Khai mạc chương trình “Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội 2017”

VOV.VN - Chương trình gồm nhiều sự kiện nghệ thuật đặc sắc của các ban nhạc đến từ Hàn Quốc và các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Tối nay (8/4) chương trình “Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội 2017” đã khai mạc tại khu vực Vườn hoa Tượng đài Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm. Sự kiện do Tổng cục Du lịch Hàn Quốc phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức nhân kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hàn Quốc. 

Kể từ khi chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1992, quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đã trải qua 25 năm phát triển với nhiều dấu ấn nổi bật. Đến nay, Hàn Quốc đã khẳng định vị thế là một trong những đối tác hàng đầu của Việt Nam nói chung và Thủ đô Hà Nội nói riêng trên tất cả các lĩnh vực, từ đầu tư trực tiếp nước ngoài đến trao đổi thương mại, hợp tác về giáo dục - đào tạo, văn hóa - xã hội...

Các tiết mục múa truyền thống Hàn Quốc.
Chương trình “Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội 2017” sẽ giúp người dân Hà Nội có thêm cơ hội để hiểu thêm về đất nước và con người Hàn Quốc, trải nghiệm nền văn hóa độc đáo của xứ sở Kim Chi cũng như hòa nhịp cùng sự phát triển của quan hệ hai nước.

Chương trình gồm nhiều sự kiện nghệ thuật đặc sắc của các ban nhạc đến từ Hàn Quốc, đồng thời có sự góp mặt của các loại hình nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Bên cạnh đó, còn có các gian trưng bày, quảng bá du lịch Hàn Quốc, giới thiệu hội chợ triển lãm văn hóa Gyeongju, quảng bá về du lịch y tế cũng như du lịch làm đẹp của Hàn Quốc, giới thiệu sản phẩm du lịch Hàn Quốc với sự tham gia của 6 công ty du lịch lớn của Việt Nam…

Ông Jung Chang Soo, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hàn Quốc cho biết, năm 2016 có 1,5 triệu lượt khách du lịch Hàn Quốc đến Việt Nam, đồng thời lượng khách du lịch Việt Nam đến Hàn Quốc cũng có mức tăng trưởng tốt. Việt Nam ngày càng chứng tỏ là thị trường du lịch trọng điểm trong khu vực Đông Nam Á đối với Hàn Quốc.  

Để duy trì và đẩy mạnh mức độ tăng trưởng tại thị trường Việt Nam, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc sẽ thúc đẩy các hoạt động quảng bá du lịch Hàn Quốc tại các địa phương, quảng bá FIFA U-20 World Cup, đẩy mạnh hoạt động hỗ trợ du lịch khen thưởng, phát triển sản phẩm du lịch y tế, tour quá cảnh, sản phẩm tour mùa xuân…

Chương trình “Những ngày Hàn Quốc tại Hà Nội 2017” diễn ra đến hết ngày 9/4./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Khai mạc Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An
Khai mạc Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An

VOV.VN - Tối 11/3, Chương trình “Những ngày giao lưu văn hóa Hàn Quốc” tại Hội An, tỉnh Quảng Nam chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn. 

Khai mạc Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An

Khai mạc Những ngày văn hóa Hàn Quốc tại Hội An

VOV.VN - Tối 11/3, Chương trình “Những ngày giao lưu văn hóa Hàn Quốc” tại Hội An, tỉnh Quảng Nam chính thức khai mạc với nhiều hoạt động hấp dẫn. 

Lễ hội giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc
Lễ hội giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN - “Lễ hội giao lưu văn hóa Hữu nghị Việt Nam–Hàn Quốc 2016” nhân kỷ niệm 24 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đã diễn ra từ ngày 23-28/7.

Lễ hội giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

Lễ hội giao lưu văn hóa hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc

VOV.VN - “Lễ hội giao lưu văn hóa Hữu nghị Việt Nam–Hàn Quốc 2016” nhân kỷ niệm 24 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa 2 nước đã diễn ra từ ngày 23-28/7.

Khai mạc những ngày văn hoá Việt Nam tại Thái Lan
Khai mạc những ngày văn hoá Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 10/8, tại Nhà hát Quốc gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok, lễ khai mạc những ngày văn hoá Việt Nam tại Thái Lan được tổ chức trọng thể.

Khai mạc những ngày văn hoá Việt Nam tại Thái Lan

Khai mạc những ngày văn hoá Việt Nam tại Thái Lan

VOV.VN - Tối 10/8, tại Nhà hát Quốc gia Thái Lan ở thủ đô Bangkok, lễ khai mạc những ngày văn hoá Việt Nam tại Thái Lan được tổ chức trọng thể.