhập TPP.

Dệt may đối mặt với nhiều thách thức khi gia nhập TPP

Dệt may đối mặt với nhiều thách thức khi gia nhập TPP

VOV.VN -Doanh nghiệp dệt may lo lắng về nguồn nguyên phụ liệu phục vụ cho sản xuất hàng xuất khẩu đang là rào cản cho việc hội nhập TPP.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Vào TPP dệt may hưởng đa số lợi thế
Bộ trưởng Bộ Công Thương: Vào TPP dệt may hưởng đa số lợi thế

VOV.VN - Việt Nam tham gia Hiệp định TPP sẽ có đến 184/186 chủng loại hàng hóa dệt may không phải áp dụng nguyên tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”.

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Vào TPP dệt may hưởng đa số lợi thế

Bộ trưởng Bộ Công Thương: Vào TPP dệt may hưởng đa số lợi thế

VOV.VN - Việt Nam tham gia Hiệp định TPP sẽ có đến 184/186 chủng loại hàng hóa dệt may không phải áp dụng nguyên tắc xuất xứ “từ sợi trở đi”.

Hiệp định TPP sẽ giúp dệt may và xuất khẩu nông sản thu lợi
Hiệp định TPP sẽ giúp dệt may và xuất khẩu nông sản thu lợi

VOV.VN - Đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng, Hiệp định TPP mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu của TP HCM.

Hiệp định TPP sẽ giúp dệt may và xuất khẩu nông sản thu lợi

Hiệp định TPP sẽ giúp dệt may và xuất khẩu nông sản thu lợi

VOV.VN - Đại diện nhiều doanh nghiệp cho rằng, Hiệp định TPP mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp xuất khẩu của TP HCM.

Dệt may tăng tốc đón đầu cơ hội từ các hiệp định thương mại
Dệt may tăng tốc đón đầu cơ hội từ các hiệp định thương mại

VOV.VN - Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, năm nay là một năm khá thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam.

Dệt may tăng tốc đón đầu cơ hội từ các hiệp định thương mại

Dệt may tăng tốc đón đầu cơ hội từ các hiệp định thương mại

VOV.VN - Nhiều chuyên gia kinh tế đánh giá, năm nay là một năm khá thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu của ngành dệt may Việt Nam.

Dệt may Việt Nam tham vọng tiến sâu vào thị trường châu Âu
Dệt may Việt Nam tham vọng tiến sâu vào thị trường châu Âu

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam vừa tham gia hội chợ tại Pháp để tìm kiếm cơ hội thâm nhập sâu vào thị trường châu Âu.

Dệt may Việt Nam tham vọng tiến sâu vào thị trường châu Âu

Dệt may Việt Nam tham vọng tiến sâu vào thị trường châu Âu

VOV.VN - Nhiều doanh nghiệp dệt may Việt Nam vừa tham gia hội chợ tại Pháp để tìm kiếm cơ hội thâm nhập sâu vào thị trường châu Âu.

Nhiều nhà đầu tư “ngóng” cơ hội từ ngành dệt may Việt Nam
Nhiều nhà đầu tư “ngóng” cơ hội từ ngành dệt may Việt Nam

VOV.VN -Theo Channelnewsasia, nhiều nhà đầu tư đang mong chờ cơ hội lớn từ ngành dệt may Việt Nam sau khi hiệp định TPP được ký kết.

Nhiều nhà đầu tư “ngóng” cơ hội từ ngành dệt may Việt Nam

Nhiều nhà đầu tư “ngóng” cơ hội từ ngành dệt may Việt Nam

VOV.VN -Theo Channelnewsasia, nhiều nhà đầu tư đang mong chờ cơ hội lớn từ ngành dệt may Việt Nam sau khi hiệp định TPP được ký kết.

Dệt may Việt Nam đã sẵn sàng đón đầu hội nhập TPP
Dệt may Việt Nam đã sẵn sàng đón đầu hội nhập TPP

VOV.VN - Để sẵn sàng tận dụng tốt những cơ hội mà TPP mang lại, các doanh nghiệp dệt may sẽ phải vượt qua không ít thách thức.

Dệt may Việt Nam đã sẵn sàng đón đầu hội nhập TPP

Dệt may Việt Nam đã sẵn sàng đón đầu hội nhập TPP

VOV.VN - Để sẵn sàng tận dụng tốt những cơ hội mà TPP mang lại, các doanh nghiệp dệt may sẽ phải vượt qua không ít thách thức.

Bài toán khó về xuất xứ nguyên liệu trong ngành dệt may
Bài toán khó về xuất xứ nguyên liệu trong ngành dệt may

VOV.VN - Để tháo gỡ khó khăn cho ngành dệt may về nguyên phụ liệu, ngoài nỗ lực của các doanh nghiệp dệt may, rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Bài toán khó về xuất xứ nguyên liệu trong ngành dệt may

Bài toán khó về xuất xứ nguyên liệu trong ngành dệt may

VOV.VN - Để tháo gỡ khó khăn cho ngành dệt may về nguyên phụ liệu, ngoài nỗ lực của các doanh nghiệp dệt may, rất cần có sự hỗ trợ của Nhà nước.

Thông tư 37 gây khó khăn cho doanh nghiệp dệt may
Thông tư 37 gây khó khăn cho doanh nghiệp dệt may

VOV.VN - Thông tư 37 sắp được triển khai áp dụng không giải quyết được các vướng mắc của doanh nghiệp, thậm chí có mặt còn phiền hà hơn.

Thông tư 37 gây khó khăn cho doanh nghiệp dệt may

Thông tư 37 gây khó khăn cho doanh nghiệp dệt may

VOV.VN - Thông tư 37 sắp được triển khai áp dụng không giải quyết được các vướng mắc của doanh nghiệp, thậm chí có mặt còn phiền hà hơn.