Bầu ĐBQH: Tránh tình trạng đại biểu đang bị tố cáo vẫn trúng cử

VOV.VN - Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cần tránh tình trạng những đại biểu đang bị tố cáo trúng cử, gây ảnh hưởng đến lòng tin của người dân… 

Sáng nay (26/4), Đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng bầu cử Quốc gia do ông Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Hội đồng bầu cử Quốc gia làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016- 2020.

Đoàn công tác Ủy ban bầu cử Quốc gia làm việc tại Đắk Lắk

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Y Biêr Niê, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cho biết, toàn tỉnh có 200 Ủy ban bầu cử, 1.791 Ban bầu cử và 1.849 Tổ bầu cử.

Qua 3 lần hiệp thương, Hội đồng bầu cử thống nhất lập danh sách sơ bộ 11 ứng cử viên đại biểu Quốc hội, 141 ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh. Đến nay, công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trong bầu cử đã được các cấp triển khai sâu rộng.

Đến ngày 12/4, danh sách cử tri đã được niêm yết tại trụ sở của 184 xã, phường, thị trấn và các khu bỏ phiếu theo đúng quy định của luật bầu cử với tổng số cử tri hơn 1,2 triệu người.

Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên đúng luật, đúng tiến độ. Cùng với đó, việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân về công tác bầu cử, những người ứng cử đã được các cấp có thẩm quyền thực hiện kịp thời.

Tại buổi làm việc, Đoàn công tác ghi nhận những kết quả mà Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã đạt được. Tuy nhiên, đoàn cũng lưu ý một số vấn đề Ủy ban bầu cử tỉnh Đắk Lắk cần phải giải quyết trong thời gian tới như: tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền trong đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa, rà soát, thống kê, lập danh sách cử tri chính xác, đầy đủ để mọi công dân đều thể hiện được quyền bầu cử của mình, tình hình khiếu nại, tố cáo phải được giải quyết dứt điểm để đảm bảo những đại biểu được giới thiệu có tính trong sạch, tránh tình trạng những đại biểu đang bị tố cáo trúng cử gây ảnh hưởng đến lòng tin của người dân… Đặc biệt việc đảm bảo an ninh trật tự trước, trong và sau bầu cử cần phải được quan tâm sâu sát.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhấn mạnh: “Về an ninh, trật tự an toàn xã hội , an toàn giao thông không để bị động bất ngờ, không để xảy ra những vụ án nghiêm trọng, cố gắng kiềm chế tấn công trấn áp tội phạm. Tập trung giải quyết những vấn đề khiếu nại tố cáo. Những điểm nóng cần phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh giải quyết kịp thời những việc đó để mọi tổ bầu cử đều tổ chức bầu cử được, không phải hạn chế không tổ chức bầu cử được, hoặc bầu cử không đúng luật định”./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng
Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí phải bảo đảm bình đẳng khi tuyên truyền về bầu cử

Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng

Báo chí tuyên truyền về bầu cử phải tạo bình đẳng

VOV.VN - Bộ trưởng Thông tin - Truyền thông Trương Minh Tuấn yêu cầu các cơ quan báo chí phải bảo đảm bình đẳng khi tuyên truyền về bầu cử

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​
Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

VOV.VN - Theo cử tri, người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể và khi đã hứa với dân thì phải bảo đảm thực hiện được lời hứa đó.

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

Vận động bầu cử: Chương trình hành động phải sát thực tế​

VOV.VN - Theo cử tri, người ứng cử phải có chương trình hành động cụ thể và khi đã hứa với dân thì phải bảo đảm thực hiện được lời hứa đó.

Ông Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác bầu cử tại Quận 11, TP.HCM
Ông Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác bầu cử tại Quận 11, TP.HCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Quận 11 đã chủ động, nghiêm túc trong triển khai công tác bầu cử đúng quy trình và tiến độ.

Ông Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác bầu cử tại Quận 11, TP.HCM

Ông Nguyễn Thiện Nhân kiểm tra công tác bầu cử tại Quận 11, TP.HCM

VOV.VN - Ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Quận 11 đã chủ động, nghiêm túc trong triển khai công tác bầu cử đúng quy trình và tiến độ.

Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 3 xã khó khăn
Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 3 xã khó khăn

VOV.VN - Đây là 3 xã đặc biệt khó khăn, địa hình núi cao chia cắt bởi nhiều sông suối nên đi lại khó khăn về mùa mưa, dân cư phân bố không tập trung.

Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 3 xã khó khăn

Lai Châu sẽ tổ chức bầu cử sớm tại 3 xã khó khăn

VOV.VN - Đây là 3 xã đặc biệt khó khăn, địa hình núi cao chia cắt bởi nhiều sông suối nên đi lại khó khăn về mùa mưa, dân cư phân bố không tập trung.

Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo
Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của TP.HCM trong việc chuẩn bị bầu cử.

Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo

Chuẩn bị bầu cử của TP.HCM là chủ động, sáng tạo

VOV.VN -Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tinh thần chủ động, sáng tạo của TP.HCM trong việc chuẩn bị bầu cử.

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia
Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Phân công nhiệm vụ thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân vừa ký ban hành Nghị quyết phân công thành viên Hội đồng Bầu cử quốc gia.

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên
Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng: "Công tác tuyên truyền phải toàn diện, bình đẳng với các ứng cử viên, vừa phải góp phần vận động, khích lệ".

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

Bầu cử ĐBQH khóa XIV: Tuyên truyền phải bình đẳng giữa các ứng cử viên

VOV.VN - Bà Tòng Thị Phóng: "Công tác tuyên truyền phải toàn diện, bình đẳng với các ứng cử viên, vừa phải góp phần vận động, khích lệ".

Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương
Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục chuẩn bị để Ngày bầu cử an toàn, thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương

Chủ tịch Quốc hội giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở Hải Dương

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu tỉnh Hải Dương tiếp tục chuẩn bị để Ngày bầu cử an toàn, thực sự là Ngày hội của toàn dân.