Kết án kẻ gây thảm họa chìm thuyền trên biển làm 675 người chết

VOV.VN -Vụ chìm thuyền thảm khốc trên Địa Trung Hải năm 2015 làm ít nhất 675 người thiệt mạng, chỉ có khoảng 28 người sống sót.

Tòa án thành phố Sicily, Italy ngày 13/12 đã tuyên 18 năm tù giam đối với một công dân Tunisia liên quan đến việc làm chìm một chiếc thuyền chở người di cư trên biển Địa Trung Hải, khiến khoảng 700 người thiệt mạng hồi tháng 4/2015.

Theo phán quyết của tòa án, Mohammed Ali Malek (28 tuổi), đã bị kết tội ngộ sát khiến nhiều người chết, buôn người và gây ra thảm họa làm chiếc thuyền chở người di cư bị lật úp ở ngoài khơi Lybia.

Những người chết trong vụ lật thuyền đa số là người di cư

Malek đã bác mọi cáo buộc và cho rằng mình chỉ là hành khách trên con thuyền này.

Trong vụ chìm thuyền thảm khốc trên, chỉ có 28 người sống sót và được lực lượng hải quân Italy cứu, trong khi ít nhất 675 người thiệt mạng.

Đây được coi là thảm họa chìm thuyền tồi tệ nhất ở biển Địa Trung Hải kể từ Chiến tranh thế giới thứ hai.

Theo thống kê, khoảng 12.000 người đã bỏ mạng tại Địa Trung Hải trên hành trình tìm đường tị nạn tới châu Âu kể từ khi cuộc khủng hoảng người di cư bùng phát năm 2013./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 120 người di cư, 40 người thiệt mạng
Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 120 người di cư, 40 người thiệt mạng

VOV.VN- Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/1 cho biết, số người di cư thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển nước này đã lên tới 40 người.

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 120 người di cư, 40 người thiệt mạng

Thổ Nhĩ Kỳ: Chìm thuyền chở 120 người di cư, 40 người thiệt mạng

VOV.VN- Thổ Nhĩ Kỳ ngày 31/1 cho biết, số người di cư thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi bờ biển nước này đã lên tới 40 người.