Thế giới 24h: Máy bay quân sự Trung Quốc hạ cánh ở đá Chữ Thập

VOV.VN - Theo tờ Thời báo Hoàn cầu, đây là “lần đầu tiên quân đội Trung Quốc công khai thừa nhận việc cho máy bay hạ cánh trên đá Chữ Thập”.

1. Ngày 18/4, AP dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết, Hải quân nước này đã cử một máy bay quân sự hạ cánh trên đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa ở Biển Đông.

Đảo nhân tạo Trung Quốc bồi lấp trái phép ở đá Chữ Thập thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. (Ảnh: IHS Jane's)

Theo AP, trong một tuyên bố ngắn gọn trên trang web chính thức, Bộ Quốc phòng Trung Quốc thừa nhận, chiếc máy bay đang làm nhiệm vụ tuần tra đã được lệnh chuyển hướng đến đá Chữ Thập vào sáng qua (17/4) để đón 3 công nhân xây dựng bị bệnh.

Bộ này cũng cho biết thêm rằng, chiếc máy bay sau đó cất cánh từ đá Chữ Thập để bay đến thành phố Tam Á thuộc đảo Hải Nam, nơi nó hạ cánh xuống sân bay quốc tế Phượng Hoàng.

Thông tin chi tiết về loại máy bay hạ cánh xuống đá Chữ Thập không được Bộ Quốc phòng Trung Quốc tiết lộ nhưng theo nguồn tin của AP, đây là một chiếc máy bay vận tải Y-8.

2. Hãng thông tấn Yonhap ngày 18/4 dẫn lời một chuyên gia của Viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc (KINU) cho rằng, CHDCND Triều Tiên dường như có khả năng lắp được đầu đạn hạt nhân trên một số tên lửa tầm ngắn và tầm trung hiện nước này đang sở hữu.

Tên lửa của Triều Tiên trong một cuộc diễu binh. (Ảnh: AFP)

Ông Choi Jin-wook, Chủ tịch viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc (KINU) cho biết, các đối tác Mỹ đã đưa ra đánh giá cho rằng, Triều Tiên có thể thành công trong việc phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) với tầm bắn vươn tới lục địa Mỹ vào năm 2020.

Ông Choi nói với Yonhap trong một cuộc phỏng vấn: “Trên phương diện kỹ thuật, Triều Tiên được cho là có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm ngắn Scud và tên lửa tầm trung Rodong”.

Cùng ngày, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Moon Sang-gyun cho rằng Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử đầu đạn hạt nhân dưới lòng đất trong vụ thử tiếp theo. 

Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye phát biểu tại một cuộc họp thường kỳ với các trợ lý hàng đầu của mình tổ chức ngày 18/4 tại Phủ Tổng thống rằng, Hàn Quốc đã phát hiện các dấu hiệu cho thấy Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc thử hạt nhân lần thứ 5.

Để đối phó với mối đe dọa này, bà Park đã ra lệnh cho quân đội Hàn Quốc duy trì tình trạng sẵn sàng chiến đấu để trả đũa mạnh mẽ trong trường hợp Triều Tiên thực hiện hành động khiêu khích.

3. Ngày 17/4 (theo giờ địa phương), Đảng Lao động cầm quyền của Brazil đã thừa nhận thất bại trong cuộc bỏ phiếu tại Hạ viện nhằm quyết định về việc luận tội Tổng thống Dilma Rousseff.

Biểu tình phản đối Tổng thống Brazil Dilma Roussseff. (Ảnh: AP)

Theo đó, phe đối lập đã giành đủ 342 số phiếu ủng hộ, tương đương 2/3 số Hạ nghị sĩ, để đưa việc luận tội Tổng thống Rousseff lên Thượng viện xem xét.

Việc bỏ phiếu tại Thượng viện dự kiến sẽ diễn ra vào đầu tháng 5, trong trường hợp 41 trên tổng số 81 nghị sĩ tại Thượng viện tán thành, bà Rousseff sẽ phải rời nhiệm sở trong vòng 180 ngày, nhường chỗ cho Phó Tổng thống Michel Temer.

Ngay sau khi có kết quả bỏ phiếu, lãnh đạo Đảng Lao động tại Hạ viện Brazil Jose Guimaraes cho biết, ưu tiên của đảng hiện nay là tập trung để ngăn chặn bước đi nhằm phế truất bà Rousseff tại Thượng viện.

4. Đoàn đại biểu của lực lượng đối lập Syria hôm qua (17/4) cảnh báo sẽ rút khỏi các cuộc đối thoại hòa bình đang diễn ra tại Geneva, Thụy Sĩ nếu không có bước tiến về tiến trình chuyển giao chính trị.

Đường tới hòa bình của Syria vẫn còn rất xa. (Ảnh: Reuters)

Ủy ban đàm phán tối cao của lực lượng đối lập Syria cho biết, các cuộc đàm phán không trực tiếp có thể thất bại nếu chính phủ Syria từ chối thỏa hiệp trong vấn đề chính trị và nhân đạo.

Theo Trưởng đoàn đàm phán của nhóm đối lập, hai bên cũng có thể sẽ không đạt được thỏa hiệp về số phận của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và cảnh báo thỏa thuận ngừng bắn tại Syria đang có nguy cơ đổ vỡ.

Chỉ sau đó vài giờ, lực lượng đối lập Syria đã thông báo về cuộc chiến mới chống lại quân chính phủ nước này. Các nhóm đối lập bao gồm các phe phái của lực lượng Quân đội Syria tự do và nhóm Hồi giáo Ahrar al-Sham cho biết, họ sẽ đáp trả bằng sức mạnh đối với quân đội chính phủ Syria nếu lực lượng này bị cáo buộc bắn vào dân thường.

5. Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter hôm nay (18/4), có chuyến thăm bất ngờ tới Baghdad, Iraq, để thảo luận với các nhà chức trách của nước này về việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm nhằm chống lại các tay súng của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Ash Carter. (Ảnh: Teaparty)

Các quan chức của Mỹ cho biết, Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Carter sẽ gặp Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi và Bộ trưởng quốc phòng Khaled al-Obaidi, thảo luận về viện trợ quân sự bổ sung cung cấp cho chính phủ Iraq, trong đó có việc thành lập một lực lượng đặc nhiệm hỗ trợ lực lượng an ninh Iraq trong cuộc chiến chống IS./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân lần 5 vào đầu tháng 5
Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân lần 5 vào đầu tháng 5

VOV.VN - Nhiều chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, về mặt kỹ thuật Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân vào bất kỳ lúc nào lãnh đạo Kim Jong-un quyết định.

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân lần 5 vào đầu tháng 5

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ thử hạt nhân lần 5 vào đầu tháng 5

VOV.VN - Nhiều chuyên gia Hàn Quốc cho rằng, về mặt kỹ thuật Triều Tiên đã sẵn sàng tiến hành thử hạt nhân vào bất kỳ lúc nào lãnh đạo Kim Jong-un quyết định.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về các vấn đề biên giới, lãnh thổ
Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về các vấn đề biên giới, lãnh thổ

VOV.VN - Hai bên trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí thúc đẩy các cơ chế đàm phán hiện có đạt tiến triển thực chất.

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về các vấn đề biên giới, lãnh thổ

Việt Nam - Trung Quốc trao đổi về các vấn đề biên giới, lãnh thổ

VOV.VN - Hai bên trao đổi thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí thúc đẩy các cơ chế đàm phán hiện có đạt tiến triển thực chất.

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất
Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất

Phía Hàn Quốc cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái có thể là việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên.

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất

Hàn Quốc: Triều Tiên có thể sẽ tiến hành thử hạt nhân dưới lòng đất

Phía Hàn Quốc cho biết vẫn đang theo dõi chặt chẽ mọi động thái có thể là việc chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân tiếp theo của Triều Tiên.

Trung Quốc thừa nhận cho máy bay quân sự hạ cánh ở đá Chữ Thập
Trung Quốc thừa nhận cho máy bay quân sự hạ cánh ở đá Chữ Thập

VOV.VN - Máy bay Y-8 của Trung Quốc ngang nhiên bay ra đá Chữ Thập ở Biển Đông để đưa ba công nhân bị bệnh về thành phố Tam Á, đảo Hải Nam để điều trị. 

Trung Quốc thừa nhận cho máy bay quân sự hạ cánh ở đá Chữ Thập

Trung Quốc thừa nhận cho máy bay quân sự hạ cánh ở đá Chữ Thập

VOV.VN - Máy bay Y-8 của Trung Quốc ngang nhiên bay ra đá Chữ Thập ở Biển Đông để đưa ba công nhân bị bệnh về thành phố Tam Á, đảo Hải Nam để điều trị. 

Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?
Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?

VOV.VN - Chủ tịch viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm ngắn và tầm trung.

Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?

Triều Tiên gắn thành công đầu đạt hạt nhân lên tên lửa?

VOV.VN - Chủ tịch viện thống nhất quốc gia Hàn Quốc cho rằng, Triều Tiên có thể có khả năng gắn đầu đạn hạt nhân vào tên lửa tầm ngắn và tầm trung.