Hai thí sinh giả danh nhà sư tham gia “Tuyệt đỉnh song ca”

VOV.VN - 2 thí sinh Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên tham gia “Tuyệt đỉnh song ca” đều là giả danh nhà sư.

Thông tin trên được Hòa thượng Thích Minh Thiện, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An đưa ra ngày 19/8. Theo tìm hiểu của Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An, Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên trước đây sống ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

2 thí sinh Lê Thanh Hoàn Nguyên và Lê Thanh Nhất Nguyên tại cuộc thi “Tuyệt đỉnh song ca”.

Hai người này không gia đình do đó được ông Lê Tùng Vân, nhà ở số 39 đường Lý Chiêu Hoàng, Quận 6 nuôi dưỡng. Sau đó về ở tại ấp Lập Thạnh, xã Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhưng không khai báo đăng ký tạm trú với chính quyền địa phương.  

Theo Hòa thượng Thích Minh Thiện: Cả 2 thí sinh mà báo chí giới thiệu là đang tu tại chùa Bồng Lai, huyện Đức Hòa, Long An cùng với người được báo chí gọi là Hòa thượng Thích Tâm Đức là những danh xưng tự phong, không có tên trong danh sách Tăng Ni, huyện Đức Hòa.

Tại địa phương này hiện chỉ có 55 cơ cở Phật giáo nhưng không có “Chùa Bồng Lai” và cũng không có trụ trì tên là “Hòa thượng Thích Tâm Đức".  

Ban Trị sự Giáo hội phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An sẽ kiến nghị các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương điều tra, làm rõ về hoạt động tôn giáo trái phép của 3 cá nhân trên, xử lý sai phạm theo đúng quy định.  

Đồng thời yêu cầu báo chí, Ban tổ chức chương trình “Tuyệt đỉnh song ca 2017”  đính chính lại thông tin trên báo chí, trên sóng truyền hình và có lời xin lỗi theo luật định.

Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An không làm khó Ban tổ chức, nhưng yêu cầu phần ghi hình có 3 người nêu trên chỉ được phát sóng khi họ không mặc trang phục nhà Phật. H

Hòa thượng Thích Minh Thiện nói: “Phía An ninh tỉnh Long An cũng đang tiến hành phối hợp với Ban trị sự của huyện Đức Hòa mời những người này đến văn phòng để làm việc, trao đổi về những sai phạm của 2 thí sinh nói trên và yêu cầu họ không có tham gia những việc làm mà Phật giáo không cho phép”.

Trước đó, Ban tổ chức chương trình “Tuyệt đỉnh song ca” thuộc Công ty truyền thông Sen Vàng có gửi thông tin rộng rãi đến báo chí đăng tải giới thiệu 2 thí sinh nêu trên và 1 người nữa được cho là trụ trì nơi 2 thí sinh đang tu hành đến chương trình để tham gia cổ vũ cho 2 học trò.

Ngay sau khi thông tin này được truyền đi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tỉnh Long An đã có thông tin phản hồi 3 cá nhân này đều giả dạng nhà tu, có những việc làm sai trái, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín, sự trang nghiêm của Giáo hội tỉnh Long An./.  

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Học trò Đàm Vĩnh Hưng đăng quang quán quân Tuyệt đỉnh song ca
Học trò Đàm Vĩnh Hưng đăng quang quán quân Tuyệt đỉnh song ca

VOV.VN - Chàng trai Khmer Thạch Sớt cùng cô gái có chất giọng tương tự Phương Thanh – Minh Thảo đã nhận được bình chọn cao nhất tại Tuyệt đỉnh song ca.

Học trò Đàm Vĩnh Hưng đăng quang quán quân Tuyệt đỉnh song ca

Học trò Đàm Vĩnh Hưng đăng quang quán quân Tuyệt đỉnh song ca

VOV.VN - Chàng trai Khmer Thạch Sớt cùng cô gái có chất giọng tương tự Phương Thanh – Minh Thảo đã nhận được bình chọn cao nhất tại Tuyệt đỉnh song ca.

Cặp đôi “Tuyệt đỉnh song ca” Hữu Tuấn - Bùi Thúy vượt khó ra mắt album
Cặp đôi “Tuyệt đỉnh song ca” Hữu Tuấn - Bùi Thúy vượt khó ra mắt album

VOV.VN - Sau khi kết thúc cuộc thi “Tuyệt đỉnh song ca”, Hữu Tuấn và Bùi Thúy lại cùng bắt tay cho ra mắt album “Giai điệu tình quê”.

Cặp đôi “Tuyệt đỉnh song ca” Hữu Tuấn - Bùi Thúy vượt khó ra mắt album

Cặp đôi “Tuyệt đỉnh song ca” Hữu Tuấn - Bùi Thúy vượt khó ra mắt album

VOV.VN - Sau khi kết thúc cuộc thi “Tuyệt đỉnh song ca”, Hữu Tuấn và Bùi Thúy lại cùng bắt tay cho ra mắt album “Giai điệu tình quê”.

Tuyệt đỉnh song ca 2017: Cuộc chiến giữa các quý ông sắp bắt đầu
Tuyệt đỉnh song ca 2017: Cuộc chiến giữa các quý ông sắp bắt đầu

VOV.VN - Chương trình “Tuyệt đỉnh song ca” 2017 là cuộc chiến giữa các quý ông, bởi dàn huấn luyện viên năm nay chỉ một mình Cẩm Ly là nghệ sĩ nữ.

Tuyệt đỉnh song ca 2017: Cuộc chiến giữa các quý ông sắp bắt đầu

Tuyệt đỉnh song ca 2017: Cuộc chiến giữa các quý ông sắp bắt đầu

VOV.VN - Chương trình “Tuyệt đỉnh song ca” 2017 là cuộc chiến giữa các quý ông, bởi dàn huấn luyện viên năm nay chỉ một mình Cẩm Ly là nghệ sĩ nữ.

Tuyệt đỉnh song ca 2017: Hai nhà sư giả danh đi thi hát Bolero
Tuyệt đỉnh song ca 2017: Hai nhà sư giả danh đi thi hát Bolero

Hai thí sinh và sư thầy trụ trì chùa Bồng Lai - Hòa thượng Thích Tâm Đức tham dự Tuyệt đỉnh song ca 2017 là nhà tu giả danh.

Tuyệt đỉnh song ca 2017: Hai nhà sư giả danh đi thi hát Bolero

Tuyệt đỉnh song ca 2017: Hai nhà sư giả danh đi thi hát Bolero

Hai thí sinh và sư thầy trụ trì chùa Bồng Lai - Hòa thượng Thích Tâm Đức tham dự Tuyệt đỉnh song ca 2017 là nhà tu giả danh.